Ba Đình: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Thời gian qua, bên cạnh việc tập trung tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình cũng chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Lời cảm ơn ấm áp gửi tới người lao động thông qua “Bữa cơm Công đoàn” Trao hỗ trợ kinh phí sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn quận Ba Đình Tập huấn công tác Nữ công và công tác Kiểm tra, giám sát cho cán bộ Công đoàn

Chú trọng triển khai

Từ đầu năm đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn luôn được LĐLĐ quận Ba Đình chú trọng triển khai và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Mới đây nhất, ngày 18/11, LĐLĐ quận vừa tổ chức công bố và trao quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS đối với CĐCS Trường Mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên của bé, CĐCS Trường Mầm non Những bước chân đầu tiên, CĐCS Công ty Cổ phần NU Việt Nam, CĐCS Công ty Cổ phần Đầu tư Forincons, CĐCS Chi nhánh Công ty Luật TNHH Jipyong Việt Nam tại Hà Nội, CĐCS Công ty TNHH Năng lượng tái tạo JN Việt Nam.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi, đến thời điểm hiện tại, LĐLĐ quận đã vận động được 21 đơn vị mới thành lập CĐCS với hơn 1.118 đoàn viên, đồng thời vận động được hơn 5.132 người lao động tại các đơn vị đã thành lập CĐCS gia nhập tổ chức Công đoàn, đưa số lượng CĐCS do LĐLĐ quận trực tiếp quản lý lên 497 CĐCS với 29.563 đoàn viên.

Các CĐCS do LĐLĐ quận quản lý đều phát huy tốt vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong đơn vị; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị; quan tâm duy trì, phát triển và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

LĐLĐ quận Ba Đình: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Bùi Phương Chi trao quyết định thành lập cho 6 CĐCS.

Để hoạt động của các CĐCS sớm đi vào nền nếp, hiệu quả, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng nội quy, quy chế, kế hoạch hoạt động; xây dựng quy chế phối hợp với Ban lãnh đạo đơn vị nhằm quan tâm hơn nữa trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và tiếp tục phát triển đoàn viên công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn cùng Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đơn vị phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Công đoàn quan tâm duy trì, phát triển và xây dựng tổ chức Công đoàn đơn vị vững mạnh; thực hiện tốt quy định của pháp luật, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam; dẫn dắt phong trào công đoàn trong đơn vị, đảm bảo và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Công đoàn; duy trì sinh hoạt Ban Chấp hành theo quy định; chú trọng công tác phát triển đoàn viên mới; thực hiện tốt các quy chế, quy định, nội quy của đơn vị; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người lao động…

Đặc biệt, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình cũng mong muốn và đề nghị Ban lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức Công đoàn hoạt động đạt hiệu quả cao, thúc đẩy sự phát triển bền vững của đơn vị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định; góp phần xây dựng đơn vị, địa phương và quận Ba Đình ngày càng phát triển.

Vượt chỉ tiêu được giao

Thông tin về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2024, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Lê Thị Thuý Kiều cho biết, thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được tổ chức Công đoàn quận và cơ sở đặc biệt coi trọng.

Theo đó, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. LĐLĐ quận đã chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; phối hợp với các phòng, ban, ngành để rà soát, thống kê số lượng người lao động, doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập CĐCS để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS; phân công cán bộ trực tiếp đến các đơn vị để gặp gỡ, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền về vị trí, vai trò và chức năng của tổ chức Công đoàn, qua đó để người lao động nhận thức được ý nghĩa của việc gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam và đã tự nguyện viết đơn xin gia nhập…

Kết quả, với sự vào cuộc của các cấp Công đoàn từ quận đến các cơ sở cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, sự phối hợp nhịp nhàng của chính quyền đồng cấp, chủ sử dụng lao động và các ban, ngành, đoàn thể trong toàn quận, năm 2024, LĐLĐ quận đã vận động thành lập 21/20 CĐCS (đạt 105% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao), kết nạp thêm 6.250/6.000 đoàn viên (đạt 104,4% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao). Đến thời điểm này, LĐLĐ quận đang quản lý trực tiếp 497 CĐCS với tổng số 29.563 đoàn viên, trong đó có 96 CĐCS khu vực Nhà nước với 3.960 đoàn viên và 401 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước với 25.603 đoàn viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, LĐLĐ quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế quận và Công đoàn 14 phường đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đổi mới cách thức tiếp cận, nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập CĐCS; tổ chức thực hiện vận động thành lập CĐCS trong doanh nghiệp theo hướng tăng cường sự chủ động tham gia của người lao đông…

Thảo Phạm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động