Phụ nữ Phú Xuyên đẩy mạnh công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone và tạo mã QR tới người dân, tại các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Huyện Phú Xuyên chia tay Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Hoà Bình Huyện Phú Xuyên phấn đấu đến 15/9, 100% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin Huyện Phú Xuyên: Bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, thúc đẩy phát triển kinh tế

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, không lơ là, chủ quan trong mọi trường hợp.

Đặc biệt, những ngày gần đây, thực hiện tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Hội LHPN huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo đến 100% cơ sở Hội ra quân phối hợp hỗ trợ người dân, các địa điểm kinh doanh, cơ sở dịch vụ… cài đặt ứng dụng Bluezone và tạo mã QR để khai báo y tế theo quy định.

Với đặc thù là xã làng nghề, Phú Yên có hơn 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán mặt hàng da giầy và con giống gia cầm trên địa bàn phải thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone và tạo mã QR theo quy định.

Để quản lý công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm này, những ngày qua, không quản ngại nắng mưa, vất vả, các chị em phụ nữ trên địa bàn xã đã phối hợp với lực lương đoàn viên, thanh niên đến từng hộ gia đình kinh doanh, cơ sở sản xuất tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tạo và hướng dẫn quét mã QR cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn xã. Tại đây, người dân được hướng dẫn, tuyên truyền, vận động và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Phụ nữ Phú Xuyên đẩy mạnh công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch
Phụ nữ Phú Xuyên đẩy mạnh công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. (Ảnh minh họa: T.Nghĩa)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tạo mã QR địa điểm trong quản lý di biến động của người dân, với phương châm “đi từng gõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cũng trong những ngày này, Hội LHPN xã Đại Thắng đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn trên Zalo, Facebook, đi đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, hiệu thuốc, các địa điểm nhà văn hóa… để hỗ trợ cài đặt ứng dụng Bluezone và tạo mã QR theo quy định.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Xuyên Trương Thanh Hương, thực hiện văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai nền tảng khai báo y tế điện tử, quản lý thông tin người ra vào địa điểm bằng mã QR, Hội LHPN huyện đã triển khai, chỉ đạo tới 27/27 cơ sở Hội ra quân hỗ trợ các địa điểm kinh doanh, cơ sở dịch vụ... cài đặt và tạo mã QR theo quy định.

Đồng thời, hội viên phụ nữ còn vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng Bluezone, sổ sức khỏe điện tử và giúp những người không có smart phone quét mã bằng Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân.

Kết quả, sau một thời gian triển khai thực hiện, tính đến ngày 7/10, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã phối hợp hỗ trợ cài đặt được hơn 4.700 lượt cho cán bộ, hội viên và nhân dân; đồng thời tạo mã QR được 2.641 điểm tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện.

Việc cài đặt ứng dụng Bluezone và tạo mã QR tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở dịch vụ, địa điểm công cộng sẽ góp phần bảo toàn thành quả chống dịch và ngăn chặn những đợt bùng phát diện rộng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện và Thủ đô, cũng như sự an toàn và đời sống của người dân.

Thu Nghĩa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng tạo các hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch tổng thể về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tuyên truyền và cổ động trực quan để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả.
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” quận Bắc Từ Liêm tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề của quận tới người tiêu dùng. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

Tây Hồ nỗ lực cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân

(LĐTĐ) Quận Tây Hồ xác định trọng tâm cải cách hành chính là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Hiểu đúng để triển khai đúng Phong trào “Kế hoạch nhỏ”

(LĐTĐ) Trước sự việc gây xôn xao dư luận tại một trường học ở quận Hoàng Mai liên quan đến Phong trào “Kế hoạch nhỏ”, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã có các văn bản nêu rõ ý nghĩa của phong trào này và đề nghị các đơn vị hiểu đúng, triển khai đúng, lưu ý không thu tiền dưới mọi hình thức.
Xem thêm
Phiên bản di động