Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào "Dân vận khéo" ở quận Nam Từ Liêm

Sáng ngày 8/10, Ban Dân vận quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị Giao lưu toạ đàm "Dân vận khéo" năm 2024, nhằm chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 94 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dự Hội nghị.
Xây dựng nhiều mô hình "Dân vận khéo" sáng tạo, thiết thực, hiệu quả Quận Nam Từ Liêm: Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” Hiệu quả của công tác dân vận tại khu dân cư

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm cũng cho biết, trong thời gian qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị quận đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào
Ban Tổ chức tặng quà cho các đại biểu chia sẻ tại toạ đàm.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập quận, 10 công trình dân vận khéo tiêu biểu đã được triển khai. Các công trình này bao gồm vận động làm mới sân chơi, vườn hoa, cây xanh; thực hiện văn minh đô thị; tang văn minh, cưới tiến bộ, phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp nhau làm giàu, phát triển kinh tế, sáng kiến sáng tạo, và các hoạt động nhân đạo từ thiện

Đồng chí Đỗ Khắc Đạo nhấn mạnh các công trình này đã tạo nên sự phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong năm 2024, toàn quận đã đăng ký thực hiện hơn 600 mô hình dân vận khéo trên 4 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Kết quả này đã góp phần thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của quận, với thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.200 tỷ đồng, đạt 109% dự toán được giao trong 9 tháng đầu năm 2024. Ngoài ra, chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của quận đứng thứ 2 toàn thành phố...

Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào
Trưởng ban Dân vận Quận ủy Nam Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo phát biểu khai mạc toạ đàm.

Tại buổi tọa đàm, đại diện 13 tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có nhiều thành tích trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2024 tham gia tọa đàm, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện các mô hình "Dân vận khéo". Đây cũng chính là sự thể hiện rõ nét sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, nhất là việc vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực hiện công tác dân vận.

Ở góc độ Công đoàn, các Công đoàn cơ sở đã kết hợp chặt chẽ công tác dân vận gắn với chuyên môn, tạo nên một mô hình hiệu quả trong các đơn vị. Trong đó, với vai trò là cầu nối giữa ban lãnh đạo đơn vị, các Công đoàn cơ sở đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào
Các đại biểu chia sẻ tại toạ đàm.

Ví như, bà Nguyễn Minh Tuyển, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 đã giới thiệu mô hình "Giờ học hạnh phúc, lớp học yêu thương". Bà Tuyển chia sẻ về những khó khăn mà trường gặp phải, như cơ sở vật chất xuống cấp và sự đa dạng trong trình độ, nhận thức của phụ huynh.

Tuy nhiên, thông qua việc kết hợp công tác dân vận với hoạt động chuyên môn, Trường Mầm non Mỹ Đình 1 đã tạo ra một môi trường giáo dục tích cực, thu hút sự tham gia của cả giáo viên, học sinh và phụ huynh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại địa phương. Trong đó, mô hình "Giờ học hạnh phúc, lớp học yêu thương" tập trung vào việc giáo dục yêu thương trẻ, nâng cao chuyên môn cán bộ giáo viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy...

Tương tự, bà Phùng Nguyệt Hà, Chủ tịch Công đoàn Công ty FECON giới thiệu về phong trào "Sáng kiến - Sáng tạo" của công ty. Trong 13 năm, công ty đã có 220 sáng kiến đạt giải, với 160 sáng kiến được ứng dụng vào thực tế. Các sáng kiến này đã giúp tăng năng suất, chất lượng và giảm giá thành trong quá trình thi công và quản lý, mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho công ty. Bà Hà nhấn mạnh sự quan tâm của Ban Giám đốc và Công đoàn công ty trong việc tổ chức và duy trì phong trào này, giúp phong trào luôn có sức lan tỏa sâu rộng trong công ty, nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo cán bộ, nhân viên, người lao động.

Sự ghi nhận của Hội đồng khoa học, Ban lãnh đạo, các cấp quản lý Công ty, cũng như giá trị thực tiễn của các sáng tạo, cũng chính là một trong những động lực giúp người lao động cố gắng hơn nữa trong việc đưa ra những ý tưởng mới, giúp đóng góp và tạo ra giá trị cho công ty.

