TP.HCM: Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần bổ sung nội dung phối hợp giữa Sở này với Công an Thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện và thành phố Thủ Đức trong công tác kiểm tra, quản lý, xử lý việc xây dựng biến tướng từ nhà ở riêng lẻ thành căn hộ cho thuê, chia nhỏ nhà ở riêng lẻ để bán hoặc cho thuê.
TP.HCM: Đồng loạt kiểm tra an toàn PCCC nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn thành phố Thủ Đức Mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ TP.HCM: Sớm xử lý dứt điểm sai phạm trật tự xây dựng tại chung cư The Rubyland

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đối với Sở Xây dựng Thành phố trong quá trình hoàn thiện Kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng để thay thế cho Kế hoạch 3333 có cùng nội dung trước đó của UBND TP.HCM.

Đại diện UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có) và có biện pháp khắc phục các thiếu sót; tuyên truyền, huấn luyện người dân thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản cho người dân.

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
Lực lượng công an kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại một công trình nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án đổi mới, sắp xếp, kiện toàn lực lượng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Lấy ý kiến của Công an TP.HCM để hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ và tính đặc thù của ngành công an; đồng thời bổ sung cụ thể, đầy đủ về vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Xây dựng bổ sung vào kế hoạch giải pháp tăng cường kiểm tra và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, giám sát công trình xây dựng nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Kế hoạch số 3333 ngày 12/8/2019 của UBND TP.HCM được ban hành nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23 ngày 25/7/2029 của Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố. Thời gian qua, Chỉ thị 23 và Kế hoạch 3333 đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước, đã kéo giảm mạnh số vụ vi phạm về trật tự xây dựng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên hiện nay, vi phạm trật tự xây dựng vẫn tồn tại ở nhiều nơi, nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM, trong đó có nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, cập nhật từ đầu năm 2023 đến ngày 3/10/2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện hơn 45.700 lượt kiểm tra về trật tự xây dựng, qua đó phát hiện 328 trường hợp vi phạm (giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 146 trường hợp sai phép, 69 trường hợp không phép còn lại là các vi phạm khác.

Cơi nới, vượt tầng

Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều địa phương trên cả nước đã tổng rà soát công tác đảm bảo PCCC và cứu nạn cứu hộ tại công trình nhà ở. Tại TP.HCM, ngày 17/10, Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố đã kiểm tra 1 tòa nhà trên đường Hòa Bình, quận 11, qua đó phát hiện công trình này tăng thêm 1 tầng ở giữa tầng 1 và tầng 2, lắp phần diện tích sàn trống từ tầng 1 đến tầng 6; đồng thời từ tầng 3 đến tầng 5 phát sinh tổng cộng 12 phòng, sân thượng phát sinh thêm hồ bơi.

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện hàng loạt "hộp ngủ" không đảm bảo an toàn về PCCC tại nhà trọ Hải Sơn, quận Bình Thạnh. Ảnh: TTXVN.

Tương tự, vào ngày 13/10/2023 Công an TP.HCM đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC ở nhà trọ Hải Sơn, địa chỉ 15 đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 14, quận Bình Thạnh). Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm tới mức buộc phải tạm đình chỉ hoạt động. Cụ thể, căn nhà có diện tích 516m2, được xây dựng 4 tầng lầu và 1 tầng trệt (để xe). Mỗi tầng ngăn từ 25 - 30 phòng "hộp ngủ," tổng cộng là 125 "hộp. Mỗi "hộp ngủ" có diện tích 2 - 4m2, cao 1,6m, thiết kế bằng nhôm và xếp chồng lên nhau. Diện tích này vừa đủ trải nệm, có quạt, kệ sách và cho một người thuê để ngủ.

Vào ngày 12/10, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà trọ ở đường Khuông Việt (phường Phú Trung, quận Tân Phú) có nhiều vi phạm, trong đó có việc xây tăng thêm 135 phòng so với giấy phép.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động