Doanh nhân Hà Nội chia sẻ về GES 2017 và kết nối khởi nghiệp

Chiều 6/12/2017, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức buổi thảo luận với các doanh nhân Việt Nam vừa tham dự Hội nghị Thượng đỉnh doanh nhân toàn cầu (GES) 2017 diễn ra tại Ấn Độ ở cuối tháng 11 mới đây.  
doanh nhan ha noi chia se ve ges 2017 va ket noi khoi nghiep Sản phẩm đạt giải nhất Nhân tài Đất Việt 2016 nhận 100 nghìn USD tài trợ từ Google
doanh nhan ha noi chia se ve ges 2017 va ket noi khoi nghiep Thành công đáng nể của cô bé 13 tuổi đã là chủ của doanh nghiệp triệu đô
doanh nhan ha noi chia se ve ges 2017 va ket noi khoi nghiep Năm điểm đặc thù khi đầu tư vào start-up
doanh nhan ha noi chia se ve ges 2017 va ket noi khoi nghiep
Các doanh nhân Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại buổi thảo luận. Ảnh: L.Q.V

Nhằm tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kết nối hợp tác với các doanh nhân và nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia, Phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam đã hỗ trợ đoàn Việt Nam tham dự GES 2017. Tại đây, các doanh nhân đã thảo luận cách thức mở rộng các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc tạo ra cơ hội mới cho đầu tư, quan hệ đối tác và hợp tác ở Việt Nam.

5 đại biểu của Hà Nội tham dự GES 2017 gồm:

Trần Lương Sơn: Đồng sáng lập MITFive - sáng kiến kinh doanh, khởi nghiệp của các cựu sinh viên Viện Công nghệ Massachusetts giúp đào tạo, tập huấn và tư vấn lâu dài cho các doanh nhân ở Việt Nam; đồng thời là nhà sáng lập và CEO của Cty CP phần mềm Việt VietSoftware và VietSoftware International, chuyên gia cho nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Năm 2014, ông nhận giải thưởng “Doanh nhân của năm” của Trường Kinh doanh Shidler (thuộc Đại học Hawaii) vì những đóng góp trong việc hỗ trợ và phổ biến kiến thức cho các cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp.

doanh nhan ha noi chia se ve ges 2017 va ket noi khoi nghiep
Buổi thảo luận đã thu hút đông các bạn trẻ quan tâm tham dự. Ảnh: L.Q.V

Đặng Xuân Trường: Là người sáng lập và CEO của Cty Công nghệ cao Hachi Việt Nam, cung cấp giải pháp ứng dụng internet vạn vật vào nông nghiệp, phổ biến kiến thức về phương pháp trồng thủy canh đến người nông dân, hỗ trợ xây dựng những nông trại thông minh có hệ thống nhà kính và sử dụng các thiết bị tưới tiêu tự động hoá. Hachi đã giành giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp Việt Đức và giải “Startup nông nghiệp tốt nhất” trong cuộc thi “Bánh xe khởi nghiệp”, đồng thời nhận được tài trợ từ Đề án hỗ trợ khởi nghiệp Thung lũng Silicon Việt Nam của Bộ KHCN và Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (do Ngân hàng Thế giới tài trợ); giải Nhì cuộc thi ý tưởng về phát triển ứng dụng điện thoại của Microsoft Việt Nam.

Cấn Thị Thanh Hiền: Là đồng sáng lập Fresh Deli - nền tảng công nghệ cho phép kết nối những bữa ăn tươi ngon được nấu ở nhà với các nhân viên văn phòng có mức thu nhập trung bình. Dự án khởi nghiệp này giúp các bà nội trợ có thể kinh doanh đồ ăn ngay ở nhà, từ đó tự chủ hơn về mặt tài chính. Chị đã đoạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp của Đại sứ” năm 2017 ở hạng mục “Sứ mệnh Việt Nam”. Sau 1 năm hoạt động, Fresh Deli đã phục vụ hơn 13.000 bữa ăn cho khoảng 1.000 khách hàng và trong 5 năm tới, phấn đấu thành trang vận chuyển đồ ăn nhà làm lớn nhất Việt Nam.

Hai đại biểu còn lại gồm: Lê Huy Hoàng - Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại Ella Study (dịch vụ tư vấn học thuật trực tuyến được cá nhân hóa nhằm giúp học viên lựa chọn khóa học, thời gian và địa điểm phù hợp) và Lê Vũ Cường - người sáng lập và lãnh đạo Công ty 1516 chuyên sản xuất tua-bin gió quy mô nhỏ cho người có thu nhập thấp, hiện được sử dụng ở Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Mục tiêu của 1516 là cung cấp nguồn năng lượng tái tạo đến 600.000 hộ gia đình trên toàn quốc hiện phải sống trong bóng tối và nằm ngoài hệ thống mạng lưới điện quốc gia.

Có mặt tại buổi thảo luận, 3 doanh nhân Trần Lương Sơn, Đặng Xuân Trường và Cấn Thị Thanh Hiền đã chia sẻ với những người tham dự (chủ yếu là các bạn trẻ) nhiều điều về GES 2017 cùng những kinh nghiệm khi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Lê Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động