Sẵn sàng phương án phòng dịch khi người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị xây dựng phương án cụ thể khi người dân, học sinh, sinh viên trở lại Thành phố làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải thông suốt từ Thành phố đến cơ sở Hàng hóa tăng gấp 3 lần, phòng dịch nghiêm ngặt, người dân an tâm sắm Tết Huyện Sóc Sơn dừng tổ chức lễ hội Gióng, đảm bảo an toàn cho người dân đón Tết

Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lượng người đi lại từ Hà Nội về các địa phương và ngược lại tăng cao. Do đó, nguy cơ lây lan trong cộng đồng, khả năng xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức rất cao.

Bên cạnh đó, mặc dù các cấp, ngành đã tăng cường tuyên truyền, xử phạt các đơn vị, các cơ sở, các trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch song vẫn còn một số người dân chưa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, còn tụ tập đông người.

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bến xe vắng lặng lạ thường
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sẵn sàng phương án phòng, chống dịch Covid-19 khi người dân trở lại Thành phố sau kỳ nghỉ Tết. (Ảnh minh họa: Đinh Luyện)

Vì vậy, để tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “thần tốc và quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong mọi trường hợp, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Thành phố; đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể quán triệt tại văn bản số 455/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các đơn vị cần kích hoạt thực sự sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị đối với việc phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất với các việc làm cụ thể; đối với 24 địa phương chưa ghi nhận ca dương tính, cần chủ động xây dựng các kịch bản với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đảm bảo công tác truy vết, cách ly, xét nghiệm, hoạt động của tổ Covid-19 tại cộng đồng trọng dịp nghỉ Tết Nguyên đán; rà soát báo cáo lại, rà soát các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao, tránh để xảy ra các tình huống lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Cụm Cảng hàng không miền Bắc thông tin cho toàn bộ cán bộ, nhân viên chưa lấy mẫu xét nghiệm; phối hợp với các đơn vị y tế của Thành phố triển khai lấy mẫu cho số cán bộ, nhân viên còn lại hoàn thành trước 11h00 ngày 11/02/2021. Đối với các trường hợp không còn ở Hà Nội, cần liên hệ ngay với các cơ sở y tế tại địa phương để lấy mẫu, xét nghiệm và gửi kết quả về Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, chậm nhất 18h00 ngày 11/02/2021.

Tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh

Liên quan đến các khu cách ly, các khu phong tỏa đang thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố rà soát kỹ lưỡng với khu tầng 10 chung cư 88 Láng Hạ, chung cư 99 Trần Bình, Tiểu học Xuân Phương; chủ động xem xét, tháo gỡ, tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho nhân dân nhưng tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đối với các nơi còn nguy cơ cao thì tuyên truyền, giải thích cho nhân dân chia sẻ, hiểu, đồng lòng với chính quyền Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các Sở, ngành, đặc biệt Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu các công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Cụm Cảng hàng không miền Bắc xây dựng phương án cụ thể khi người dân, học sinh, sinh viên trở lại Thành phố làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết, đảm bảo “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Xử lý nghiêm, đảm bảo răn đe đối với các trường hợp thuộc 15 hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 (do Sở Tư pháp công bố); đối các trường hợp khai báo không trung thực ảnh hưởng đến kinh tế, sinh hoạt của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận, giao Công an Thành phố rà soát hồ sơ, truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ.

Tăng cường truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước, trong đó có Thành phố, đảm bảo thông tin trung thực, kịp thời (đặc biệt làm rõ các trường hợp F0 còn hoặc chưa có khả năng lây lan trong cộng đồng, tránh nêu chung chung, gây hoang mang không cần thiết).

Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan truyền thông thông tin đến người dân về mức độ, nguy cơ lây lan trong cộng đồng của Thành phố để người dân hiểu, nắm chắc, biết thực hiện nhưng không chủ quan; thực hiện tốt quy định của Thành phố liên quan Chỉ thị, Công điện, đặc biệt văn bản số 455/UBND-KGVX ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các hành động đẹp của các tổ chức, cá nhân, sự ủng hộ của các đoàn thể, tổ chức, cá nhân đối với các khu vực cách ly, phong tỏa để lan tỏa tinh thần chung tay, chia sẻ của Thành phố những ngày đón Xuân mới, tình cảm của chính quyền, nhân dân Thủ đô chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Xem thêm
Phiên bản di động