Sẵn sàng cho ngày hội lớn của Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô

Ngày mai (23/4), Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ họp phiên trù bị để chuẩn bị cho lễ khai mạc diễn ra ngày 24/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị phục vụ cho Đại hội đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của Tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô.
san sang cho ngay hoi lon cua cong doan va cnvcld thu do ​Đại biểu dự Đại hội XVI Công đoàn Thành phố vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
san sang cho ngay hoi lon cua cong doan va cnvcld thu do LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018 trong CNVCLĐ
san sang cho ngay hoi lon cua cong doan va cnvcld thu do Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố

Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô nơi sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội trong 3 ngày (23-25/4) được trang hoàng rực rỡ với các tấm pano, băng rôn, biểu ngữ mang biểu tượng Đại hội. Nổi bật là dòng tít lớn: Chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất; Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước...

san sang cho ngay hoi lon cua cong doan va cnvcld thu do
Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - nơi sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và đón nhận Huân chương Độc Lập hạng Nhất. Ảnh: Nguyễn Công

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô, suốt gần một tháng qua, cán bộ, nhân viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã tích cực làm việc, đẩy nhanh tiến độ các phần việc được giao, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật trong và ngoài hội trường, tạo cảnh quan và không khí long trọng, trang nghiêm cho Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt Xô cho biết, hơn 30 năm qua kể từ khi thành lập, Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô luôn được chọn là địa điểm tổ chức các kỳ Đại hội của Công đoàn Thành phố. Để chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ XVI này, Cung Văn hóa đã tiến hành cải tạo, sửa sang cảnh quan bên ngoài và trong hội trường, trồng mới cây xanh tạo cảnh quan phong quang, sạch đẹp phục vụ đại biểu của Thủ đô và tỉnh, thành bạn tham dự Đại hội.

Bên cạnh đó, Cung Văn hóa đã tiến hành nâng cấp trang thiết bị bên trong hội trường, các phòng họp, phòng khách, nhằm phục vụ tốt nhất cho các nội dung chương trình nghị sự cũng như các cuộc thảo luận theo tổ của Đại hội...

san sang cho ngay hoi lon cua cong doan va cnvcld thu do
Cung Văn hóa đã tiến hành cải tạo, sửa sang cảnh quan, nhằm phục vụ tốt nhất về cơ sở vật chất cho Đại hội Công đoàn XVI của Thành phố. Ảnh: Nguyễn Công

Là đơn vị được giao phần việc lễ tân và đoàn đại biểu đại diện cho đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô tặng hoa chào mừng Đại hội tại phiên khai mạc, bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố cho biết: Được giao nhiệm vụ này, với đoàn viên, CNVCLĐ ngành Giáo dục Thủ đô là một niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm đóng góp với ngày hội lớn của CNVCLĐ Thủ đô.

Theo bà Hà, Công đoàn ngành đã lựa chọn 60 giáo viên tiêu biểu, có ngoại hình và ứng xử, giao tiếp tốt; đồng thời đề nghị các trường bố trí, tạo điều kiện về thời gian, công việc để các giáo viên toàn tâm, toàn ý tham dự phục vụ sự kiện trong 3 ngày. “Các giáo viên nhận nhiệm vụ đã chuẩn bị tâm thế, luyện tập các tình huống, tham gia tổng duyệt chương trình... Tất cả đều đã sẵn sàng với tinh thần phấn chấn, trách nhiệm cao, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ Đại hội “Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Chủ tịch Công đoàn ngành Trần Thị Thu Hà khẳng định.

“Đến chiều nay, mọi khâu chuẩn bị hậu cần cho Đại hội, từ cơ sở vật chất; trang thiết bị; tài liệu; nơi ăn, nghỉ cho đại biểu, khách mời; đảm bảo an ninh trật tự... đã được kiểm tra lại lần cuối. Tất cả đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô”. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Bá Châu – Chánh Văn phòng LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Ông Châu cũng cho biết, để đảm bảo an toàn, đúng giờ và sự trang nghiêm, trang trọng cho các đại biểu trong suốt 3 ngày diễn ra Đại hội, LĐLĐ Thành phố đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho hơn 550 đại biểu và khách mời tại Nhà khách Tổng Liên đoàn và Khách sạn TQT – ngay sau Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Ngay trong chiều nay (22/4), theo triệu tập của Đại hội, toàn bộ đại biểu thuộc các quận, huyện, thị xã và Công đoàn ngành ở xa trung tâm sẽ nhận phòng nghỉ tại Nhà khách để đảm bảo đúng 7h30 sáng mai (23/4) tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tin khác

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh việc quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

Ngày thi đấu thứ 2, Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX: Kịch tính đến tận phút cuối

(LĐTĐ) Ngày 19/4, ngày thi đấu thứ 2 của Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX tiếp tục diễn ra trên sân vận động quận Tây Hồ. Trong lượt trận thứ 2 này, các đội tiếp tục thi đấu sôi nổi với tinh thần trung thực, giao lưu và học hỏi.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động