Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.
Khởi công và bàn giao nhà Đại đoàn kết tới 2 hộ gia đình người có công huyện Ứng Hòa Đơn vị bầu cử số 15 tiếp xúc cử tri trực tuyến huyện Ứng Hòa

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện. Các cấp ủy Đảng đã chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy các cấp, Kết luận 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khoá XIII - chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

9 tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương, tuy nhiên với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp để thực hiện mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch; do đó, nền kinh tế của huyện cơ bản ổn định, nhiều chỉ số phát triển tăng so với cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa xuân, lúa mùa đạt năng suất cao, nhiều giống cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đem lại hiệu quả cao trên đơn vị diện tích canh tác.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo ổn định tình hình ngay từ cơ sở
Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa lần thứ 6 khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, có 8 ý kiến đại diện cho các cơ quan, ban ngành của huyện phát biểu tập trung bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện, công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đô thị; công tác quan tâm chi trả các chế độ hỗ trợ bởi đại dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hiền, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết đồng lòng, nỗ lực của Ban chấp hành, của các cấp ủy đảng và cơ sở trong toàn huyện để đạt được những thành tích cao trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa nhấn mạnh, trong 3 tháng cuối năm cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế; cần đánh giá và có biện pháp để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; quan tâm công tác giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai; trật tự xây dựng, chỉnh trang đô thị… Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 theo kế hoạch.

Ngoài ra cần quan tâm công tác giáo dục, huy động các nguồn xã hội hóa giúp đỡ các học sinh có học sinh có hoàn cảnh khó khăn có phương tiên, thiết bị để học tập trực tuyến. Về an ninh quốc phòng: duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Tập trung công tác quản lý đảng viên; kết nạp đảng viên mới… Bên cạnh đó, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Người mù, Hội Người cao tuổi huyện…

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động