Trẻ em viêm dạ dày, “thủ phạm” là vừa ăn vừa xem tivi
Đau bụng là dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm | |
Người đau dạ dày nên ăn những thực phẩm sau |
Ngỡ ngàng trẻ mắc bệnh người già
Mới đây, Bệnh viện Nhi T.Ư tiếp nhận bệnh nhi mới 8 tuổi đã bị viêm dạ dày. Bệnh nhân là cháu Vương Thu H (Sóc Sơn, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau bụng liên tục, gầy yếu. Đã 8 tuổi, nhưng cháu thường xuyên bị nôn trớ.
Xét nghiệm cho thấy, cháu H bị viêm dạ dày khá nặng, gây ra các triệu chứng đau bụng, nôn trớ. Mẹ bệnh nhi khá ngạc nhiên vì “chỉ nghe” bệnh viêm đau dạ dày là bệnh của người lớn, vất vả, ăn uống không khoa học. Trong khi đó, chị nuôi dưỡng con rất cẩn thận, ngày 3 bữa, ăn thức ăn mềm, uống sữa.
“Tuy nhiên, cháu lười ăn từ nhỏ. Mỗi lần ăn đều mất hàng giờ nên tôi thường phải dỗ cháu ăn bằng cách mở chương trình ca nhạc, quảng cáo cho cháu xem. Lớn hơn một chút thì dỗ bằng điện thoại, ipad. Cháu mải nhìn tivi nên quên không nhè thức ăn ra”, mẹ bệnh nhi cho biết.
Ngày càng nhiều trẻ bị đau dạ dày, một phần nguyên nhân là do vừa ăn vừa em tivi (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.L |
Trẻ bị đau dạ dày thường có các biểu hiện đau bụng vùng thượng vị (vùng trên rốn, dưới xương ức), đau nhiều lần, kéo dài; nôn hoặc buồn nôn; chán ăn, chậm lớn, mệt mỏi, xanh xao do thiếu máu vì các vết loét dạ dày gây xuất huyết… Cần đưa con đi khám sớm để được điều trị nếu không việc viêm dạ dày kéo dài sẽ khiến trẻ sa sút sức khỏe”. PGS -TS Nguyễn Tiến Dũng |
Bác sĩ Nguyễn Thị Út – khoa Tiêu hóa (Bệnh viện Nhi T.Ư) cho biết, bệnh nhi M viêm toàn bộ niêm mạc dạ dày do vi khuẩn Helicobacter pylori (vi khuẩn HP).
Vi khuẩn HP được lây truyền qua đường ăn uống, phân miệng hoặc từ miệng qua miệng. Trẻ có thể bị lây nhiễm vi khuẩn từ người lớn trong gia đình như ông bà, bố mẹ, hoặc bạn bè… Việc ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ ăn uống như thìa cốc, bát đũa là nguy cơ làm lây nhiễm vi khuẩn. Còn khi trẻ có các thói quen ăn uống không tốt như vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại hoặc vừa ăn vừa chạy rong khắp nơi, không tập trung vào bữa ăn sẽ làm giảm tiết dịch dạ dày, ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của trẻ. Lúc đó, vi khuẩn dễ xâm nhập và gây bệnh hơn.
Theo bác sĩ Út, nếu trước đây viêm dạ dày chỉ xảy ra với người lớn thì hiện nay ngày càng nhiều trẻ nhỏ bị viêm dạ dày, thậm chí có trẻ chỉ 5-6 tuổi. Thống kê tại Bệnh viện Nhi T.Ư cho thấy, mỗi tháng bệnh viện này tiếp nhận và điều trị cho khoảng 300 bệnh nhi bị các bệnh liên quan đến dạ dày. Trong đó, trẻ bị viêm dạ dày tiên phát chủ yếu do vi khuẩn HP, ngoài ra còn một số vi khuẩn khác như: Cytomegalo virus, Herpes, nấm Candida Albicans, trào ngược mật…
Đừng coi trẻ như “máy ăn”
Theo bác sĩ Lan, sai lầm phổ biến của cha mẹ hiện nay là dỗ con ăn bằng cách cho xem tivi, chơi điện tử bằng điện thoại, ipad. Cha mẹ coi con như cái “máy ăn”, nhồi được càng nhiều càng tốt mà không cần con phải nhai, phải cảm nhận thức ăn. “Khi trẻ lười nhai, mải mê xem tivi, chơi điện thoại sẽ không tập trung ăn uống, như vậy dịch vị cũng không tiết ra đủ nên ảnh hưởng đến tiêu hóa. Trẻ có thể vẫn ăn nhưng không tăng cân, thậm chí còn gây đau, viêm dạ dày, viêm ruột”, bác sĩ Lan cho biết.
