"Tri ân thầy cô giáo - Gieo hạt yêu thương"

Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình "tìm" con

Vừa qua, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã tổ chức chương trình "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương" dành tặng nhiều hỗ trợ đến các thầy, cô trong quá trình thăm khám và thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Chương trình diễn ra từ ngày 8/3 - 30/11/2024.
Chắp cánh ước mơ cho những gia đình hiếm muộn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ gia đình hiếm muộn Đồng hành cùng các gia đình hiếm muộn trên hành trình “tìm” con

Sau hơn 4 tháng diễn ra chương trình "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương", Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đã dành tặng hàng ngàn ưu đãi thăm, khám đến khách hàng là các giáo viên, giảng viên đang công tác trong ngành Giáo dục trên cả nước. Các hỗ trợ ưu đãi bao gồm: Miễn phí khám, siêu âm Doppler tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ, siêu âm nang noãn, chụp tử cung – vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng (không bao gồm các xét nghiệm chuyên sâu) và tặng voucher 3 triệu đồng cho khách hàng thực hiện dịch vụ IVF tại Bệnh viện.

Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội dành tặng nhiều ưu đãi thăm, khám đến các giáo viên, giảng viên trên cả nước.

Chị Lò Thị Hương, giáo viên mầm non tại tỉnh Sơn La là một trong những khách hàng tham gia chương trình "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương” được miễn phí thăm khám, xét nghiệm, siêu âm, chụp tử cung vòi trứng và nhận voucher hỗ trợ chi phí khi thực hiện dịch vụ IVF.

Là một giáo viên vùng cao, với chị Hương những ưu đãi của chương trình rất có ý nghĩa, hỗ trợ một phần chi phí, đồng thời tiếp thêm động lực cho vợ chồng chị trên hành trình "tìm" con. Hiện nay, vợ chồng chị Hương đã thăm, khám đầy đủ và đang trong quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện.

Chị Hương chia sẻ: "Vợ chồng tôi mong con 3 năm rồi nhưng vì hoàn cảnh kinh tế còn eo hẹp nên chưa đi thăm khám điều trị được. Lần này biết Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội đang có chương trình ưu đãi dành cho giáo viên nên hai vợ chồng quyết tâm vượt 300km để xuống viện khám. Rất là vui mừng vì ở đây có voucher dành riêng cho giáo viên. Tôi thấy chương trình này rất ý nghĩa đối với các thầy cô giáo, nhất là những thầy, cô giáo miền cao. Hi vọng đây sẽ là khởi đầu may mắn để hai vợ chồng tôi sớm đón được con yêu của riêng mình".

Cũng là giáo viên như chị Hương, cô giáo Bùi Thị Xinh, quê Thanh Hóa tình cờ đến thăm khám trong thời gian đang diễn ra chương trình "Tri ân thầy cô giáo - Gieo hạt yêu thương". Ngoài nhận được các ưu đãi thăm khám của chương trình, vợ chồng chị Xinh còn may mắn bốc thăm được voucher 30 triệu đồng áp dụng khi thực hiện IVF tại Bệnh viện. Chị Xinh chia sẻ, mong con đã 2 năm, vợ chồng chị Xinh đi thăm khám tại địa phương và được bác sĩ chẩn đoán vợ chồng chị không thể có con tự nhiên do người chồng mắc bệnh lý vô sinh nam. Bác sĩ khuyên hai vợ chồng đến bệnh viện chuyên khoa về vô sinh hiếm muộn để điều trị và can thiệp hỗ trợ sinh sản IVF.

"Thật may mắn cho vợ chồng tôi khi xuống viện thăm khám đúng vào thời gian diễn ra chương trình hỗ trợ giáo viên hiếm muộn "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương", may mắn hơn nữa là vợ chồng tôi bốc thăm được voucher 30 triệu đồng. Là cô giáo tiểu học như tôi thì số tiền này thực sự không phải là nhỏ, bằng cả mấy tháng lương của vợ chồng tôi cộng lại. Bác sĩ nói chồng tôi cần can thiệp phẫu thuật chuyên sâu sau đó mới làm IVF được nên dự kiến tổng chi phí điều trị chắc chắn sẽ nhiều, voucher 30 triệu hỗ trợ của Bệnh viện giúp tôi bớt đi phần nào nỗi lo lắng về áp lực kinh tế"- chị Xinh cho biết. Đồng thời, nữ giáo viên này cũng bày tỏ mong muốn, bệnh viện có nhiều chương trình nhân văn như này để hỗ trợ các gia đình hiếm muộn sớm đón được con yêu.

Những năm qua bên cạnh hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội luôn trú trọng đến các chương trình hỗ trợ cộng đồng hiếm muộn, trong đó có thể kể đến các chương trình "Tuần Lễ Vàng" được tổ chức xuyên suốt 10 năm qua, chương trình "Yêu thương lan tỏa – Hỗ trợ quân nhân" hiếm muộn… và gần đây nhất là các chương trình hỗ trợ giáo viên hiếm muộn. Tính đến nay đã có hàng nghìn cặp vợ chồng được nhận hỗ trợ và đón con yêu thành công từ các chương trình này.

Sau thành công của chương trình ưu đãi dành cho giáo viên hiếm muộn diễn ra trong 2 tuần nhân dịp kỷ niệm Ngày Hiến chương Nhà giáo 20/11/2023, đầu năm 2024 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức chương trình "Tri ân thầy cô giáo – Gieo hạt yêu thương" dành tặng nhiều hỗ trợ cho các thầy, cô giáo hiếm muộn mong con, chương trình kéo dài đến hết 30/11/2024. Đây là hoạt động ý nghĩa đồng hành sẻ chia, mang hạnh phúc vẹn tròn đến những người thầy cô - những người "gieo mầm" tri thức.

Thêm động lực cho các gia đình hiếm muộn trên hành trình
Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện tư vấn cho bệnh nhân.

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội chia sẻ: Mong muốn được bế trên tay đứa con của chính mình, là niềm khát khao chung của tất cả các bậc cha mẹ. Qua quá trình thăm khám, được trò chuyện với các thầy, cô giáo các bác sĩ lại càng thêm thấu hiểu nỗi vất vả, sự khó khăn và khát khao cháy bỏng được bế bồng con yêu của họ.

"Mỗi ngày đứng lớp, giảng dạy và chăm sóc những thế hệ học sinh, sinh viên thì khát khao được làm cha mẹ của các thầy cô lại càng nhân lên gấp bội. Chính vì vậy, Bệnh viện thực hiện chương trình tri ân gieo hạt yêu thương như một sự chia sẻ, hỗ trợ đồng hành với những người giáo viên nhân dân, để các thầy cô có thêm niềm tin, động lực trên hành trình tìm con, từ đó yên tâm công tác, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề giáo cao quý, ươm trồng nên thật nhiều mầm xanh hạnh phúc" - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết thêm.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (26/12):  Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay (26/12): Thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến điều chỉnh khi giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt quay đầu giảm, mức giảm phổ biến từ 200.000 - 300.000 đồng mỗi lượng so với phiên trước.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.

Tin khác

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Xem thêm
Phiên bản di động