Sẽ mở ra một cách nhìn mới trong phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại EVN NPC

Chiều 29/11/2022, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức Hội thảo chia sẻ và học tập kinh nghiệm phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng tầm phát triển Bàn giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số EVNNPC: Họp xem xét thông qua định hướng thiết kế TBA 110kV

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) với tinh thần đổi mới để hiện thực hoá Chiến lược công tác “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2025 đến năm 2030, tầm nhìn 2045” và để Tổng công ty có một hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiện đại, có khả năng quản lý, gắn kết nhân viên, phát triển nhân tài, phát triển mạnh chất lượng con người, phát triển văn hoá doanh nghiệp và năng lực tổ chức ở trình độ chuyên nghiệp cao, góp phần tạo động lực cho đội ngũ người lao động, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Sẽ mở ra một cách nhìn mới trong phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại EVN NPC
Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng công ty

Hội thảo có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc; các ông Thành viên HĐTV; các ông trong Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; lãnh đạo các Ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị thành viên, Trưởng phòng Tổ chức và nhân sự, chuyên viên nhân sự tại các đơn vị thành viên. Hội thảo được truyền hình trực tuyến đến điểm cầu các đơn vị thành viên với gần 2.000 người tham gia.

Sẽ mở ra một cách nhìn mới trong phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại EVN NPC
Ông Giản Tư Trung - Chủ tịch Sáng lập Học viện Quản lý PACE, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện nghiên cứu Giáo dục IRED, Phó Chủ tịch điều hành của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh

Khách mời tại Hội thảo là chuyên gia Giản Tư Trung - Chủ tịch Sáng lập Học viện Quản lý PACE, Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED, Phó Chủ tịch điều hành của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh; Bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Khai mạc Hội thảo, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện nhấn mạnh, công tác quản trị nguồn nhân lực và tổ chức nhân sự, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Ban chấp hành Đảng ủy, HĐTV và Ban điều hành Tổng công ty. Hội thảo lần này là dịp lãnh đạo các đơn vị lắng nghe các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam chia sẻ về quản trị nguồn nhân lực, về công tác tổ chức nhân sự.

Sẽ mở ra một cách nhìn mới trong phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại EVN NPC
Bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban Tổ chức Nhân lực Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Trong những năm qua công tác tổ chức nhân sự của toàn Tổng công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ sứ mệnh của mình về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác đánh giá nhận xét lấy phiếu tín nhiệm hàng năm; xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng và đặc biệt là công tác bố trí lao động, sử dụng lao động ở các đơn vị một cách hợp lý.

Tổng công ty cũng đã tổ chức tốt các phong trào thi đua thông qua công tác thi đua khen thưởng với nhiều phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động sản xuất nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, kích thích, tạo đòn bẩy cho người lao động thực tốt nhiệm vụ trong thời gian qua.

Ông Thiện cho rằng, công tác tổ chức nâng cao chất lượng nhân lực tại các đơn vị chưa có một hệ thống mang tính tổng thể toàn diện. Các chương trình tổ chức đào tạo triển khai ở các đơn vị còn mang tính tự phát, chất lượng đào tạo chưa cao, mỗi nơi có cách tổ chức, sự quan tâm khác nhau dẫn đến công tác quản trị nhân sự còn nhiều bất cập.

Qua Hội thảo này, ông Thiện tin tưởng với sự truyền đạt của diễn giả Giản Tư Trung - diễn giả đứng đầu trong công tác quản trị nhân sự, và chia sẻ của chuyên gia Vũ Thị Mai đến từ Tập đoàn kinh tế Viettel, sẽ mở ra một cách nhìn mới, cách tiếp cận mới và trách nhiệm mới đối với công tác tổ chức nhân sự trong các đơn vị trong toàn Tổng công ty.

Đảm bảo rằng, các đơn vị sẽ thực hiện một cách bài bản và tốt nhất trong nhiệm vụ đào tạo, bố trí sắp xếp sử dụng lao động phù hợp tại các đơn vị. Đặc biệt trong thời gian tới khi yêu cầu đòi hỏi càng cao hơn, đặc biệt là Tổng công ty đang quyết liệt thực hiện công tác chuyển đổi số, chắc chắn sẽ tạo ra nhiều áp lực ảnh hưởng đến từng vị trí việc làm.

