Nói không với nông sản không an toàn

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Đưa sản xuất nông sản an toàn trở thành ý thức tự thân

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của ba con sông lớn sông Hồng, sông Đà và sông Lô, thuộc huyện Ba Vì. Vị trí đặc biệt này khiến Minh Châu được ví như một "ốc đảo" biệt lập giữa lòng Thủ đô. Đặc thù sản xuất nông nghiệp tại xã Minh Châu là nhỏ lẻ, xen kẽ khu dân cư, khiến việc áp dụng quy trình hữu cơ gặp nhiều khó khăn về quy mô đất đai, chi phí đầu tư và tiêu thụ sản phẩm. Một bộ phận người dân còn e ngại do thời gian chuyển đổi dài, lợi nhuận chưa cao, đầu ra chưa ổn định.

Tuy nhiên, xã có nhiều thuận lợi như người dân cần cù, có kinh nghiệm sản xuất lâu năm, nguồn nước sạch từ hệ thống sông Hồng và kênh nội đồng đảm bảo, cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Thành phố và các sở, ngành. Đặc biệt, sau khi vận hành mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, xã Minh Châu chủ động hơn trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ngay tại địa bàn.

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc
Vùng đất nông nghiệp rộng lớn ở xã đảo Minh Châu.

Trao đổi với Báo Lao động Thủ đô, ông Đinh Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, Minh Châu đang tăng cường quản lý an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp sạch và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Thực hiện Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân xã Minh Châu đã chủ động rà soát, cập nhật danh sách toàn bộ các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn; phân công cán bộ phụ trách nông nghiệp - y tế - thú y phối hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Xã cũng cử lãnh đạo và chuyên viên tham gia các lớp tập huấn do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức, góp phần nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại cơ sở. Đồng thời, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, niêm yết nguồn gốc hàng hóa, sử dụng nguyên liệu rõ xuất xứ.

“Đối với khu vực sản xuất nông nghiệp, xã yêu cầu các hộ dân đăng ký sản xuất an toàn, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp trong kiểm soát quy trình chăn nuôi, sơ chế”, ông Đinh Tuấn Anh cho hay.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xã Minh Châu tích cực vận động nông dân chuyển đổi mô hình sản xuất, hướng đến nông nghiệp xanh, thân thiện môi trường.

Một số hộ dân đã được hỗ trợ giống, tham gia tập huấn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm thông qua chương trình OCOP. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai nghiêm túc; xã đã tổ chức tiêu hủy lợn nhiễm dịch tả châu Phi đúng quy định, đảm bảo không để dịch lây lan.

Hiện xã Minh Châu đã hình thành mô hình trồng rau an toàn hữu cơ, chăn nuôi bò và lợn sinh học theo hướng hữu cơ, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giảm chi phí đầu vào và được thị trường đón nhận. Chính quyền xã đang tiếp tục hướng dẫn nhân rộng, khuyến khích các hộ dân tham gia chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản sạch và xây dựng thương hiệu nông sản địa phương gắn với truy xuất nguồn gốc điện tử.

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc
Hiện xã Minh Châu đã hình thành mô hình chăn nuôi bò và lợn sinh học.

“Trong định hướng phát triển thời gian tới, xã Minh Châu tiếp tục thực hiện phương châm “xanh - văn minh - hạnh phúc”, lấy nông nghiệp sạch làm nền tảng, chuyển đổi số làm khâu đột phá, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã nông thôn đáng sống, thân thiện, hiện đại và bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu Đinh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều phong trào vận động quần chúng, Mặt trận Tổ quốc luôn được đặt ở vị trí nòng cốt. Với chủ trương “nói không với nông sản không an toàn”, vai trò ấy càng rõ hơn, khi Mặt trận trở thành cầu nối giữa chính sách và đời sống, trực tiếp đến từng hộ nông dân bằng những cuộc vận động thiết thực.

Thời gian qua, Mặt trận xã Đại Thanh đã phối hợp cùng Hội Nông dân và Hội Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, từ sinh hoạt chi hội đến phát tờ rơi, loa truyền thanh, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân về sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn. Bên cạnh đó, Mặt trận còn lồng ghép nội dung “nói không với nông sản không an toàn” vào các phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giúp phong trào lan tỏa sâu rộng. Thời gian tới, Mặt trận sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và phối hợp giám sát cộng đồng nhằm từng bước loại bỏ sản phẩm không an toàn ngay từ khâu sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã chia sẻ: “Mặt trận xác định tuyên truyền, vận động là khâu then chốt. Chúng tôi tập trung vào việc nâng cao nhận thức cho người dân, giúp bà con hiểu rằng sản xuất an toàn không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là cách bảo vệ chính sức khỏe, tương lai của gia đình mình”.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, thời gian tới, Mặt trận sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương để lan tỏa sâu rộng hơn phong trào này, từng bước đưa sản xuất nông sản an toàn trở thành ý thức tự thân trong mỗi hộ nông dân.

