LĐLĐ TP Hà Nội phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018 trong CNVCLĐ
Tới dự có các đồng chí: Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Doãn Toản – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Phạm Thị Thanh Mai – Trưởng Ban kinh tế ngân sách, HĐND Thành phố.
![]() |
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018 trong CNVCLĐ Thủ đô. Ảnh Mai Quý. |
Cùng dự còn có các đồng chí thường trực, đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố; lãnh đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố. Đặc biệt, tham dự buổi lễ có đại diện Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn và gần 500 công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã phát động “Đợt thi đua cao điểm trong CNVCLĐ Thủ đô chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018).
Theo đó, đợt thi đua cao điểm được LĐLĐ thành phố phát động từ ngày 01/4/2018 đến 30/6/1018 với những nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với đặc thù của từng khu vực.
![]() |
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đánh giá cao hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô. Ảnh Mai Quý. |
Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn tổ chức phát động cán bộ, CNLĐ ra sức thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2018 trước thời hạn.
CĐCS các doanh nghiệp cần động viên, khích lệ CNVCLĐ phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất- kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, làm chủ công nghệ máy móc, giảm chi phí sản xuất; động viên cán bộ, CNLĐ tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.
Đặc biệt, CĐCS các doanh nghiệp cần vận động cán bộ, CNLĐ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của nền công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.
![]() |
Đông đảo CNLĐ Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tham dự buổi lễ. Ảnh Mai Quý. |
Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, để hưởng ứng thi đua, các cấp công đoàn cần vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tập trung thực hiện có hiệu quả “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố; tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chương trình cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xóa bỏ rào cản cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.
CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp cũng cần tổ chức phong trào thi đua gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân; phát huy dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, gắn với cuộc vận động xây dựng: “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.
“LĐLĐ thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ Thủ đô tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp công đoàn thành phố phát động, phấn đấu vượt qua mọi thách thức, khó khăn trong lao động sản xuất, học tập, công tác, để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Đại Hội XII Công đoàn Việt Nam, Chào mừng 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018”- Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi.
Ngay tại lễ phát động, đại diện cho các công đoàn cấp trên cơ sở, doanh nghiệp và CNLĐ đã phát biểu hưởng ứng, cam kết thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm với những nội dung cụ thể, phù hợp.
![]() |
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam Đinh Quang Dương phát biểu hưởng ứng đợt thi đua cao điểm của LĐLĐ Thành phố với tinh thần và quyết tâm cao. Ảnh Mai Quý. |
Thay mặt cho hơn 5000 đoàn viên, CNLĐ Công ty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Đinh Quang Dương đã biểu thị tinh thần và quyết tâm cao hưởng ứng các nội dung thi đua do LĐLĐ Thành phố phát động. Ông Đinh Quang Dương cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phát động, Ban chấp hành công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo công ty phát động phong trào thi đua với chủ đề “Nâng cao Năng suất – Chất lượng – Giảm chi phí” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, Phúc lợi tốt hơn” phấn đấu đạt mục tiêu dẫn đầu trong tập đoàn tại khối Đông Nam Á về các chỉ số “Chất lượng, Năng suất và Chi phí thấp”.
Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính đánh giá: thời gian qua, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ Thủ đô được tổ chức rất sôi nổi, có chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô. Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Mai Đức Chính nhiệt liệt biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt khó, hăng hái thi đua của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô cũng như những kết quả đạt được trong phong trào thi đua của các cấp công đoàn Thành phố.
![]() |
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản trao quà của LĐLĐ Thành phố cho các CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Mai Quý. |
Đồng chí Mai Đức Chính cũng ghi nhận tính kịp thời, thiết thực của đợt thi đua cao điểm mà LĐLĐ Thành phố Hà Nội phát động đồng thời đề nghị cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô phát huy hơn nữa tinh thần sáng kiến, sáng tạo; không ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp, nhất là trước thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để góp phần tăng năng suất lao động, tăng tính cạnh tranh, đưa DN và Thủ đô phát triển.
Tại lễ phát động, LĐLĐ Thành phố đã trao 20 phần quà cho CNLĐ Cty TNHH Yamaha Mortor Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Việc lựa chọn tổ hợp xét tuyển phải bảo đảm yêu cầu về kiến thức nền tảng và năng lực cốt lõi

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động

Mùa rét ngọt năm ấy

Thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề chuyển đổi “xanh”

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM

60 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ kinh phí hơn 75 tỷ đồng
Tin khác

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động
Hoạt động 10/04/2025 14:32

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Hoạt động 10/04/2025 13:41

Quận Đống Đa: Tạo sức lan tỏa từ phong trào “Bình dân học vụ số”
Hoạt động 10/04/2025 13:41

Chú trọng chăm lo cho người lao động bằng những hành động thiết thực
Hoạt động 10/04/2025 09:43

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” góp phần xây dựng Công đoàn vững mạnh
Hoạt động 10/04/2025 06:50

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2025
Hoạt động 10/04/2025 06:49

Xây dựng môi trường văn hóa, kết nối và sẻ chia
Hoạt động 09/04/2025 22:32

Chú trọng nâng cao sức khỏe cho người lao động
Hoạt động 09/04/2025 21:09

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, sáng tạo vì lợi ích người lao động
Hoạt động 09/04/2025 17:47

LĐLĐ quận Hoàng Mai tuyên dương CNVCLĐ tiêu biểu tại Quảng trường Ba Đình
Hoạt động 09/04/2025 17:38