Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp

Sáng 15/1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp cùng LĐLĐ huyện Thanh Oai đã tổ chức diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”, khen thưởng biểu dương đoàn viên, người lao động tiêu biểu là đảng viên nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam Công đoàn ngành Xây Dựng Hà Nội: Đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác Trao yêu thương đến đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội dịp Xuân mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai cho biết, trong không khí hân hoan toàn Đảng, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1929 - 3/2/2025), diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân” là dịp để đoàn viên, người lao động có điều kiện dành nhiều thời gian hơn tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, về lịch sử hào hùng của dân tộc.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước, khẳng định niềm tin của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vào sự lãnh đạo của Đảng bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên ở khu vực này, mục đích vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế, vừa đáp ứng yêu cầu giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp
Ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao khen thưởng đến các đoàn viên, người lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được hai đơn vị biểu dương trong dịp này.

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, công tác tham gia phát triển đảng viên được đưa vào chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023 - 2028) của cả hai đơn vị. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện Thanh Oai, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội luôn tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và người sử dụng lao động để chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động, tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động về nhận thức về giai cấp, về Đảng, về chế độ, về tổ chức Công đoàn, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức chính trị, kiến thức pháp luật, nâng cao bản lĩnh, tăng sức đề kháng cho đoàn viên, người lao động về những thông tin xấu, độc do thế lực thù địch rêu rao trên các nền tảng mạng xã hội.

Tham dự hội nghị, các đại biểu cũng được giao lưu với các vị khách mời gồm chuyên gia Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương và đông đảo cán bộ, đoàn viên, công lao động thuộc ngành Xây dựng và Công đoàn huyện Thanh Oai.

Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã được nghe chuyên gia Nguyễn Quán Phú chia sẻ về quá trình 95 năm hình thành và phát triển với dấu mốc từ ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại.

Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp
Chuyên gia Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, Nguyên Trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng công nhân Vũ Đình Trường, Chi ủy viên, Tổ trưởng tổ Môi trường số 6, Chi nhánh Đống Đa thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội và anh Nguyễn Văn Hiển, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật chia sẻ tại diễn đàn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng đặc biệt quan trọng duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, góp phần quan trọng tạo nên thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới

Theo chuyên gia Nguyễn Quán Phú, trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng càng khẳng định thêm Đảng là đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, với tập thung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản.

“Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, công nhân lao động, hiện nay Đảng ta đang lãnh đạo đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, điều này càng khẳng định hơn nữa vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn...”, chuyên gia Nguyễn Quán Phú nhấn mạnh.

Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp
Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội thay mặt các đoàn viên, người lao động gửi câu hỏi đến chuyên gia Nguyễn Quán Phú.

Đề cập đến vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên, người cán bộ Công đoàn, công nhân Vũ Đình Trường, tự hào chia sẻ về những nỗ lực của người công nhân môi trường trong việc giữ gìn bộ mặt của Thủ đô Hà Nội luôn sáng, xanh, sạch đẹp và bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo luôn quan tâm hơn nữa đến công nhân môi trường nói riêng, và đội ngũ công nhân lao động nói chung. Tạo điều kiện cho người lao động được học tập, rèn luyện để được hưởng đãi ngộ phù hợp với công việc, với năng lực và có thêm những cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhấn mạnh tính tiên phong, tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của người Đảng viên, anh Nguyễn Văn Hiển chia sẻ, tại đơn vị của anh, tổ chức Công đoàn có trên 20 năm hoạt động và chi bộ cũng có 10 năm hoạt động. Đây luôn là hạt nhân đoàn kết anh em trong công ty, phấn đấu xây dựng vì sự phát triển của công ty.

Tham dự hội nghị, các đại biểu cũng đã gửi đến những băn khoăn, chia sẻ về mối quan hệ giữa Đảng và giai cấp Công nhân Việt Nam, về tính tiên phong của giai cấp Công đoàn và phong trào công nhân lao động... những chia sẻ này đều đã được chuyên gia Nguyễn Quán Phú giải đáp trực tiếp tại hội nghị, qua đó một phần nào đã giúp các đoàn viên, công nhân lao động hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong thời gian tới.

Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”: Nâng cao bản lĩnh chính trị và tự hào giai cấp
Bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội (ngoài cùng bên phải) và bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai (ngoài cùng bên trái) tặng hoa cám ơn chuyên gia và các vị khách mời.

Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội cùng LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng tổ chức khen thưởng 95 đồng chí cán bộ Công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc hai đơn vị. Đây là những tấm gương sáng, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ đã và đang nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Ghi nhận, đánh giá cao việc xây dựng và đặc biệt là kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Diễn đàn “Công nhân với Đảng, Đảng với công nhân”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cũng gửi lời biểu dương đến các đoàn viên, người lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được hai đơn vị khen thưởng trong dịp này.

Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào CNVCNLĐ và hoạt động Công đoàn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cũng lưu ý hai đơn vị cấp trên cơ sở tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở, lấy phương châm “biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát, thụ hưởng” nhằm khẳng định hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người lao động.

Thay mặt các đoàn viên, người lao động tham dự hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Nguyễn Thị Thanh tiếp thu ý kiến chỉ đạo và xin hứa sẽ không ngừng đổi mới hoạt động của tổ chức Công đoàn, hướng về cơ sở với trọng tâm là chăm lo toàn diện hơn nữa cho đoàn viên, người lao động.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động