Quận Tây Hồ chủ động, linh hoạt phòng, chống dịch trong tình hình mới

(LĐTĐ) Hành trình chung sống an toàn với dịch Covid-19 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền quận Tây Hồ quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch để tạo thế vững chắc trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng các yêu cầu trong tình hình mới.
Huyện Mỹ Đức: Nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 Phụ nữ Phú Xuyên đẩy mạnh công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Kịp thời lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả của CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong phòng, chống dịch

Phát huy hiệu quả của trạm y tế lưu động tại các phường

Xác định tâm thế chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ đã giao trách nhiệm cho Trung tâm y tế quận tiếp tục thực hiện tầm soát y tế, xét nghiệm 2 - 3 ngày/lần tại các điểm có nguy cơ cao, rất cao để kiểm soát, ngăn chặn lây lan dịch bệnh; hoàn thành tiêm vét mũi một, tiêm trả mũi hai cho người dân trên địa bàn đảm an toàn, hiệu quả đạt miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 5/10, quận đã lấy 111.988 mẫu và tổ chức 20 đợt tiêm với tổng số 151.756 liều vắc xin, trong đó 123.643 mũi một và 28.113 mũi hai.

Quận Tây Hồ chủ động, linh hoạt phòng, chống dịch trong tình hình mới
Người dân trên địa bàn quận Tây Hồ được tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19

Cùng với đó, UBND quận chỉ đạo triển khai mô hình Trạm y tế lưu động hoạt động tại 8/8 phường. Theo đó trạm y tế lưu động tại các phường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng, kết nối giữa chăm sóc, quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà với chăm sóc tại bệnh viện, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh, sơ cứu, chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường cho người dân trên địa bàn.

Ghi nhận tại trạm y tế lưu động phường Yên Phụ được đặt tại Nhà văn hóa phường, tại đây cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ theo quy định như giường, bình oxy, tủ thuốc, cơ số thuốc cấp cứu, trang phục bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn… Nhân lực chính có một bác sĩ tăng cường của Bệnh viện Hồng Vân, y tá và các nhân viên y tế. Bên cạnh đó, UBND phường đã huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết: “Trạm y tế lưu động tại phường góp phần giảm tải áp lực cho tuyến trên trong việc điều trị và chăm sóc, quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà cũng như chăm sóc hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính trên địa bàn. Qua đó tạo niềm tin và sự yên tâm cho người dân từ cơ sở”.

Đưa chính sách an sinh xã hội đến với các đối tượng khó khăn

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, với sự vào cuộc khẩn trương, tích cực của cơ quan chức năng trên địa bàn quận, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội của Trung ương và thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục được triển khai sâu rộng đến với mọi đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Quận Tây Hồ chủ động, linh hoạt phòng, chống dịch trong tình hình mới
Quận Tây Hồ trao hỗ trợ cho những người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Tính đến ngày 1/10, toàn quận Tây Hồ đã hỗ trợ 8.446 trường hợp với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ; 3.024 trường hợp với số tiền 3,433 triệu đồng theo Nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Cùng với việc triển khai hai chính sách nói trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-MTTQ-BTT ngày 23/9/2021 về việc hỗ trợ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nguồn Thành phố. Theo đó, quận phân bổ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 hỗ trợ cho 3.644 người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố. Tính đến nay, 8/8 phường đã hoàn thành việc triển khai hỗ trợ đến người dân.

Bên cạnh đó, với tinh thần “tương thân tương ái”, Quận ủy, UBND và MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã huy động nhiều nguồn lực xã hội và quà của cá nhà hảo tâm hỗ trợ các suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Quang Đạo - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cho biết: “Với phương châm “không để bất kỳ người dân nào thiếu đói trong đại dịch”, tính từ đầu tháng 7 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận với vai trò là Trưởng ban tiếp nhận và điều phối các nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận tiếp nhận 8,8 tỷ đồng từ nguồn vận động ủng hộ. Ban điều hành đã hỗ trợ các suất quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 9,6 triệu đồng.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phân công các đồng chí trực tiếp xuống cơ sở, đến tận nhà một số trường hợp người yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt để tặng quà hỗ trợ. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như lắng nghe góp ý, chia sẻ của nhân dân trong việc chung sức, đồng lòng chống dịch”.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động