Có thể nói, từ chính sự vào cuộc ráo riết của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức xã hội ở các địa phương, chủ trương nói không với nông sản không an toàn đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những chiến dịch tuyên truyền, chuỗi liên kết tiêu thụ, mô hình chợ dân sinh an toàn... đã giúp người dân thay đổi thói quen tiêu dùng, biết lựa chọn sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc. Giấc mơ về bữa ăn an toàn, bền vững không còn là chuyện xa xôi, mà đang dần trở thành nếp sống thường ngày trong từng khu phố, làng quê.

Kết nối định hướng của Thành phố

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương nhằm thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch, coi đây là nhiệm vụ gắn liền với sức khỏe người dân và sự phát triển bền vững của nông nghiệp. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Hà Nội liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thủ đô và các địa phương.

Chỉ tính riêng từ năm 2024 đến nay, Sở đã phối hợp tổ chức nhiều “Tuần hàng Việt” quy mô lớn như Tuần hàng Việt thành phố Hà Nội tại Tây Hồ (tháng 8/2024) và Tuần hàng Việt - Made in Vietnam 2024 tại khu đô thị Park City, Hà Đông (tháng 12/2024), với hàng trăm gian hàng nông sản, OCOP, làng nghề. Tại huyện Đan Phượng, chương trình Tuần hàng Việt Nam 2024 cũng thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp địa phương tham gia, góp phần lan tỏa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến tận cơ sở.

Bước sang năm 2025, chuỗi hoạt động tiếp tục được mở rộng. Tháng 9, sự kiện Tuần hàng trái cây, nông sản 2025 diễn ra tại Tây Hồ trở thành điểm nhấn quảng bá đặc sản vùng miền, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm sạch. Đầu tháng 10, Triển lãm quảng bá, giao thương và kết nối sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ tại Mê Linh, quy tụ hơn 120 gian hàng. Những hoạt động trên không chỉ tạo cơ hội tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn mà còn khẳng định hình ảnh Hà Nội là trung tâm kết nối thương mại năng động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững của Thủ đô.

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc
Sở Công Thương Hà Nội liên tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Thủ đô và các địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô bên lề sự kiện “Tuần hàng trái cây, nông sản 2025”, ông Nguyễn Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết: Người tiêu dùng Thủ đô ngày càng quan tâm đến các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chỉ dẫn địa lý, thương hiệu uy tín, chất lượng cao. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường bền vững.

Với vai trò quản lý thị trường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, Sở Công Thương Hà Nội đã và đang đi theo hướng hỗ trợ tiêu thụ nông sản sạch, an toàn thông qua các chương trình kết nối sản xuất - tiêu dùng bền vững. Hiện nay, để giải quyết lo ngại “rau sạch khó bán”, Sở đã có kế hoạch cụ thể để kết nối doanh nghiệp, siêu thị, và chợ đầu mối. Qua các chương trình kết nối cung - cầu, các cơ sở sản xuất được mời tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, phiên chợ chuyên ngành với nhà phân phối lớn. Sở giúp làm cầu nối để rau sạch được đưa vào chuỗi phân phối có uy tín hơn, giảm bớt khâu trung gian, đảm bảo sản phẩm sạch được nhận diện và được giá tốt hơn.

Để chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đi vào thực chất, Sở Công Thương Hà Nội ưu tiên mạnh chính sách trong giai đoạn tới: Truy xuất nguồn gốc bắt buộc với sản phẩm rau sạch, thực phẩm an toàn, dùng mã QR hoặc hệ thống quản lý điện tử để khi người mua kiểm tra được xuất xứ. Hỗ trợ cấp chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP/hữu cơ cho các hộ nhỏ, hợp tác xã, để giảm rào cản chi phí ban đầu;

Cơ chế ưu đãi tài chính, tín dụng lãi suất thấp, hoặc hỗ trợ vật tư đầu vào sạch (phân, giống, thuốc bảo vệ thực vật sinh học). Chính sách hợp đồng bao tiêu giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp/supermarket để đảm bảo đầu ra ổn định, tránh cảnh rau sạch làm ra rồi ế hàng hoặc bị thương lái ép giá. Tăng cường kiểm tra, xử lý xử phạt với sản phẩm gắn nhãn “sạch” nhưng thực tế không sạch, để bảo vệ niềm tin của người tiêu dùng.

Bảo Thoa - Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.
Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Phường Yên Nghĩa kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Chiều 4/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã giới thiệu 3 nhân sự để hiệp thương, gồm, ông Đoàn Viết Mạnh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; bà Lương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và ông Tạ Huy Cường - Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

Tin khác

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Xem thêm
Phiên bản di động