Hà Nội: Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đang được triển khai sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và đời sống Nhân dân Thủ đô. Không chỉ là khẩu hiệu thi đua, nhiều công trình, mô hình “Dân vận khéo” đã và đang được gắn biển, đưa vào sử dụng, góp phần làm đẹp cảnh quan, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và chính quyền.
20 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Dân vận khéo” Phong trào “Dân vận khéo” góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân Dấu ấn đổi mới công tác dân vận từ phong trào “Dân vận khéo”

Những mô hình “Dân vận khéo” gắn với đời sống Nhân dân

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức gắn biển hàng loạt công trình, mô hình “Dân vận khéo” tại các địa phương. Đó là những công trình mang đậm tính thiết thực như: Sân chơi cộng đồng tổ dân phố Yên Xá, phường Thanh Liệt; “Nhân dân xóm Nội - thôn Vật Lại 2, xã Vật Lại hiến đất mở rộng đường giao thông”; tu bổ, tôn tạo di tích đình Đại Yên, phường Ngọc Hà; hiến đất mở đường và bãi đỗ xe di tích đền Vua Lê, xã Đoài Phương; “Không gian xanh - Trường học hạnh phúc” của Đảng bộ Trường THCS Cầu Giấy; hay mô hình “Sạch ao làng - đẹp quê hương” của tổ dân phố Tháp, phường Tây Mỗ,...

Hà Nội lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà trao Bằng công nhận công trình “Dân vận khéo” cho phường Ngọc Hà.

Mỗi công trình, mỗi mô hình “Dân vận khéo” đều là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự đồng lòng của Nhân dân Thủ đô trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, góp phần tạo nên diện mạo mới cho các địa phương.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong những năm qua đã trở thành một nét đẹp đặc trưng trong công tác dân vận của Thủ đô. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đều chú trọng gắn phong trào này với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thi đua, mỗi công trình “Dân vận khéo” đều mang đậm dấu ấn của Nhân dân, những người trực tiếp hiến đất, đóng góp ngày công, chung tay hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo. Qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể của phong trào, thể hiện niềm tin, tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, góp phần vun đắp cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu đẹp.

Hà Nội lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
Đình Đại Yên sau khi được tu bổ, tôn tạo.

Đặc biệt, trong năm 2025, năm có ý nghĩa chính trị đặc biệt khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc triển khai các công trình “Dân vận khéo” càng thể hiện rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Đây cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào, nơi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình yêu quê hương được kết tinh.

Lan tỏa sức mạnh đoàn kết từ những việc làm nhỏ

Theo ghi nhận, tại xã Ngọc Hồi, nhiều công trình “Dân vận khéo” đã được triển khai, tạo dấu ấn tích cực trong đời sống cộng đồng. Mới đây, vào chiều 31/10/2025, tại Nhà văn hóa thôn Đại Áng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã phối hợp với thôn Đại Áng tổ chức lễ ra mắt công trình “Sân chơi cộng đồng” - mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2025.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Hồi cho biết: “Công trình sân chơi cộng đồng là kết quả của tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thể hiện sức mạnh đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân. Đây là mô hình dân vận khéo tiêu biểu, góp phần chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng khu dân cư văn hóa, kiểu mẫu”.

Hà Nội lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh (áo trắng, đứng giữa) cùng các đại biểu tại lễ ra mắt công trình “Sân chơi cộng đồng” thôn Đại Áng.

Ông Khanh cũng nhấn mạnh, điều đáng quý nhất không chỉ là công trình được hoàn thành khang trang, sạch đẹp mà còn là sự đồng thuận, gắn bó giữa chính quyền và người dân trong quá trình triển khai, mọi khâu đều được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Chính sự đồng thuận ấy đã tạo nên sức mạnh cộng đồng, lan tỏa tinh thần “mỗi người dân là một chủ thể xây dựng quê hương”.

Theo ông Khanh, sau khi đưa vào sử dụng, sân chơi sẽ không chỉ là không gian vui chơi, rèn luyện thể chất cho trẻ em và người cao tuổi mà còn là nơi giao lưu, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm. “Khi người dân được trực tiếp tham gia và thấy rõ thành quả từ công sức của mình, họ càng thêm tự hào, có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ công trình, đó chính là hiệu quả bền vững nhất của công tác dân vận khéo”, ông Khanh nói.

