Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay

(LĐTĐ) Ngày 29/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay.
Ấm áp chương trình “Cảm ơn người lao động” ngành Xây dựng Hà Nội LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5” Huyện Thanh Oai: Nhiều hoạt động thiết thực cảm ơn người lao động

Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì Tọa đàm. Dự Tọa đàm có lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và một số Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã gợi ý, đặt ra một số vấn đề để các đại biểu tập trung thảo luận, phát biểu, trao đổi, cụ thể: Nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện về các vấn đề mà tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động cần quan tâm hiện nay và trong thời gian tới; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tập trung làm rõ những vấn đề tác động và liên quan trực tiếp đến công tác phát triển đoàn viên, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đẩy mạnh công tác tập hợp người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển.

Thảo luận về việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận và Công đoàn cơ sở. Từ kết quả hoạt động thực tiễn và những hạn chế tại Công đoàn cơ sở, đề xuất những giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở để thu hút, tập hợp đoàn viên vào tổ chức Công đoàn. Đề xuất, kiến nghị với Thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đảng, Nhà nước.

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu đề dẫn Tọa đàm.

Tham gia thảo luận tại Tọa đàm, đại diện các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở đã chia sẻ các giải pháp để triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, như: Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các đơn vị như cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội…; thường xuyên rà soát dư địa, tập trung tuyên truyền, vận động tại những đơn vị có đông công nhân lao động, những doanh nghiệp đã đóng kinh phí Công đoàn; tập trung làm tốt công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động để người lao động thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn và tình nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn…

Các đại biểu cũng đã đề xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong thời gian tới như: Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với việc phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở.

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tọa đàm.

Thực hiện thường xuyên công tác khảo sát, điều tra, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp để có số liệu thống kê chính xác làm căn cứ lập kế hoạch phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, tạo động lực thu hút người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn…

Tại Tọa đàm, từ thực tiễn hoạt động, các đại biểu cũng nêu những kiến nghị, đề xuất như: Tăng số lượng cán bộ Công đoàn tại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; sắp xếp cán bộ Công đoàn có chuyên môn công tác Công đoàn và đúng theo vị trí việc làm; điều chỉnh các Quy định về chế độ phụ cấp đối với đội ngũ Công đoàn các cấp, trong đó có cơ chế đảm bảo các chế độ phù hợp hơn đối với đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách, nhằm khích lệ kịp thời khi mà yêu cầu và khối lượng công việc của họ ngày càng cao…

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, vì vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô cần chung sức để triển khai hiệu quả nhiệm vụ này.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị, các ban LĐLĐ Thành phố tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu để từ đó tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đảm bảo sát với thực tiễn và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các ban LĐLĐ Thành phố cần sát cánh, đồng hành cùng Công đoàn cấp trên cơ sở trong triển khai nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở để kịp thời có các giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn triển khai.

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay
Quang cảnh Tọa đàm.

Đối với các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị cần tập trung rà soát, nắm chắc dư địa phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, trong đó tập trung vào khu vực doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn nhưng đã đóng kinh phí Công đoàn; khu vực phi chính thức… Ngoài ra, các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần nghiên cứu, đề xuất và mạnh dạn triển khai các giải pháp, cách làm mới trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố luôn quan tâm và sẽ hỗ trợ tối đa để các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

Năm học 2023 - 2024, giáo dục tiểu học đạt kết quả khá toàn diện

(LĐTĐ) Năm học 2023 - 2024, với sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn ngành, giáo dục tiểu học đã đạt được kết quả khá toàn diện.
Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

Dự báo thời tiết ngày 27/7/2024: Khu vực Hà Nội nắng nóng gay gắt ngày cuối tuần

(LĐTĐ) Dự báo ngày 27/7, khu vực Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thiết thực các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), huyện Đông Anh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách…
Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

Bộ Y tế gặp mặt, tri ân thương binh, thân nhân thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã gặp mặt, trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan Bộ Y tế là thương binh, thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ.
Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm sâu sắc về 3 lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Nguyễn Kim Sơn hiện đang sống tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vẫn nhớ như in 3 lần được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

Bắt nhân viên ngân hàng cấu kết với người nước ngoài chiếm đoạt của khách hàng 8 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quá trình làm hồ sơ thế chấp ngân hàng và giải ngân cho bà T, Nguyễn Hoàng Gia đã lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu, sau đó chiếm đoạt của bà T 8 tỷ đồng...
Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

Bảo đảm an ninh tuyệt đối Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch

(LĐTĐ) Chiều nay (26/7), đông đảo nhân dân khắp nơi trên cả nước đã đến Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Đáng chú ý, các lực lượng như: Quân đội, Công an, sinh viên tình nguyện… đã nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh và phục vụ chu đáo Lễ Quốc tang.

Tin khác

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động

Khẳng định vị thế Tổ chức của người lao động

(LĐTĐ) Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; với tư cách tổ chức cùng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, tổ chức Công đoàn đã thực sự là chỗ dựa, bạn đồng hành không thể thiếu của đoàn viên, người lao động. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Báo Lao động Thủ đô xin lược ghi một số ý kiến của đoàn viên thể hiện niềm tin với tổ chức của mình.
Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc qua các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã phát động công nhân lao động tại các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc...
Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

Phát huy vai trò Công đoàn trong công tác tuyên truyền giáo dục

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, luôn được Công đoàn ngành gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Qua đó đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2024.
Những Chủ tịch Công đoàn cơ sở cống hiến hết mình vì người lao động

Những Chủ tịch Công đoàn cơ sở cống hiến hết mình vì người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh đất nước hội nhập, nhiệm vụ của những người làm công tác Công đoàn tại cơ sở rất quan trọng và nặng nề. Không thể nói hết được vai trò và sự đóng góp lớn lao của đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), những người “làm dâu trăm họ”, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực cố gắng, xây dựng mối quan hệ hài hòa, xây dựng những tập thể đoàn kết và phát triển vững mạnh.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

LĐLĐ tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Sáng ngày 25/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.
Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

Tầm nhìn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn để đáp ứng tình hình mới

(LĐTĐ) Tầm nhìn và những chỉ đạo, định hướng quan trọng cho việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở xuyên suốt qua 3 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

LĐLĐ quận Cầu Giấy gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh”

(LĐTĐ) Vừa qua, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức gắn biển công trình “Vườn hoa cây xanh” tại Trường Mầm non Bình Minh.
Thi thợ giỏi, luyện tay nghề để tăng năng suất lao động

Thi thợ giỏi, luyện tay nghề để tăng năng suất lao động

(LĐTĐ) Được coi là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, những năm qua, phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội khởi xướng và phát động đã phát triển rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, không chỉ khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) có trình độ tay nghề cao.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…
Trường Trung học cơ sở Phú Túc: Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước

Trường Trung học cơ sở Phú Túc: Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn Trường THCS Phú Túc (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã phối hợp tốt với chính quyền luôn đảm bảo thực hiện đúng mọi chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động. Đặc biệt, chú trọng các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động