Hoạt động Công đoàn Thủ đô quý III/2018:

Thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) LĐLĐ Thành phố cho biết, trong quý III/2018, các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, nhất là làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.
thiet thuc huong ve nguoi lao dong Biểu dương 36 “Người tốt - Việc tốt” và Hội khỏe CNVCLĐ năm 2018
thiet thuc huong ve nguoi lao dong Chú trọng các hoạt động đại diện, bảo vệ đoàn viên của các cấp công đoàn
thiet thuc huong ve nguoi lao dong Tạo cơ hội học nghề, lập nghiệp và việc làm bền vững cho người lao động

Cụ thể, các cấp Công đoàn tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ để phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của CNLĐ, không để tình trạng CNLĐ bức xúc dẫn đến tranh chấp lao động, đình công không đúng pháp luật.

thiet thuc huong ve nguoi lao dong
Lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam và LĐLĐ Thành phố chứng kiến Lễ ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với 6 doanh nghiệp.

Cùng với đó, công đoàn các cấp tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, kịp thời giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như: LĐLĐ Thành phố đã phối hợp với Hội Khuyến học Thành phố tổ chức chức hội nghị trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho 100 học sinh là con cán bộ, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích trong lao động, sản xuất, với tổng số tiền 50 triệu đồng; trao 100 suất học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2017-2018, với số tiền 100 triệu đồng; Công đoàn các KCN&CX Hà Nội phối hợp với Quỹ Bảo trợ Công đoàn Việt Nam trao tặng 500 balô cho các con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Trong Quý, hoạt động xã hội được các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, đa dạng. Thống kê của LĐLĐ Thành phố cho thấy, có 53/72 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS và đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố nộp “Quỹ Xã hội” năm 2018, số tiền trên 3 tỷ đồng.

Từ nguồn Quỹ Xã hội, LĐLĐ Thành phố đã ủng hộ CNLĐ thuộc LĐLĐ tỉnh Hòa Bình và nhân dân 3 huyện của Hà Nội (Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức) chịu thiệt hại do mưa lũ gây ra, với tổng số tiền 400 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Thành phố Hà Nội 20 triệu đồng; Quỹ Khuyến học khuyến tài Thành phố 50 triệu đồng;

Quỹ Bảo trợ Trẻ em 20 triệu đồng; trợ cấp khó khăn cho 20 CNLĐ, với số tiền 40 triệu đồng tại Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; trợ cấp thường xuyên cho 27 CNLĐ, với số tiền 54 triệu đồng; trợ cấp 10 CNLĐ tại Hội nghị gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ các KCN&CX vùng đồng bằng Sông Hồng do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức…

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt cho 02 trường học của huyện Quốc Oai(100 triệu đồng/trường), 35 cán bộ giáo viên, nhân viên bị thiệt hại do mưa lũ mỗi người 02 triệu đồng; hỗ trợ 05 trường học của huyện Chương Mỹ (200 triệu đồng/ trường).

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 được các cấp Công đoàn quan tâm, tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, CNVCLĐ là thương, bệnh binh; phụng dưỡng, chăm sóc Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi và tặng quà các thương bệnh binh, xây nhà tình nghĩa và ủng hộ các trung tâm điều duỡng… với tổng số tiền 3 tỷ 185 triệu đồng. Riêng LĐLĐ Thành phố đã ủng hộ ủng hộ Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (Tỉnh Bắc Ninh) 20 triệu đồng. Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội trao quà cho 71 CNVCLĐ là thương bệnh binh, con liệt sỹ với số tiền 35 triệu đồng…

Để giúp người lao động có thêm việc làm, tăng thu nhập, trong quý III, LĐLĐ Thành phố tiếp tục triển khai hướng dẫn lập dự án từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm bằng nguồn vốn qua Tổng LĐLĐ Việt Nam giao 2 tỷ 859 triệu đồng.

Tính đến hết tháng 8/2018, Thường trực LĐLĐ Thành phố đã quyết định phê duyệt 02 dự án cho 09 hộ gia đình CNVCLĐ vay số tiền 350 triệu đồng, đã giải quyết việc làm cho 17 lao động (trong đó nữ có 02 trường hợp), tăng thu nhập cho mỗi hộ gia đình bình quân từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đồng/tháng; tổ chức bàn giao 17 “Mái ấm Công đoàn”, đưa số Mái ấm Công đoàn được bàn giao tính đến 16/8/2018 là 47/68 Mái ấm Công đoàn (đạt 69%), với tổng số tiền 1 tỷ 500 triệu đồng.

Tại hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI, kỳ họp lần thứ 5 mở rộng được tổ chức mới đây, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp công đoàn Thủ đô trong quý III/2018, nhất là trong kết quả chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Chỉ đạo nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2018, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến lưu ý công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Chính vì vậy, cùng hàng loạt các nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay đến cuối năm, các cấp công đoàn Thủ đô cần tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch chăm lo chu đáo tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cho người lao động, trong đó chú ý việc nắm bắt tư tưởng, dư luận CNVCLĐ liên quan đến các vấn đề trả lương, thưởng Tết, tổ chức Tết sum vầy, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, trao trợ cấp Tết cho người lao động v.v…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

Nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử đình Liên Ngạc

(LĐTĐ) Trải qua bao thăng trầm, biến cố, đình, chùa Liên Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) vẫn được cán bộ và nhân dân địa phương nỗ lực giữ gìn, bảo tồn nét đẹp văn hóa tâm linh.
Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đảm bảo an toàn và sức khỏe người lao động trong bối cảnh biến đổi khí hậu

(LĐTĐ) Bằng cách hành động dứt khoát và đầu tư vào những nơi làm việc có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu, chúng ta có thể xây dựng một tương lai nơi an toàn, sức khỏe đi đôi với sự bền vững, không bỏ lại ai phía sau trong nỗ lực hướng tới một thế giới an toàn, khỏe mạnh hơn cho tất cả mọi người.
Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

Mở thêm chi nhánh tại Quảng Ninh, HDBank tăng đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc

(LĐTĐ) Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

SHB: Lợi nhuận quý I cao nhất lịch sử, mục tiêu 2024 tăng 22% và chia cổ tức 18%

(LĐTĐ) Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

Vụ giết người, phân xác phi tang tại Đồng Nai: Công an đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ án “bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang” tại tỉnh Đồng Nai mà Báo Lao động Thủ đô đã thông tin, đến chiều 28/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh này tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ án.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên

(LĐTĐ) Hòa chung với công cuộc đổi mới của đất nước, những năm qua đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực thi đua lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế xã hội của từng đơn vị và toàn thị xã.
Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

Ứng trực đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội trong việc bố trí lực lượng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ duy trì 112 vị trí chốt trực trong giờ cao điểm sáng, chiều; huy động 224 lượt người/ca trực.

Tin khác

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024

(LĐTĐ) Sự có mặt của 151 thí sinh đến từ 115 Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Long Biên, trong trang phục áo dài truyền thống thướt tha, duyên dáng, đã đem đến cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và người dân trên địa bàn quận màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Xem thêm
Phiên bản di động