Ông Nguyễn Đình Hưởng, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đại Áng cũng cho biết, công trình được hoàn thành với sự chung tay đóng góp ngày công, vật liệu và kinh phí của bà con; các chi hội, đoàn thể phụ trách từng phần việc cụ thể. Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và sự đồng thuận của Nhân dân, sân chơi đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi thiết thực cho cộng đồng.

Hà Nội lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ngọc Hồi cùng các đại biểu tại lễ ra mắt công trình “Sân chơi cộng đồng” .

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”, công trình “Sân chơi cộng đồng” là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo ở cơ sở, nơi niềm vui, tinh thần gắn kết và đời sống văn hóa lành mạnh được vun đắp từng ngày.

Góp phần xây dựng Thủ đô sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh

Trước đó, trong ngày 30/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi cũng tổ chức lễ gắn biển “Đoạn đường hoa tự quản” tại chi hội Đại Áng, công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Công trình được hội viên phụ nữ chung tay thực hiện với tinh thần “mỗi hội viên góp một cây, góp một ngày công trồng và chăm sóc hoa”. Hàng trăm cây hoa rực rỡ đã được trồng trên tuyến đường dài 300 mét, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi chia sẻ: “Đoạn đường hoa không chỉ làm đẹp cho thôn, xóm mà còn là biểu tượng sinh động của tình yêu quê hương, tinh thần tự quản và ý thức cộng đồng của hội viên phụ nữ. Mỗi bông hoa là kết tinh của sự đóng góp, niềm tự hào và trách nhiệm với nơi mình sống”.

Bà Thủy cho biết thêm, để có được tuyến đường rực rỡ sắc màu như hôm nay, hội viên phụ nữ các chi hội đã tích cực tham gia, lựa chọn loại hoa phù hợp rồi tự tay trồng, chăm sóc từng khóm hoa. Nhiều chị em tranh thủ thời gian sau giờ làm hoặc cuối tuần để tưới cây, nhổ cỏ, vun đất, coi đó như niềm vui và trách nhiệm chung.

Hà Nội: Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi Phạm Thị Bích Thủy (thứ 3 từ trái sang) cùng các đại biểu tại lễ gắn biển “Đoạn đường hoa tự quản”.

“Quan trọng hơn, công trình không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp trong mỗi gia đình. Từ mô hình này, tinh thần đoàn kết, sự gắn bó và ý thức trách nhiệm của phụ nữ với cộng đồng càng được củng cố, góp phần thiết thực vào phong trào Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà Thủy nhấn mạnh.

Bà cũng bày tỏ hy vọng, mô hình “Đoạn đường hoa tự quản” sẽ được nhân rộng tại nhiều thôn, xóm khác trên địa bàn, để mỗi tuyến đường ở Ngọc Hồi đều là một “con đường hoa”, một không gian xanh, sạch, an lành, thể hiện bàn tay khéo léo và tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Thủ đô.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình tại Ngọc Hồi, phong trào “Dân vận khéo” còn được triển khai sâu rộng ở nhiều xã, phường khác của Thủ đô. Tại phường Tây Hồ, mô hình “Tuyến phố văn minh - không rác thải nhựa” đang lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ở phường Phú Thượng, Phú Diễn hay Hai Bà Trưng phong trào “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp” do các chi bộ, tổ dân phố phát động đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân.

Hà Nội: Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” bằng những công trình thiết thực
“Đoạn đường hoa tự quản” được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Hồi quan tâm chăm sóc thường xuyên, góp phần tạo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo thống kê của Ban Dân vận Thành ủy, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 2.000 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký, trong đó hàng trăm công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các mô hình trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Có thể nói, “Dân vận khéo” không chỉ là phong trào mang tính thi đua mà đã trở thành phương châm hành động, là cầu nối gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân. Mỗi công trình, mỗi mô hình dù nhỏ nhưng đều góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cộng đồng.

Từ những “sân chơi cộng đồng”, “đoạn đường hoa” hay “không gian xanh học đường”, tinh thần dân vận khéo đang thấm sâu vào từng khu dân cư, từng ngõ phố, từng mái nhà Hà Nội, nơi những giá trị tốt đẹp được lan tỏa bằng hành động cụ thể, bằng tấm lòng tự nguyện, trách nhiệm của người dân Thủ đô.

Phong trào “Dân vận khéo” hôm nay chính là nền tảng bền vững để Hà Nội tiếp tục phát triển toàn diện, văn minh và đáng sống, một Thủ đô không chỉ giàu đẹp về vật chất mà còn bền vững nhờ sức mạnh lòng dân.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động