Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên nhân viên

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên nhân viên (CBGVNV) khối Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Thông qua đó, nhiều CBGVNV đã vận dụng tốt thế mạnh của bản thân, góp phần vào sự nghiệp giáo dục của huyện Mê Linh nói riêng và Thủ đô nói chung.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động

Xác định công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ CBGVNV là việc làm quan trọng, cấp thiết, ngay từ đầu năm học, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo Công đoàn các nhà trường thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, LĐLĐ Huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chuyên môn phổ biến, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; phương hướng, nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 25, ngày 14/4/2014 của Huyện ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực cho cán bộ giáo viên nhân viên
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua năm học 2020-2021. (Ảnh minh họa)

Bám sát nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ huyện Mê Linh và của ngành GD&ĐT, Công đoàn các nhà trường đã cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động sát hợp với đơn vị, vận động đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Theo đó, Công đoàn các trường đã có nhiều hoạt động nhằm động viên, khuyến khích CBGVNV tự học, tự nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học; tham gia thiết kế bài giảng e-learning; làm đồ dùng dạy học... từ đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy tính sáng tạo của mỗi thầy cô giáo, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ những cố gắng trên, năm học 2020-2021, khối GĐ&ĐT huyện Mê Linh đã đạt được 02 giải nhì, 6 giải ba, 3 giải khuyến khích trong cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 209 CBGVNV đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp Huyện. Cùng đó, đạt giải nhì Hội thi cô giáo tài năng duyên dáng cấp Thành phố và đạt 29 giải tại Hội thi cô giáo duyên dáng cấp Huyện.

Song song với hoạt động nâng cao năng lực cho CBGVNV, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và nhiệm vụ chính trị của huyện, LĐLĐ huyện Mê Linh đã triển khai đa dạng các hoạt động tuyên truyền cho đội ngũ CBGVNV. Được biết, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công đoàn các nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn và của Ngành, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và 2 bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Công tác giáo dục truyền thống cho CBGVNV được các cấp Công đoàn gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành như: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 67 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây cũng là dịp để các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, đoàn viên Công đoàn điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT và của tổ chức Công đoàn huyện Mê Linh.

Cũng trong năm học vừa qua, Công đoàn các nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với chuyên môn tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng, chống cháy nổ tại đơn vị mình; đề xuất các biện pháp phòng, chống cháy nổ nơi làm việc, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng trường học an toàn. Qua theo dõi, kiểm tra cho thấy, các nhà trường đã chú trọng hơn trong việc xây dựng trường học an toàn, phòng cháy chữa cháy, gắn nhiệm vụ này với thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Thông qua các hoạt động giáo dục học sinh có ý thức xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, giữ vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động