Phát huy sức mạnh toàn dân qua phong trào
Buổi tọa đàm "Dân vận khéo" năm 2024 đã tạo cơ hội quý báu để các địa bàn, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả.

Trong khi đó, tại các địa phương cũng có những mô hình dân vận khéo thiết thực. Ví như, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 12 phường Mỹ Đình 2 Lê Thị Bích Hồng chia sẻ về mô hình "Liên gia văn hóa" độc đáo và hiệu quả. Đặc thù của tổ dân phố này là sự đa dạng trong cộng đồng cư dân, với 40% là cư dân gốc và 60% là người mới chuyển đến từ nơi khác. Thách thức lớn nhất là tình trạng "láng giềng không biết mặt nhau" phổ biến ở các khu chung cư. Nhận thức được vấn đề này, bà Hồng đã đề xuất và triển khai mô hình "Liên gia văn hóa" với thông điệp chính là gắn kết cộng đồng. Mô hình này tập trung vào việc xây dựng văn hóa và con người, với phương châm "bán anh em xa, mua láng giềng gần". Chi bộ đã ban hành Nghị quyết để thực hiện mô hình này, nhấn mạnh việc gắn kết cá nhân với tập thể trong bốn tòa chung cư của khu dân cư.

Đặc biệt, Chi bộ tổ dân số 12 có hơn 90 đảng viên với độ tuổi đa dạng, từ 22 đến 91 tuổi, tạo nên một lực lượng nòng cốt mạnh mẽ để triển khai mô hình. Sự đa dạng này cũng góp phần tạo nên sự phong phú trong các hoạt động cộng đồng, thu hút sự tham gia của mọi lứa tuổi. Kết quả của mô hình "Liên gia văn hóa" đã tạo nên một cộng đồng gắn kết, thân thiện, biến khu dân cư thành một "vùng đáng sống". Các hoạt động văn hóa, giao lưu giữa các hộ gia đình đã giúp xóa bỏ khoảng cách, tạo nên mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, góp phần xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống.

Còn ông Đặng Quang Thắng, Bí thư chi bộ tổ dân phố số 10 phường Mỹ Đình 1 đã chia sẻ về mô hình cải tạo "Con đường mơ ước" tại tuyến ngõ 129 Thiên Hiền. Mô hình này là một ví dụ điển hình về sức mạnh của sự đoàn kết và tinh thần tự quản trong cộng đồng dân cư. Đặc điểm của khu vực này là sự đa dạng trong thành phần cư dân, bao gồm cả cán bộ công chức và công nhân lao động từ nhiều nơi đổ về. Trong đó, tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp sau quá trình chuyển đổi từ huyện lên quận, đặc biệt là những con đường ngập úng, nhiều ổ gà, ổ voi và thiếu hệ thống chiếu sáng.

Nhận thức được tình hình này, chi ủy và chi bộ đã mạnh dạn đưa ra Nghị quyết về việc sử dụng nguồn lực tại chỗ để cải tạo con đường. Với sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, chỉ trong vòng một tuần, tổ dân phố đã huy động đủ nguồn lực để triển khai dự án. Kết quả đạt được rất ấn tượng, chỉ trong 2 ngày, người dân đã cùng nhau nâng cao mặt đường lên 15 cm, cải tạo lại vỉa hè, hệ thống cống rãnh và hệ thống cấp nước sạch. Không chỉ dừng lại ở việc cải thiện cơ sở hạ tầng, mỗi gia đình còn tự nguyện trang trí thêm những giỏ hoa và treo cờ, tạo nên một không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Mô hình "Con đường mơ ước" không chỉ giải quyết vấn đề cơ sở hạ tầng mà còn tăng cường đoàn kết cộng đồng, nâng cao ý thức tự quản và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với môi trường sống của mình. Sự thành công của dự án đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ của nhân dân đối với sự lãnh đạo của chi bộ và tổ dân phố, góp phần xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại và đáng sống.

Buổi tọa đàm "Dân vận khéo" năm 2024 đã tạo cơ hội quý báu để các địa bàn, đơn vị chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa các mô hình "Dân vận khéo" hiệu quả. Thông qua Hội nghị, các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận và được khuyến khích phát huy tinh thần sáng tạo trong việc thực hiện các mô hình dân vận phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Đây cũng là dịp để khích lệ, biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân vận, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động