Phòng, chống dịch Covid-19, nếu chủ quan sẽ “tự sát” chính mình!

(LĐTĐ) Để phòng, chống dịch Covid-19 trong bối cảnh nguy cơ lây lan trong cộng đồng cao, một trong những cách tốt nhất mỗi người dân cần nâng cao thức phòng dịch!    
Hà Nội chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch Covid-19
Chung tay, góp sức cùng Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19

Dịch Covid-19 lần này diễn ra trên quy mô rộng và có cường độ lây lan trong cộng đồng nhanh hơn, đặc biệt khi đến thời điểm hiện tại các cơ quan chuyên môn vẫn chưa truy tìm được dấu vết F0 ở thành phố Đà Nẵng.Trong khi đó, theo thống kê mới nhất, chỉ từ ngày 25/6 đến ngày 24/7 riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 32.000 người đi du lịch Đà Nẵng về. Trong số đó, tính đến trưa ngày 31/7 đã phát hiện 02 trường hợp dương tính với virus SARS- CoV-2 gây ra dịch Covid-19 và nhiều trường hợp thuộc diện F1, F2…

phong chong dich covid 19 neu chu quan se tu sat chinh minh
Để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả cần hạn chế tập trung đông người và luôn nhớ đeo khẩu trang đúng cách (ảnh minh họa VNVC)

Để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngay khi phát hiện có ca nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, UBNDTP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, xã, phường chỉ đạo các tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để truy tìm những người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, những người đi du lịch về từ các điểm dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam. Đồng thời, đề nghị hạn chế tụ tập nơi đông người, “siết chặt” việc đeo khẩu trang ở nơi cộng cộng. Đối với công sở, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm việc dãn cách, trang bị đầy đủ các loại xà phòng, nước sát khuẩn và đo thân nhiệt…

Quy mô lây ran nhanh và rộng như vậy, Thành phố đã chỉ đạo kịp thời và tinh thần khẩn trương là thế, nhưng có điều khá “kỳ lạ” dường như một số người dân tỏ ra bàng quang về nguy cơ dịch Covid-19 hơn so với lần trước. Dẫu hiện tại, Thành phố chưa có quy định về dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh ăn uống, dịch vụ (ngoại trừ quán Bar, hoạt động lễ hội…), song theo quan sát thì tại các quán bia, quán trà đá vỉa hè, ngay cả công viên, khu vui chơi… rất nhiều người vẫn ngồi san sát nhau và không đeo khẩu trang!

Còn về phía truyền thông, dẫu các cơ quan thông tấn truyền tải các thông tin, thông điệp liên quan đến dịch Covid-19 rất nhiều, nhưng không hiểu vì lý do gì đến thời điểm hiện tại, hệ thống loa truyền thanh xã, phường trên địa bàn Thành phố vẫn chưa “kích hoạt” việc tuyên truyền như lần trước. Nên nhớ, việc thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường là một trong những kênh cực kỳ hiệu quả, giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống dịch bệnh.

phong chong dich covid 19 neu chu quan se tu sat chinh minh
Nên kích hoạt hệ thống đài phát thanh phường, xã để tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19!

Cùng với TP Hồ Chí Minh, Hà Nội là thành phố có mật độ dân số và quy mô dân số cao, số lượng người đi đu lịch từ tâm dịch Đà Nẵng về lớn, lại phân bổ khắp thành phố, dẫu hiện tại các cơ quan chuyên môn đang tiến hành xét nghiệm, sàng lọc tất cả những người đi du lịch từ Đà Nẵng về, song chúng ta không thể mất cảnh giác trong khâu phòng, chống dịch.

Dẫu quy mô và mức độ lây nhiễm trong cộng đồng lần này lớn hơn lần dịch trước, song chúng ta tin tưởng chắc rằng Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng sẽ khoanh vùng, dập tắt và đẩy lùi dịch bệnh. Và so với kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 trong những tháng trước, việc người dân lần này đối diện với dịch một cách bình tĩnh, tự tin hơn là điều đáng mừng. Song nếu tự tin, hay bàng quang thái quá dẫn đến thiếu ý thức cảnh giác thì sẽ rất nguy hiểm.

Bởi thế, để chung tay cùng Chính phủ, các cấp, ngành và Thành phố phòng, chống, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 hơn nào hết mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống bằng cách: Hạn chế tụ tập đông người, ra đường, đến nơi làm việc đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng và nước sát khuẩn, thông báo ngay cho cơ quan địa phương những người đi từ vùng dịch Đà Nẵng, Quảng Nam trong vòng 1 tháng qua mà không chịu khai báo y tế; các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà cư trú trên địa bàn Thủ đô Hà Nội! Về phía Thành phố, nên chăng cũng chỉ đạo các quận, huyện "kích hoạt" lại hệ thống loa truyền thành xã, phường- một trong những kênh tuyên truyền hiệu quả!

Chính phủ, Thành phố đã chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 ở mức cao nhất, với người dân hơn lúc nào hết cần tiếp tục phát huy tinh thần "mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài” trên mặt trận chống dịch Covid-19!

L.Hà

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Xem thêm
Phiên bản di động