Những "Hàng cây nông dân" làm đẹp nông thôn nhờ dân vận khéo

(LĐTĐ) Về Đan Phượng hôm nay, đường làng ngõ xóm, dọc những triền đê như được khoác lên mình tấm áo mới, đó là những hàng cây xanh, cây hoa tỏa bóng mát. Bắt mắt nhất là những tấm biển công trình “Hàng cây nông dân” mang đậm dấu ấn nông thôn mới. Đây chính là thành quả từ công tác dân vận khéo của hội nông dân các cấp huyện Đan Phượng.
Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào "Dân vận khéo" ở quận Nam Từ Liêm Quận Đống Đa gắn biển công trình “dân vận khéo” chào mừng Giải phóng Thủ đô Dân vận khéo nhìn từ mô hình “Khu vui chơi cộng đồng và Ao cá Bác Hồ”

Những hàng cây đẹp nhờ dân vận khéo

Nhờ công tác dân vận khéo, xã hội hóa kinh phí và sự tham gia thực hiện công trình của người dân, mô hình “Hàng cây nông dân” được hoàn thành tại nhiều xã, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tô đẹp bức tranh quê hương Đan Phượng.

Vào cuối tháng 9 vừa qua, cán bộ và hội viên Hội Nông dân xã Đồng Tháp phấn khởi khánh thành đoạn đường “Hàng cây nông dân” trên tuyến đường Đồng Tháp 2. Đoạn đường “Hàng cây nông dân” dài gần 500m, được trồng 25 cây vàng anh, 25 cây bàng Đài Loan, gần 100 cây hoa mẫu đơn và mai vạn phúc. Tổng kinh phí để trồng hoa và cây xanh này khoảng 30 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và ngày công lao động của các hội viên chung tay.

Những
Cán bộ, nông dân Đan Phượng tham gia trồng "Hàng cây nông dân".

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Tháp Nguyễn Ngọc Cường cho biết, năm 2022, trên tuyến đường này, Hội Nông dân xã Đồng Tháp đã thực hiện đoạn đường “Hàng cây nông dân” dài 450m. Tuyến đường từ khi có cây xanh, vừa tỏa bóng mát, vừa có hoa khoe sắc rất đẹp, điểm tô cho bức tranh quê ngày một sáng, xanh, sạch, đẹp hơn.

Không chỉ ở Đồng Tháp, trong dịp này, tại xã Phương Đình, công trình "Hàng cây nông dân" nằm trên tuyến đường dài 800 mét, đường tỉnh lộ 417 đi thôn Địch Thượng được trồng 48 cây muồng Hoàng Yến, Phượng Vĩ, trị giá công trình là 48 triệu đồng. Hội Nông dân xã cho biết, kinh phí để thực hiện hàng cây chủ yếu đến từ nguồn xã hội hóa do cán bộ hội viên và các hộ sản xuất kinh doanh giỏi ủng hộ.

Cùng với Đồng Tháp, Phương Đình, cán bộ, hội viên nông dân xã Trung Châu cũng hân hoan khánh thành và treo biển công trình “Hàng cây nông dân” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Châu Trần Văn Thắng cho biết, trên địa bàn xã hiện có 4 tuyến đường “Hàng cây nông dân”. Do ảnh hưởng của mưa bão, nên những ngày gần đây, Hội cùng với các thôn đã tập trung lực lượng cắt tỉa, dọn vệ sinh những cành cây bị gãy. Hàng cây gồm 100 cây osaka, được trồng ngay trước cổng trường đã tỏa bóng và nở hoa rất đẹp.

Những
Gắn biển công trình chào mừng 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Trong cái nắng dịu dàng đầu thu, người dân đi qua con đường vào xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn nhờ những hàng cây osaka tỏa bóng mát. Những chùm hoa còn sót lại cuối mùa lác đác bám trên những cành thon thả, tô điểm vào sắc xanh của vùng quê một nét họa thanh bình. Hai bên đường, những mảnh ruộng non xanh mơn mởn, tỏa mùi hương lúa và hương cây trái.

Từ trước Tết năm 2023, Hội Nông dân xã Hạ Mỗ đã phát động hội viên dọn tuyến đường mọc đầy cỏ dại để trồng cây. Những ngày cuối tuần, người dân nơi đây lại í ới nhau mang dao, mang cuốc để phát cỏ, dọn sạch con đường, đào đất trồng cây. Ấy thế mà chỉ tới tháng Tư, hoa osaka đã nở rực những con đường.

Ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hạ Mỗ cho biết, công trình “Hàng cây nông dân” xã Hạ Mỗ không chỉ là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, mà còn là công trình bảo vệ môi trường, chăm sóc con đường sáng, xanh, sạch, đẹp ở nông thôn. Từ khi bắt đầu triển khai, bà con nông dân đã ủng hộ tích cực. Sau khi trồng, những hàng cây cũng được hội viên chăm sóc cẩn thận.

Những
Chăm sóc hàng cây sau bão.

“Xã Hạ Mỗ là vùng đất cổ giàu truyền thống lịch sử, văn hóa. Hạ Mỗ được công nhận xã Nông thôn mới nâng cao từ tháng 6/2022. Cùng với chính quyền và các đoàn thể xã, huyện, Hội Nông dân xã Hạ Mỗ đang tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí để trở thành phường trong tương lai. "Hàng cây nông dân" không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn giải quyết được vấn đề môi trường, nâng cao ý thức của người dân về môi trường sống xanh”, ông Nguyễn Thế Thuận chia sẻ.

Nằm sát bên cạnh xã Hạ Mỗ là xã Hồng Hà. Năm 2022, xã Hồng Hà cũng đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu. Khác với xã Hạ Mỗ, xã Hồng Hà lại tự tô điểm cho mình một diện mạo nhẹ nhàng, thanh thoát với những hàng hoa ban đầy sắc màu cổ tích. Vào những ngày này, thật khó có thể nhìn thấy hoa ban nở, nhưng lại thấy những tán lá xanh rì hòa mình vào đồng quê nông thôn.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Hà, những "Hàng cây nông dân" do cán bộ, hội viên trồng luôn bảo đảm đúng quy cách, trồng đi đôi với chăm sóc, bảo vệ, góp phần hình thành các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh kiểu mẫu của địa phương. Điều quan trọng, những hàng cây xanh này không chỉ tạo nên môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho cộng đồng, mà còn là một cách để giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong cộng đồng.

Nhân rộng mô hình "Hàng cây nông dân"

Bà Nguyễn Thị Lan, hội viên Hội Nông dân xã Hồng Hà chia sẻ, các hàng cây, hoa đẹp không chỉ là một món quà xanh của người nông dân cho những người qua đường, mà còn thể hiện trách nhiệm của người nông dân với cộng đồng, với chính môi trường sống của mình. Để từ đó, mọi người cùng chung tay xây dựng một cuộc sống xanh, bền vững.

Những
Hội Nông dân huyện Đan Phượng phát động trồng "Hàng cây nông dân" từ năm 2018 đến nay đã gắn biển công trình 32 hàng cây.

Từ cuối năm 2022, đầu năm 2023, Hội Nông dân các xã Thọ Xuân, Phương Đình, Tân Lập, Thọ An,… đã tổ chức làm “Hàng cây nông dân”, huy động kinh phí xã hội hóa cùng đóng góp công sức của bà con, hội viên, trồng nhiều loại cây trên khắp các tuyến đường nông thôn. Các loại cây được lựa chọn trồng cho mô hình chủ yếu là cây phong linh, osaka, hoa ban,… Những loài cây này không chỉ làm đẹp nông thôn, che bóng mát, mà còn mang đến cho Đan Phượng những màu sắc rực rỡ của các loài hoa đẹp.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng Thiều Văn Son cho biết, Hội đã phát động trồng cây và gắn biển công trình “Hàng cây nông dân” từ đầu năm 2018, tính đến nay đã gắn biển 32 công trình.

Trong đó, năm 2020, 2021 gắn 21 biển công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2022, 2023 gắn biển 5 “Hàng cây nông dân” chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Năm 2024, các cấp hội thực hiện 6 hàng cây gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô. Hội Nông dân huyện đã ươm và cấp 3.800 cây cho các cơ sở để trồng trên các tuyến đường.

Những
Những công trình được sự góp sức của hội viên nông dân làm đẹp cảnh quan nông thôn.

