Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn

Ngày 22/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2024 tại Cụm thi đua số 5.
Cụm Thi đua số 5 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2024 Cụm thi đua số 5 thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm Sôi nổi sơ khảo Hội thi Công đoàn Hà Nội - Hành trình xây dựng và phát triển

Dự buổi khảo sát có đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 gồm LĐLĐ các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thanh Oai, Thường Tín.

Báo cáo tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ, Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 cho biết, năm 2024, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các huyện trong Cụm thi đua số 5 đã đạt được nhiều kết quả. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Các chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao.

Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại buổi khảo sát.

Các mặt công tác như: Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; nữ công; tài chính công đoàn; kiểm tra, giám sát… và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ đã được các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 tập trung triển khai hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Cụ thể, LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã ký Thỏa thuận với người sử dụng lao động ở những đơn vị, doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở về các chế độ phúc lợi, các quyền lợi cao hơn luật cho người lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; ký chương trình hợp tác với LĐLĐ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; thành lập Nghiệp đoàn hiệp hội nghề Mộc; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi huyện Chương Mỹ lần thứ nhất…

LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã tổ chức hội thảo về phương pháp, kỹ năng hoạt động công đoàn theo các khối, các cụm thi đua, các câu lạc bộ cán bộ công đoàn; chỉ đạo Công đoàn Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện giới thiệu mô hình cải cách hành chính, công nghệ 4.0 áp dụng vào hoạt động Công đoàn cơ sở, triển khai đến các Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp; tổ chức thi Liên hoan văn nghệ giữa các câu lạc bộ cán bộ công đoàn…

LĐLĐ huyện Thanh Oai đã phối hợp với báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại trực tuyến giữa các chuyên gia với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với chủ đề “Sức khỏe và An toàn lao động tại nơi làm việc”; LĐLĐ huyện đã xây dựng mô hình “Đường hoa Công đoàn” và phát động đến 100% Công đoàn cơ sở tổ chức trồng cây xanh, đường hoa, trong khuôn viên cơ quan, đơn vị và trong khu dân cư; xây dựng Đề án thành lập Nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã, thị trấn và tổ chức ra mắt Nghiệp đoàn giáo viên mầm non Thanh Hà, Nghiệp đoàn thợ xây huyện Thanh Oai…

LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 2 hội nghị đôn đốc nộp thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, đồng thời tuyên truyền Luật Thuế, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các chính sách liên quan đến người lao động cho các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện; ký kết thoả thuận ưu đãi phúc lợi với Agribank chi nhánh Phú Xuyên, có 116 đoàn viên được vay vốn ưu đãi với số vốn vay là 9,8 tỷ đồng, số tiền được thụ hưởng là 196 triệu đồng/năm; ký thoả thuận hợp tác với người sử dụng lao động là đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn về các chế độ phúc lợi, các quyền lợi cao hơn luật cho người lao động tại doanh nghiệp…

Cụm thi đua số 5: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn
Quang cảnh buổi khảo sát.

LĐLĐ huyện Ứng Hòa đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với CNVCLĐ; biên soạn và phát hành cuốn “Lịch sử phong trào CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn huyện Ứng Hòa” giai đoạn 1945 - 2024; ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2024 - 2025 với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện và Huyện đoàn Ứng Hòa trong công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, thành lập tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện…

LĐLĐ huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với đoàn viên, người lao động ; ký chương trình giao kết, kết nghĩa với LĐLĐ thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; ký Thỏa thuận với người sử dụng lao động ở những doanh nghiệp chưa có Công đoàn cơ sở về các chế độ phúc lợi, các quyền lợi cao hơn luật cho người lao động tại doanh nghiệp…

Tại buổi khảo sát, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và nỗ lực của đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao; trao đổi, làm rõ những kết quả mà đơn vị đã đạt được và chia sẻ những điểm nổi bật, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của huyện. Đại diện các đơn vị đã có những kiến nghị, đề xuất với LĐLĐ Thành phố để nâng cao hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Lãnh đạo các Ban LĐLĐ Thành phố đã có những trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đánh giá, năm 2024 có nhiều thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động công đoàn, tuy nhiên, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 đã thực sự nỗ lực, quyết tâm để triển khai hiệu quả phong trào CNVCLĐ cũng như hoạt động công đoàn và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị thời gian tới, các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 cần bám sát định hướng các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2025 của LĐLĐ Thành phố và các chỉ tiêu được giao để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả; đồng thời, các đơn vị cần phát huy vai trò tham mưu cho LĐLĐ Thành phố để chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động