TP.HCM: 1 năm thu phí sử dụng vỉa hè được 7 tỷ đồng

Sau 1 năm thực hiện việc quản lý, thu phí các hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chỉ thu được số tiền 7 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận hoài nghi về tính hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lòng đường, vỉa hè tại TP.HCM - địa bàn sầm uất các hoạt động kinh doanh, buôn bán, thương mại.
Kiểm tra các bãi giữ xe trên địa bàn TP.HCM Công khai, minh bạch trong quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố Bài toán khai thác “tài nguyên” vỉa hè: Vừa để thông thoáng, vừa có nguồn thu

Liên quan đến việc quản lý, thu phí các hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM vừa giao Sở Giao thông công chánh (GTCC) phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 32 ngày 26/7/2023 của UBND TP.HCM, đảm bảo phù hợp với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định số 165 ngày 26/12/2024 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

TP.HCM: 1 năm thu phí sử dụng vỉa hè được 7 tỷ đồng
Một điểm bán cà phê "tận dụng" vỉa hè tại quận Gò Vấp.

UBND Thành phố giao Sở GTCC chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, đề xuất UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố xem xét ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15 ngày 19/9/2023 và Nghị quyết số 01 ngày 16/3/2018 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị quyết số 07 ngày 11/7/2020) của HĐND TP.HCM; phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố về chủ trương, phạm vi, kinh phí xây dựng đề án khai thác, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý kiên quyết, triệt để đối với các trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng đường, vỉa hè sai quy định; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp vỉa hè trên địa bàn, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Tại TP.HCM, việc quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố tuân theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, các nghị định liên quan của Chính phủ và các thông tư về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Vào ngày 16/3/2018 HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 01 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07 năm 2020) ban hành mức phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô. Đến ngày 26/7/2023 UBND Thành phố ban hành Quyết định số 32 quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố; đến ngày 19/9/2023 HĐND Thành phố chính thức ban hành Nghị quyết số 15 về mức phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Khảo sát của phóng viên Báo Lao động Thủ đô trong ngày 28/3 tại một số địa điểm buôn bán nhỏ cũng đã cho thấy nghịch lý hiện nay là rất nhiều người, hộ gia đình và tổ chức kinh doanh dịch vụ trên những tuyến đường có vỉa hè mà không phải đóng phí cho cơ quan quản lý nhà nước, trong khi nguồn thu từ hoạt động buôn bán không hề ít.

Đơn cử, bà N.T.H đặt một tủ kính bán xôi trên đường Dương Thị Mười, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 cho biết: Mỗi sáng (từ lúc 7h – 9h 30 phút), bà bán được 20 – 30 hộp xôi, giá 15.000 – 20.000 đồng/hộp. Như vậy, mỗi sáng trung bình bà H thu về từ 300.000 – 600.000 đồng, chưa tính chi phí nguyên liệu, nhưng ngược lại bà H không mất tiền thuê mặt bằng, tận dụng vỉa hè làm nơi buôn bán.

Tương tự, anh N.V.K bán cà phê ở đường số 3, khu đô thị City Land, quận Gò Vấp. Mỗi sáng, anh bày biện bàn ghế ra vỉa hè, khách đông từ 6h30 – 9h30, trung bình bán được khoảng 50 – 70 ly cà phê, mỗi ly từ 15.000 – 20.000 đồng, chưa kể các loạt nước ngọt khác. Như vậy mỗi sáng, anh K bán và thu về từ 750.000 – 1 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí nguyên liệu. Và cũng như trường hợp bà N.T.H bán xôi ở đường Dương Thị Mười, anh N.V.K không phải trả tiền mặt bằng mà “tận dụng” vỉa hè làm nơi buôn bán (!).

Theo Sở GTCC TP.HCM: Sau 1 năm triển khai Quyết định số 32 của UBND TP.HCM, Nghị quyết số 15 và Nghị quyết số 01 của HĐND Thành phố về quản lý, thu phí các hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, toàn Thành phố đã thu được 7 tỷ đồng; trong đó thu tại Sở GTCC khoảng 2,5 tỷ đồng từ tổ chức hoạt động văn hóa, bố trí công trình tiện ích phục vụ giao thông công cộng là trạm xe đạp, trung chuyển rác thải sinh hoạt của các công ty dịch vụ công ích. Cùng với đó các quận huyện thu được 4,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh dịch vụ, mua bán hàng hóa, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng công trình trên hè phố. Các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương của Thành phố đã xử phạt 12.950 trường hợp vi phạm trật tự lòng đường, vỉa hè với số tiền 4,53 tỷ đồng.

TP.HCM: 1 năm thu phí sử dụng vỉa hè được 7 tỷ đồng
Hầu hết các cửa hàng ăn uống đều "tận dụng" vỉa hè làm nơi buôn bán. Trong ảnh, một quán cà phê bày biện bàn ghế trên vỉa hè tại khu đô thị City Land, quận Gò Vấp.

Đây là số thu khiến nhiều người “giật mình” vì theo chính báo cáo của Sở GTCC TP.HCM, hiện trên địa bàn Thành phố có 4.869 tuyến đường có bề rộng từ 5m trở lên, trong đó có 2.271 tuyến đường có vỉa hè (929 tuyến đường có vỉa hè có bề rộng từ 3m trở lên và 1.342 tuyến đường có vỉa hè có bề rộng dưới 3m). Rõ ràng mức thu 7 tỷ đồng/năm với số lượng tuyến đường có vỉa hè như đã nói ở trên tại một thành phố lớn nhất khu vực phía Nam nhộn nhịp các hoạt động giao thương, kinh doanh, buôn bán là chưa tưng xứng.

Theo đại diện Sở GTCC TP.HCM, hiện nay một số quận, huyện vẫn còn đang rà soát, nghiên cứu… chưa triển khai thực hiện tốt việc quản lý, thu phí tạm thời lòng đường, vỉa hè; tạo một số dư luận về sự thiếu minh bạch, gây thất thoát, lãng phí tài sản, tạo sự mất công bằng đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt quy định. Tình trạng lòng đường, vỉa hè sử dụng không đúng mục đích, việc lấn chiếm lòng đường, hè phố để kinh doanh buôn bán vẫn xảy ra ở nhiều nơi.

Nhiều vị trí hè phố hiện đang được các tổ chức bố trí trông giữ xe 2 bánh có thu tiền dịch vụ với quy mô lớn như đường Hải Triều, Cô Bắc, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt… mà không thực hiện quy định cấp phép sử dụng tạm và nộp phí sử dụng hè phố theo quy định.

Ngoài ra theo tính toán của Sở GTCC, hiện tồn tại 2 nhóm vướng mắc gồm chưa có quy định cách tính diện tích thu phí hoạt động thể thao, trụ biển quảng cáo, công trình tạm và một số nội dung quy định chưa phù hợp trong điều kiện thực tiễn như việc tính số phí theo 1/2 tháng cho các hoạt động dưới 15 ngày và tính nguyên 1 tháng cho các hoạt động trên 15 ngày.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều nay (29/12), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, diễn ra ngày làm việc đầu tiên Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12): Diễn ra Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII

Hôm nay (29/12), Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 580.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Phường Hồng Hà tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ủy ban bầu cử phường Hồng Hà vừa tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Lần đầu người dân có quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư trong môi trường số. Đáng chú ý, lần đầu tiên pháp luật Việt Nam ghi nhận quyền của cá nhân được yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động