Bằng sự khéo léo trong dân vận, nhiều tuyến đường thôn trên địa bàn các xã được cán bộ, nhân dân đồng lòng, chung sức trồng và chăm sóc. Đặc biệt, các “Hàng cây nông dân” đều được thực hiện bằng nguồn vốn huy động xã hội hóa, cùng đóng góp công sức của bà con, hội viên. Trong 9 tháng từ đầu năm tới nay, nông dân xã Hồng Hà, Đan Phượng, Phương Đình, Trung Châu, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ, Thọ Xuân, Thọ An… đã ra quân cắt cây, tỉa cành các "Hàng cây nông dân" với hàng trăm ngày công.

Hội Nông dân các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền địa phương về thực hiện trồng mới, chăm sóc, thay thế các hàng cây, bảo đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; khuyến khích được nhân dân tích cực hưởng ứng trồng cây. Gắn trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn để có sự tham gia bảo vệ và chăm sóc cây sau khi trồng. Từ những đóng góp của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn Đan Phượng đã góp phần cùng huyện xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thời gian tới, để duy trì hiệu quả, nhân rộng mô hình dân vận khéo “Hàng cây nông dân”, Hội Nông dân huyện tiếp tục vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động trồng cây xanh; tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn các hàng cây; đăng ký xây dựng các hàng cây mới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các loại cây trên các tuyến đường của địa phương.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những công trình trường học chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Những công trình trường học chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội đã đưa vào sử dụng nhiều trường học mới ở tất cả cấp học. Đặc biệt, trong số này, có nhiều trường là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Hồ - Đất và người”

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật “Tây Hồ - Đất và người”

(LĐTĐ) Chiều ngày 10/10, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tây Hồ - Đất và người” năm 2024.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ và LLVT quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII

(LĐTĐ) Sáng nay (10/10), Giải bóng đá truyền thống công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và lực lượng vũ trang (LLVT) quận Hai Bà Trưng lần thứ XXIII - năm 2024 đã chính thức khép lại sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng.
Công đoàn Tân Cảng Sài Gòn đạt giải Xuất sắc trong Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi toàn quân

Công đoàn Tân Cảng Sài Gòn đạt giải Xuất sắc trong Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi toàn quân

(LĐTĐ) Ngày 10/10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi Chủ tịch Công đoàn cơ sở giỏi cấp toàn quân năm 2024. Trung tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, dự và chỉ đạo.
Ra mắt giải pháp quảng cáo bằng Snapchat dành cho doanh nghiệp

Ra mắt giải pháp quảng cáo bằng Snapchat dành cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 10/10, Công ty công nghệ Snap ra mắt giải pháp Snapchat for Business (quảng cáo trên Snapchat dành cho doanh nghiệp) ở thị trường Việt Nam. Với các công cụ quảng cáo hiện đại, giải pháp này giúp các doanh nghiệp, thương hiệu, và các nhà tiếp thị ở Việt Nam tiếp cận đối tượng khách hàng trẻ tuổi trên toàn thế giới thông qua nền tảng Snapchat, từ đó thúc đẩy thương mại xuyên biên giới.
Tối nay (10/10), "Hà Nội - Bản hùng ca phố" sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

Tối nay (10/10), "Hà Nội - Bản hùng ca phố" sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Tối nay (10/10), chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp đặc biệt "Hà Nội - Bản hùng ca phố". Sự kiện sẽ diễn ra vào 20h10 tại Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, được Báo Lao động Thủ đô cập nhật tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Bộ Tài chính công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch năm 2024

Bộ Tài chính công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch năm 2024

(LĐTĐ) Bộ Tài chính thực hiện công khai danh mục công trình, dự án đầu tư công giải ngân kế hoạch năm 2024 đến ngày 30/9/2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân dưới 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (địa phương) quản lý.

Tin khác

Thưởng thức “vị ngọt đồng quê” từ mật ong Đan Phượng

Thưởng thức “vị ngọt đồng quê” từ mật ong Đan Phượng

(LĐTĐ) Là vùng đất của “hoa thơm trái ngọt”, Đan Phượng thu hút loài ong mật ở khắp nơi đổ về. Chúng bị hấp dẫn bởi muôn loài hoa đẹp và những nhụy hoa từ cây ăn trái được trồng trên khắp mảnh đất này. Nhận ra điều này, người dân Đan Phượng đã tìm giống ong tốt nhất để nuôi lấy mật. Mật ong Đan Phượng giờ đã trở thành “thức quà” cho nhiều người yêu vị ngọt đồng quê.
Hiệu quả xây dựng nông thôn mới từ phát triển hoa, cây cảnh