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng- nguyên Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cũng khẳng định, ca bệnh trẻ em bị viêm, đau dạ dày ngày càng gia tăng, thậm chí ở trẻ chỉ vài tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ hầu như không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề mà thường cho rằng việc nôn trớ là do trẻ còn nhỏ.
“Trẻ em nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, biếng ăn, gầy yếu, hay nôn trớ, trào ngược thức ăn. Gia đình thường nghĩ con bị viêm họng nên hay nôn trớ, lười ăn chứ hoàn toàn không nghĩ rằng con bị viêm dạ dày. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng viêm dạ dày khá nghiêm trọng”, TS Dũng cho biết.
Đáng lưu ý, có nhiều trẻ lớn hơn bị viêm dạ dày do học hành căng thẳng, thường xuyên bị cha mẹ ép nâng cao thành tích dẫn đến bị stress mà đau dạ dày.
Theo TS Dũng, cha mẹ cần tạo cho con thói quen ăn uống lành mạnh, tự ăn và tự cảm nhận về thức ăn chứ không nên nhồi nhét, ép ăn, bắt ăn nhanh bằng mọi cách. Trẻ no quá sẽ rất dễ nôn ói, dạ dày cũng không tiêu hóa kịp, dẫn đến làm việc quá sức gây viêm đau.
Bên cạnh đó, cần luyện cho trẻ thói quen tập trung ăn uống không tivi, không điện thoại, càng không “đi rong” trên đường rất mất vệ sinh, dễ nhiễm vi khuẩn. Cha mẹ cũng nên chú trọng học hành và vui chơi để giảm căng thẳng cho trẻ, không nên ép buộc trẻ học hành dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Số hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách về thăm quê Bác
"Mắt thần" giải tỏa nỗi lo về an ninh cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Thanh Xuân liên hoan nghệ thuật quần chúng “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”
Hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cải thiện bữa ăn cho gần 1.000 trẻ em và người cao tuổi khó khăn
Những phận đời “4 không” của lao động nữ vùng biển Khánh Hòa
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng
Tin khác
Bộ Y tế cấp phép vắc xin sốt xuất huyết, zona thần kinh và phế cầu 23
Y tế 16/05/2024 19:29
Đồng Nai: Sức khỏe của gần 100 công nhân nghi bị ngộ độc sau bữa ăn đã ổn định
Y tế 16/05/2024 12:06
Bộ Y tế yêu cầu tập trung nguồn lực điều trị cho hơn 300 công nhân nghi ngộ độc tại Vĩnh Phúc
Y tế 15/05/2024 12:22
Giải pháp nào cho người mất ngủ, rối loạn giấc ngủ lâu năm?
Y tế 14/05/2024 17:20
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tiêm vắc xin Covid-19
Y tế 14/05/2024 17:04
Chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm
Y tế 14/05/2024 10:25
Tôn vinh những cống hiến thầm lặng của nghề điều dưỡng
Y tế 12/05/2024 19:50
Những người đã tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu
Y tế 10/05/2024 15:08
TP.HCM: Cấp cứu 4 công nhân bị phỏng điện khi sửa cáp ngầm
Y tế 09/05/2024 22:44
Phẫu thuật vi phẫu nền sọ thành công cho nữ bệnh nhân bị u não
Y tế 09/05/2024 16:57