Sắc xuân mới ở Công đoàn Thanh Xuân

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Năm vì lợi ích đoàn viên”, năm 2017 các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh phong trào thi đua hướng về cơ sở, phát huy vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn (CĐ); chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) qua đó góp phần vào thắng lợi chung trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận.
sac xuan moi o cong doan thanh xuan Hướng về cơ sở vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ
sac xuan moi o cong doan thanh xuan Nâng tầm vị thế, vì một Thanh Xuân giàu đẹp
sac xuan moi o cong doan thanh xuan LĐLĐ quận Thanh Xuân: Bàn giao công trình máy tập thể dục cho cơ sở

Phong trào là động lực, là sức mạnh

Năm 2017, những khó khăn thách thức trong đời sống xã hội có tác động trực tiếp tới phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức CĐ quận. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ TP, Quận ủy Thanh Xuân, sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức CĐ với chính quyền, chuyên môn các cấp, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ quận đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, các hoạt động do LĐLĐ quận tổ chức đều có trọng tâm, trọng điểm, động viên NLĐ khắc phục khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), phát huy tiềm năng, sức sáng tạo...

Chia sẻ kinh nghiệm phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ quận, bà Trần Thị Nga - Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân cho biết, năm qua, các cấp CĐ quận Thanh Xuân đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn cùng cấp, tổ chức phát động đồng loạt các phong trào thi đua ngay từ đầu năm; tổ chức các đợt thi đua theo từng tháng, quý và các đợt thi đua cao điểm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng được phát động kịp thời đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi. Sau mỗi đợt thi đua, CĐ đều tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, góp phần động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào do CĐ phát động.

sac xuan moi o cong doan thanh xuan
LĐLĐ Thanh Xuân tổ chức ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn quận.

Để đạt được những thành tích trên, theo Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân, LĐLĐ quận luôn đổi mới hình thức, nội dung thi đua sát với thực tế. Đồng thời, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tạo năng suất chất lượng cao, tăng thu nhập cho NLĐ như: Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Kết quả, LĐLĐ đã khen thưởng 39 cá nhân đạt thành tích Công nhân giỏi, 61 cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” với tổng số tiền thưởng là 70 triệu đồng.

Cũng trong Tháng Công nhân 2017, LĐLĐ quận đã phát động và tổ chức chùm hoạt động thiết thực, hiệu quả như: Khám và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho CNLĐ; trao tặng tủ sách pháp luật cho CNLĐ tại các công trình xây dựng; tặng 50 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức biểu dương 100 công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo; tham gia Hội thi An toàn, vệ sinh giỏi Thành phố đạt giải Nhì;

Tổ chức tuyên truyền về ATLĐ tại 02 công trình xây dựng của Cty CP Đầu tư Lạc Hồng; tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ. Có 82 CĐCS tổ chức tuyên truyền đến 10.714 CNVCLĐ và ký thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”…Qua các phong trào đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức, cách nghĩ, cách làm của đoàn viên, CNVCLĐ, thúc đẩy việc áp dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, sản xuất kinh doanh.

Năm qua, LĐLĐ quận xây dựng kế hoạch và triển khai phong trào thi đua tới 100% CĐCS; chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn đoàn viên đăng ký những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là đoàn viên khối hành chính sự nghiệp. Đặc biệt, LĐLĐ quận đã tích cực trong việc tuyên truyền, vận động thành lập CĐCS với kết quả đạt 35/22 CĐCS (đạt 159% so với kế hoạch) với 1.353/1.300 đoàn viên CĐ (đạt 104% kế hoạch); giới thiệu 260 đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng và đã có 207 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Nhằm thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, năm qua, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phối hợp với UBND quận hướng dẫn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC)… Kết quả, có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp đã tổ chức Hội nghị CBCCVC, hội nghị viên chức; 65% DN tổ chức Hội nghị NLĐ.

sac xuan moi o cong doan thanh xuan
LĐLĐ quận Thanh Xuân thực hiện tốt chương trình chăm lo cho NLĐ

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng quận kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật CĐ tại các DN trên địa bàn. Qua kiểm tra, LĐLĐ quận đã hướng dẫn các đơn vị về việc ký HĐLĐ, xây dựng ký TƯLĐTT, nội quy lao động…Qua đó, có 68 DN có tổ chức CĐ ký TƯLĐTT, đạt tỷ lệ 65%. Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã có nội dung cao hơn luật; có 65% CĐCS DN đã phối hợp tổ chức đối thoại giữa CĐ và người sử dụng lao động. Đồng thời, thu nợ hơn 2,7 tỉ đồng (trong tổng số hơn 4,5 tỉ đồng) BHXH của 30 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với công tác chăm lo cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin. LĐLĐ quận đã xét và trợ cấp cho 95 CNVCLĐ khó khăn, 48 con CNVCLĐ bị tật nguyền, bị nhiễm chất độc Da cam/Đioxin với tổng số tiền: 90.500 nghìn đồng; tặng quà cho các trường hợp khó khăn khác của đơn vị với tổng số tiền là 855 triệu đồng…Bên cạnh đó, hoạt động xã hội được các cấp CĐ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức thiết thực và được LĐLĐ quận đánh giá cao như: Vận động DN, CNVCLĐ và đoàn viên trên địa bàn quận ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ “Vì người nghèo” với số tiền gần 500 triệu đồng; Quỹ xã hội năm 2017 với số tiền 120 triệu đồng…

Đánh giá về hoạt động CĐ trong năm qua, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân Trần Thị Nga khẳng định, có được kết quả trên là nhờ phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận ủy Thanh Xuân, sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội. Đặc biệt, hoạt động của CĐ đã hướng trọng tâm về cơ sở, phát huy vai trò đại diện của tổ chức CĐ, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã đi đầu và chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua...Góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của quận và thành phố đã đề ra.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Để luôn là Tháng Công nhân

Để luôn là Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được xác định là tháng cao điểm chăm lo cho đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đồng thời triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

LĐLĐ quận Long Biên phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Tối 27/4, tại Đình làng Lệ Mật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Lễ phát động: Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024; 95 ngày thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tuyên dương “Công nhân giỏi”; Chung kết Cuộc thi duyên dáng áo dài Việt Nam trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động