Hiệu quả xây dựng nông thôn mới từ phát triển hoa, cây cảnh

(LĐTĐ) Hiện nay, việc xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội đang đặt ra yêu cầu cao về cải thiện chất lượng sống cho người dân. Trong đó, mục tiêu của chương trình là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện với thiên nhiên. Đóng góp vào mục tiêu này, ngành Sinh vật cảnh Thủ đô đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện; qua đó không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, kiến tạo cảnh quan, thu hút du lịch, mà còn đóng góp thiết thực trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Cần đáp ứng nhu cầu trữ nước phục vụ sản xuất

Cần đáp ứng nhu cầu trữ nước phục vụ sản xuất

(LĐTĐ) Theo cử tri huyện Sóc Sơn (thành phố Hà Nội), hiện nay, các hồ trữ nước phục vụ sản xuất đã bị bồi lắng, vì vậy lượng nước dự trữ không đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, đề nghị Thành phố cho cơ chế nạo vét để đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân...
Gỡ “nút thắt” trong đầu tư, xây dựng chợ tại các địa phương

Gỡ “nút thắt” trong đầu tư, xây dựng chợ tại các địa phương

(LĐTĐ) Một trong những “nút thắt” được tháo gỡ tại Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, đó chính là việc cho phép các địa phương đầu tư xây dựng chợ bằng nguồn ngân sách (đầu tư công) cho tất cả các hạng chợ 1, 2, 3… Điều này đã mở ra cơ hội trong thu hút đầu tư, phát triển chợ tại các địa phương trong đó có Thủ đô Hà Nội.
Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân về đề nghị thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân về đề nghị thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 3340/MTTQ-BTT gửi các cơ quan báo chí về việc công khai kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2024.
Đẩy mạnh số hóa để làng nghề Thủ đô phát triển

Đẩy mạnh số hóa để làng nghề Thủ đô phát triển

(LĐTĐ) Với sự phát triển của khoa học công nghệ, thời gian qua, nhiều làng nghề của Thủ đô đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đẩy mạnh việc đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất, quảng bá thương hiệu. Nhờ đó, không chỉ vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề được khắc phục, mà các sản phẩm làng nghề còn tận dụng cơ hội và xu thế công nghệ số để vươn ra thị trường thế giới.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông sản

Phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông sản

(LĐTĐ) Hợp tác xã (HTX) Nông sản và dịch vụ thương mại Đông Xuân (huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) là một mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả. Qua đó đã tạo thành mô hình tổ liên kết sản phẩm nông sản an toàn ở địa phương; giới thiệu các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Đông Xuân; sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn do địa phương sản xuất ra thị trường.
Cấp mã số vùng trồng: Cần nhanh chóng, linh hoạt phục vụ nhu cầu xuất khẩu

Cấp mã số vùng trồng: Cần nhanh chóng, linh hoạt phục vụ nhu cầu xuất khẩu

(LĐTĐ) Trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, sự cạnh tranh của các mặt hàng nông sản, vấn đề truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm... ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, việc cấp mã số vùng trồng mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nông dân, đặc biệt là đối với bà con nông dân ở Thủ đô. Qua đó, xây dựng các vùng sản xuất chất lượng phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, công tác kiểm tra chất lượng để cấp mã xuất khẩu cần nhanh chóng, linh hoạt…
Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

Vẫn còn nhiều khó khăn trong kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại Hà Nội

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhằm đảm bảo nguồn cung thịt gia súc, gia cầm an toàn cho người dân Thủ đô, việc giám sát chặt chẽ hoạt động giết mổ theo đúng quy định, các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt và sát sao. Tuy nhiên, do tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, mạnh mún còn khá phổ biến, khiến cho việc kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn Thành phố vẫn còn gặp không ít khó khăn.
Đan Phượng có một loại hoa “hái ra tiền”

Đan Phượng có một loại hoa “hái ra tiền”

(LĐTĐ) Để hoa đồng tiền giúp nông dân “hái ra tiền”, xã Đồng Tháp (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đang ấp ủ nhiều dự định, trong đó có việc gắn sản xuất với khai thác lợi thế, tiềm năng của địa phương để phát triển du lịch.
Xem thêm
Phiên bản di động