Ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng

Chiều 16/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp, khoa học và công nghệ và phát động phong trào thi đua năm 2025.
Đầu tư hạ tầng giao thông nhằm kết nối, phát triển kinh tế Quận Tây Hồ hoàn thành 21/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn…

Tạo sự ổn định, đảm bảo tối đa quyền lợi cho cán bộ thuộc diện sắp xếp

Tại hội nghị, Văn phòng UBND Thành phố công bố Quyết định số 6399/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2025.

Biểu tổng hợp chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gồm 25 chỉ tiêu. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 6,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người 172,4 triệu đồng trở lên; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng 10,5% trở lên; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 5% trở lên; Chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5%...

Theo Sở Kế hoạch & Đầu tư, kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 87.130 tỷ đồng, gấp 1,13 lần so với năm 2024; gấp 2,1 lần so với năm 2021 (năm đầu kỳ kế hoạch); trong đó nguồn ngân sách Trung ương 14.423 tỷ đồng, chiếm 16,6% kế hoạch. Như vậy, năm 2025 là năm có khối lượng công việc lớn, đặc biệt là kế hoạch vốn ngân sách trung ương. Do đó, đối với các đơn vị được giao vốn ngân sách trung ương cần có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm để giải ngân hết kế hoạch vốn Trung ương giao…

Ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đơn vị phải quyết liệt thực hiện các giải pháp ngay từ đầu năm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; đồng thời phấn đấu cao hơn, chuẩn bị các điều kiện để phát triển tăng tốc, đột phá cho giai đoạn 2026-2030.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2024 trên địa bàn Thành phố là 453.130 tỷ đồng, đạt 110,9% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Sở Tài chính đề nghị các cấp, các ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, điều hành thu ngân sách những ngày còn lại của năm 2024, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhằm phấn đấu đạt trên 500.000 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận của Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh về một số nội dung liên quan về biên chế và các nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.

Thành phố dự kiến triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các sở và tương đương giảm tối thiểu 15%-20% đầu mối, không bao gồm các tổ chức thuộc diện hợp nhất, sáp nhập do trùng lắp chức năng, nhiệm vụ khi thực hiện phương án sáp nhập các sở.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, Thành phố xác định công tác sắp xếp tổ chức bộ máy là việc khó, thậm chí rất khó, không tránh khỏi tác động đến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Do vậy, để công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được hiệu quả, từng cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn và chuyển giao bộ máy. Đây là công việc không đơn giản, là việc khó, liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức, do vậy, các đơn vị cần làm tốt việc động viên, sự tự giác, tinh thần đoàn kết và gương mẫu trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, từng cơ quan, đơn vị phải ổn định tổ chức, từng cán bộ, đảng viên phải giữ nghiêm kỷ cương, nguyên tắc và tiếp tục thực hiện tốt công việc của mình. Đặc biệt, không để xảy ra tư tưởng lơi lỏng, thiếu trách nhiệm hay sự phân tán trong công việc. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm theo tổ chức bộ máy mới đảm bảo chất lượng, hiệu quả đi vào hoạt động ngay sau khi được phê duyệt, không làm gián đoạn việc triển khai nhiệm vụ phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát, lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường, uy tín, kinh nghiệm công tác, kết quả sản phẩm công việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mới. Điều tiết từ nơi thừa về nơi thiếu một cách tổng thể, tạo sự ổn định, đảm bảo tối đa quyền lợi cho đối tượng thuộc diện sắp xếp.

Ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyền lợi, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Trung ương và của Thành phố, nhằm giảm áp lực về tư tưởng, tâm lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy…

Sở Nội vụ cũng cho biết, trong thời gian thực hiện rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị theo mô hình tổ chức bộ máy mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, đề nghị các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tạm dừng việc tiếp nhận công chức từ các cơ quan trung ương và địa phương khác về làm việc tại các đơn vị thuộc thành phố Hà Nội; tạm dừng việc tổ chức thi tuyển công chức, kể cả công chức cấp xã (trừ những đơn vị đã có kế hoạch và tổ chức thi vòng 1 xong trước ngày 31/12/2024); tạm dừng việc bổ nhiệm mới vị trí lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc (trừ trường hợp thực sự cần thiết).

Phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố đã phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua năm 2025.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm, có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, năm thực hiện nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Do đó, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh hai bài học kinh nghiệm, trong đó luôn giữ sự đoàn kết, thống nhất từ cơ sở cho đến Thành phố; đồng thời tiếp tục thay đổi nhận thức, suy nghĩ về thực hiện nhiệm vụ, công việc chuyên môn.

Ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng
Toàn cảnh hội nghị.

“Năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Do đó phải có nhận thức, tư tưởng thông suốt, rõ ràng trong quá trình thực hiện để tạo đà thực hiện tốt nhiệm kỳ 2025-2030”, Chủ tịch UBND Thành phốTrần Sỹ Thanh nói.

Chủ tịch UBND Thành phố nhận định, năm 2025 là năm có khối lượng công việc rất lớn, do đó đề nghị các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, và có cách tiếp cận khác về thực hiện quy trình nội bộ nhằm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Các đơn vị cần ưu tiên xây dựng, tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, trong đó tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng, nhất là hệ thống đường sắt đô thị. Bên cạnh đó, cần thay đổi diện mạo môi trường, bảo đảm phát triển Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2025. “Chỉ còn hai tuần nữa là kết thúc năm 2024, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, trọng tâm là công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi, an toàn”, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, kỷ cương, sáng tạo, thi đua tăng tốc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động