Quá là lạm thu!

- Xem ra cái chuyện “lạm thu’ không còn nhỏ nữa. - Bác muốn nói “lạm thu” gì?
qua la lam thu Bi hài không chỉ ở xã!
qua la lam thu Hình ảnh ấn tượng!
qua la lam thu Rất đáng lo ngại!

- Còn lạm thu gì ngoài chuyện lạm thu đầu năm học.

- Chuyện này mà giờ bác mới coi là không nhỏ à. Em thì cho rằng chuyện này quá lớn ấy chứ.

- Thì lớn, dưng bao năm nay, năm nào cũng nói chuyện này, vậy mà “nguyễn y vân” lại không là nhỏ à?

- Thì nó vẫn vậy, có gì mà giờ bác lại không coi là nhỏ nữa.

- Chú không biết chuyện một hiệu trưởng ở Hưng Yên vừa bị khởi tố, tạm giữ do chỉ đạo “lạm thu” à?

- Em biết. Thật đáng khen cho các phụ huynh có con em học trường này. Nghe đâu vị hiệu trưởng trường này đã bị kỷ luật hạ chức do lạm thu rồi, dưng phụ huynh vẫn không chịu, tiếp tục có ý kiến nên mới nên chuyện.

- Tớ cũng nghe nói vậy. Thế khởi tố, tạm giữ, xử hình sự hẳn hoi nhé, vậy không phải là chuyện lớn à.

- Lớn quá ấy chứ bác. Chả cứ qua cái khởi tố này, chuyện lạm thu mới lớn, mà vốn dĩ nó đã là chuyện lớn nhiều năm nay rồi. Có gia đình nào lại không có con em đi học, vì thế nó tác động đến toàn xã hội, lớn lắm chứ.

- Qua cái khởi tố này, không biết rồi năm học sau cái chuyện lạm thu có giảm không, dưng rõ ràng việc xử lý hình sự lạm thu là một “biệt dược” nhằm ngăn ngừa căn bệnh trầm kha này.

- Em lại chưa nghĩ đến chuyện năm sau, ngay năm nay mấy cái trường báo chí nêu thu đâu dững 9, 10 triệu cũng cần thanh tra xem đúng sai thế nào để xử lý.

- Theo tớ được biết thì cũng thanh kiểm tra riết ráo rồi đấy. Có trường đã phải hoàn trả lại tiền lạm thu.

- Em muốn nói vấn đề ấy đấy. Theo em việc hoàn lại chỉ là tình tiết giảm nhẹ, chứ không thể rũ bỏ hết trách nhiệm được, vẫn cần có cái xử lý sao cho “đúng người, đúng tội”.

- Gớm chú nói đậm chất hình sự, không khéo lại hình sự hóa hành chính thì cũng hỏng.

- Em không hình sự hóa mà chỉ cho rằng cái khởi tố ở Hưng Yên chính là động thái tích cực để soi lại chuyện lạm thu ở các nơi khác, rồi xử lý theo đúng tinh thần “chống tiêu cực”.

- Chẳng cứ chú, tớ cho rằng tất cả phụ huynh học sinh đều mong muốn như vậy.

- Chắc chắn rồi. À mà vừa rồi bác nói “không có lạm thu gì ngoài lạm thu đầu năm học” là chưa chuẩn đâu nhé.

- Thì thiếu gì chuyện lạm thu, dưng rõ là cái lạm thu đầu năm học mới đang nói mà.

- Bác nhầm. Có cái lạm thu cũng gây bức xúc trong dư luận lắm, vừa rồi cũng đã được giải tỏa ít nhiều.

- Chú nói lạm thu gì?

- Lạm thu BOT.

- Ô hay, chuyện này nói mãi rồi, giờ chú lại nói lại cho thêm bực mình. Chú nói đã giải tỏa là giải tỏa thế nào?

- Chả phải em nói lại, mà bởi có cái giải tỏa nên em mới nói. Bác biết không vừa có cái quyết định giảm thu phí BOT tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ rồi.

- Giảm là rõ rồi, chuyện này anh em mình chả bàn mãi rồi sao. Chỉ là rải lại mặt đường mà mức thu cũng như làm đường mới là không ổn rồi. Đáng lẽ phải giảm lâu rồi ấy chứ.

