Sức hút khó cưỡng của bất động sản Tây Hồ

(LĐTĐ) Nhờ có môi trường sống trong lành và có vị thế đẹp về phong thủy vượng khí nên bất động sản khu vực Tây Hồ luôn có sức hút khó cưỡng đối với khách hàng và các nhà đầu tư và luôn có mức giá cao hơn so với mặt bằng thị trường.
Khám phá những giá trị “vàng” của dự án có tầm nhìn hồ Tây đẹp nhất
D’.Le Roi Soleil – Bản hòa ca tráng lệ bên Hồ Tây lộng gió
5 yếu tố “vàng” của bất động sản cao cấp

Hồ Tây có diện tích hơn 500 ha với chu vi là 18 km. Tuy nhiên, từ lâu, theo quy hoạch của Hà Nội, những không gian xanh hiện có xung quanh Hồ Tây, trong khu vực không gian xanh không được phép xã hội hóa đầu tư, không xây dựng các công trình thương mại. Cũng theo đó, việc xây dựng các công trình cao tầng sẽ được quản lý chặt chẽ, theo hướng thấp dần về phía hồ.

Sức hút khó cưỡng của bất động sản Tây Hồ

D’. Le Roi Soleil tọa lạc tại 59 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

Nhờ các ưu thế đó về mặt quy hoạch nên khu vực hồ Tây có thêm lợi thế về giao thông khi mật độ phương tiện không lớn như những khu vực khác trong nội thành, môi trường xanh sạch, thoáng đãng, hạ tầng xã hội đồng bộ… Trong bối cảnh ở nhiều khu vực tại thủ đô, tình trạng không gian công cộng bị thu hẹp thì đó là một trong những lợi thế lớn.

Ngoài vấn đề quy hoạch, bất động sản quanh hồ Tây còn có sức hút bởi còn giá trị sinh lời. Chính vì vậy, các dự án chung cư khu vực ven hồ Tây luôn thu hút được rất nhiều đối tượng quan tâm mặc dù giá bán luôn ở mức cao so với mặt bằng thị trường.

Một trong số đó phải kể đến dự án căn hộ hạng sang D’. Le Roi Soleil do Tập đoàn Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. D’. Le Roi Soleil là một trong số ít dự án nằm trong khu vực HồTây đang hội tụ đầy đủ các ưu điểm về vị thế hiếm hoi cũng như giá trị sinh lời - những yếu tố quan trọng nhất thu hút nhà đầu tư.

D’. Le Roi Soleil được xây dựng trên khu đất gần 10.000 m2 với hai tòa tháp căn hộ cao 25 tầng, một tòa tháp dịch vụ 8 tầng và 5 tầng hầm đáp ứng mỗi căn hộ 1,5 – 2 chỗ đỗ xe ô tô. Tập đoàn Tân Hoàng Minh phát triển dự án theo lối kiến trúc Pháp tạo sự hài hòa về kiến trúc, mỹ thuật, sang trọng. Đây cũng là dự án đầu tiên trong trục không gian ven hồ trên bán đảo Quảng An được cấp phép xây dựng để bán và được cấp sổ đỏ vĩnh viễn.

Nằm cạnh hồ Tây nên dự án có tầm nhìn rộng thoáng cùng không gian mát mẻ, nhiều mảng xanh bao quanh. Từ đây cư dân có thể dễ dàng tiếp cận khu phố cổ, quảng trường Ba Đình và sân bay Nội Bài trong vòng 10-20 phút. Nơi đây còn được biết đến là khu vực cộng đồng người nước ngoài thuê nhà, đặc biệt là giới thương nhân giàu có và Đại sứ quốc tế sinh sống khi đến Thủ đô nhận nhiệm kỳ công tác.

Sức hút khó cưỡng của bất động sản Tây Hồ

Các căn hộ được thiết kế sang trọng và view trọn vẹn hồ Tây thơ mộng

Các căn hộ có diện tích đa dạng từ 80-330m2 với 5 loại hình căn hộ trong đó có 8 căn penthouse, mỗi căn rộng 330m2 và có sân vườn riêng. Toàn bộ khối đế tòa nhà được ốp đá granite nhập khẩu từ Brazil, Ấn Độ hoặc Italy, tô điểm bằng những bức phù điêu chạm trổ từ đá tự nhiên. Khối đế của D’. Le Roi Soleil - Quảng An cao 30m, thể hiện sự uy nghi, hoành tráng của tòa tháp.

Tòa nhà cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích cho cư dân như khu spa cao cấp, nhà hàng, phòng gym nối với trung tâm thương mại phía dưới tạo thành tổ hợp mua sắm, giải trí, sân vườn, hồ bơi trong nhà...Điều đặc biệt là bể bơi trên mái tòa tháp dịch vụ tại D’. Le Roi Soleil được thiết kế mô hình bể bơi vô cực giúp cư dân vừa thư giãn, luyện tập bơi lội thoải mái, vừa ngắm quang cảnh thiên nhiên xung quanh.

Sức hút khó cưỡng của bất động sản Tây Hồ

Trung tâm mua sắm quy tụ nhiều nhãn hiệu nổi tiếng phục vụ nhu cầu của cư dân

Theo thông tin từ phía chủ đầu tư, hiện nay dự án đang bước vào những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để bàn giao cho khách hàng và chuẩn bị đưa vào vận hành. Và để gia tăng giá trị của dự án cũng như để mang đến cho cư dân 1 cuộc sống tiện nghi với những dịch vụ xứng tầm, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã quyết định lựa chọn CBRE quản lý vận hành tòa nhà cùng với Công ty Cổ phần quản lý bất động sản ALG. Với kinh nghiệm của 2 đơn vị nói trên trong lĩnh vực quản lý, vận hành, D’. Le Roi Soleil sẽ trở thành chốn an cư hoàn hảo dành cho những chủ nhân xứng tầm.

P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Xem thêm
Phiên bản di động