Công tác phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới đào tạo sắp xếp bộ máy tổ chức trong công tác quản trị nhân sự vì mục tiêu tăng năng suất lao động, hướng tới môi trường làm việc tốt hơn, cũng như đời sống vật chất luôn được cải thiện, từ đó làm cơ sở để người lao động luôn cố gắng và tâm huyết với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Việt Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Định hình chiến lược chuyển đổi kép, tạo bứt phá cho ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030

Diễn đàn Chuyển đổi số ngành Công Thương năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi kép: Số hóa chuỗi cung ứng - Xanh hóa tăng trưởng”, diễn ra sáng 3/12, quy tụ lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện tập trung đánh giá tiến độ chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời xác lập các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và tầm nhìn đến năm 2030, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ nhiều vi phạm tại Ngân hàng MBV

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Lại Hữu Phước vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH Một thành viên Việt Nam Hiện đại (MBV).
Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Đẩy mạnh thương mại điện tử: Bước chuyển từ hộ kinh doanh truyền thống sang kinh tế số

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế số, xã Đại Thanh đã chủ động triển khai hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và cơ sở sản xuất địa phương bước vào môi trường thương mại điện tử (TMĐT). Không chỉ là xu hướng chung của thời đại, TMĐT đã trở thành một nhu cầu thực tế, một công cụ giúp người dân tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, vượt qua rào cản địa lý, và từng bước chuyên nghiệp hóa cách vận hành kinh doanh của mình.
Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình

Công ty TNHH Thực phẩm PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức khánh thành Nhà máy Thực phẩm PepsiCo Ninh Bình tại Khu Công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Nhà máy được hoàn thành chỉ trong khoảng 51 tuần - một kỷ lục của PepsiCo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Hà Nội: Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2024

Tháng 10/2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 0,8% so với tháng 9 năm 2024 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, chỉ số IIP của Hà Nội tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước.
Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Làm thế nào để ESG không chỉ là khẩu hiệu?

Những năm gần đây, ESG (môi trường - xã hội - quản trị) đã trở thành từ khóa quen thuộc trong cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “nói” và “làm” vẫn còn lớn. Nhiều doanh nghiệp công bố cam kết xanh, cam kết bền vững, nhưng chưa có hệ thống đo lường, không có ngân sách hoặc thiếu nhân lực để triển khai thực chất. Vậy làm thế nào để ESG không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, mà trở thành động lực tạo giá trị cho doanh nghiệp và cộng đồng?
BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

BIC lần thứ 2 liên tiếp đứng Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm khối doanh nghiệp lớn

Ngày 19/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục được vinh danh trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, BIC lần thứ hai liên tiếp giữ vị trí số 1 trong toàn ngành bảo hiểm, một kết quả thể hiện sức mạnh nội lực, chiến lược phát triển nhân sự bài bản và môi trường làm việc tích cực mà doanh nghiệp kiên định xây dựng suốt nhiều năm qua.
T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng, mở ra hướng nghiên cứu đầu tư loạt dự án quy mô lớn, có vai trò dẫn dắt phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp - logistics và năng lượng tại cực Nam Tổ quốc.
Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Đa dạng mô hình kinh tế theo định hướng du lịch nông nghiệp - làng nghề

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, sở hữu mạng lưới giao thông thuận lợi và tiếp giáp nhiều làng nghề, cụm công nghiệp, xã Nam Phù đang từng bước khai thác lợi thế của vùng ven đô để đa dạng hóa mô hình kinh tế. Trên nền tảng tiểu thủ công nghiệp và các nghề truyền thống, chế biến nông sản, địa phương hướng đến phát triển du lịch trải nghiệm làng nghề, mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.
BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

BIC huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Chỉ sau 3 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 9/11/2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính vượt 60 tỷ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản - kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.
Xem thêm
Phiên bản di động