- Còn cái này hay nữa bác ạ, không dững giảm phí mà sau kiểm tra còn giảm cả thời gian hoàn vốn nữa nhé.

- Thật vậy à. Tớ tưởng giảm phí thì thời gian hoàn vốn phải tăng chứ.

- Logic là thế, dưng giảm phí mà lại giảm thời gian hoàn vốn mới hay chứ.

- Hay cái khỉ dó. Vậy quá là lạm thu.

- !!!

Thiện Tâm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Luật hóa khu công nghiệp

Luật hóa khu công nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, đề xuất 6 nhóm chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và khu kinh tế trên phạm vi cả nước. Đây là lộ trình nhằm xây dựng luật riêng để thúc đẩy phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.
Hồi sinh những dòng sông

Hồi sinh những dòng sông

(LĐTĐ) Hà Nội vốn nổi tiếng với hệ thống ao, hồ dày đặc, và cũng “nên thơ” bởi những dòng sông. Ngoài sông Hồng (gọi hệ thống sông lớn), còn có các sông Nhuệ, Kim Ngưu, Tô Lịch... chảy uốn lượn quanh Thành phố.
Chuyện xây trường, mở lớp

Chuyện xây trường, mở lớp

(LĐTĐ) Hà Nội chuẩn bị bước sang những tháng hè, không khí bắt đầu nóng dần lên, song nếu so với không khí tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 hệ thống công lập vẫn chưa thấm vào đâu. “Nóng” tuyển sinh đầu cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã kéo dài cả thập kỷ qua, xét cho cùng một phần cũng bởi quy mô dân số tăng quá nhanh, “tốc độ” xây mới trường chậm, thậm chí nhiều nơi không chuyển động.
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn

(LĐTĐ) Hiện nay các trường đại học, học viện, cao đẳng được thành lập nhiều, các trường cũng được mở thêm nhiều khoa, ngành học mới để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời cải thiện nguồn thu. Tuy nhiên, những trường chuyên về đào đạo (kỹ sư, lao động chất lượng cao….) thiên về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp chất bán dẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là một trong những “điểm nghẽn” cần phải “khai thông” sớm, nếu chúng ta muốn đi tắt, đón đầu trong cuộc đua tăng tốc kinh tế thời 4.0.
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!

(LĐTĐ) Trước khi nghị định của Chính phủ về quy định không uống rượu, bia khi tham gia giao thông có hiệu lực, thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho hay, nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến lạm dụng bia, rượu. Song khi quy định này được thực thi nghiêm ngặt, đa số các vụ tai nạn giao thông lại do phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trái với quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.
Vì sao chưa thống nhất?

Vì sao chưa thống nhất?

(LĐTĐ) Theo cơ cấu hiện hành, đối với các ban (cơ quan Đảng), ủy ban (Quốc hội), bộ (cơ quan thuộc Chính phủ) được chia thành các vụ chuyên môn. Đồng thời, nhiều bộ còn có cấp tổng cục, ủy ban. Tuy vậy, hiện vẫn còn không ít cơ quan cấp tổng cục, ủy ban (thuộc bộ), nhưng vẫn duy trì cơ cấu tổ chức cấp vụ, cục. Người đứng đầu cấp vụ vẫn mang “hàm” vụ trưởng.
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay

(LĐTĐ) Chúng ta đã đón Tết cổ truyền trong không khí chan hòa của mùa xuân mới. Thời tiết đẹp, nhà nhà, người người ai cũng cảm nhận được Tết đoàn viên, dự cảm về một năm mới tốt lành.
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam

(LĐTĐ) Năm 2023, Hà Nội - Việt Nam trở thành một trong những “tâm điểm”của truyền thông thế giới khi chứng kiến hàng loạt chuyến thăm cấp Nhà nước của nhiều nguyên thủ quốc gia; chính khách, tổ chức và lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước công du nước ngoài theo lời mời của lãnh đạo một số quốc gia, dự nhiều sự kiện quốc tế quan trọng.
Xem thêm
Phiên bản di động