Nhà báo và những thước phim không thể nào quên

(LĐTĐ) Cũng như những chiến sĩ mặc áo Blouse trắng, các phóng viên mảng thời sự, y tế đã có một cuộc sống đặc biệt khi tác nghiệp ở những tuyến đầu chống dịch Covid-19. Nhiều phóng viên sẵn sàng xông pha nơi tâm dịch, để có được những bản tin cập nhật về dịch bệnh nhanh chóng, chân thực và chính xác nhất. Các phóng viên, nhà báo không muốn nói nhiều về mình, nhưng trải nghiệm trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 sẽ là những thước phim không thể nào quên trong suốt cuộc đời làm nghề của họ.
Phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô đi thực tế tại một số đồn Biên phòng tỉnh Điện Biên Tự hào “chiến sĩ” mặc áo Blouse trắng

Nóng bỏng mặt trận thông tin về Covid-19

Tâm sự về nghề, phóng viên Minh Thúy, Tạp chí điện tử VietTimes trải lòng, không có nghề nào trái ngang như nghề báo. Trong khi hàng ngày tuyên truyền người dân hạn chế ra khỏi nhà, còn bản thân thì lao ra đường bất kể đêm hôm, mưa dông, nắng cháy… đến những điểm cách ly, những khu vực điều trị, vùng có dịch và tiếp xúc với rất nhiều người. Nhưng chính guồng quay tin bài, rồi bản năng nghề nghiệp, mong muốn có được tin tức mới nhất, hữu ích nhất, đã luôn thôi thúc người làm báo xông pha vào những vùng tâm dịch.

Nhà báo và những thước phim không thể nào quên
Phóng viên Minh Thuý, Tạp chí điện tử VietTimes cùng đồng nghiệp đang tác nghiệp.

Dù là một phóng viên trẻ, nhưng Minh Thúy được nhiều người nhớ mặt, nhớ tên bởi thường xuyên có mặt tại các điểm “nóng” của dịch Covid-19 như: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai,… cả những toà chung cư bị cách ly, phong toả để tác nghiệp, đưa tin nhằm truyền tải thông tin đến bạn đọc, cũng như góp sức vào công tác phòng, chống dịch bệnh. Đơn cử, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 lớn nhất miền Bắc, cô là một trong những phóng viên thường xuyên “cắm chốt” tại đây với nhiều bài viết chất lượng, thông tin độc quyền.

Bất chấp hiểm nguy từ vi rút SARS-CoV-2 có thể tấn công cơ thể bất kỳ lúc nào, Minh Thuý đã không ngại ngần tiếp xúc với các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Cô cũng có mặt trong khu cách ly, nơi chăm sóc những bệnh nhân Covid-19 nặng để có được những bức ảnh chân thật về công tác chăm sóc người bệnh của các y, bác sĩ tại Bệnh viện. Đối với Minh Thúy, trong suốt đợt dịch vừa qua, việc tác nghiệp ở Bệnh viện thực sự đặc biệt. Các phóng viên “trực chiến” từng phút để có được những bản tin nóng hổi. Nhiều cuộc tác nghiệp vô cùng đặc biệt, khi các phóng viên, nhà báo phải đứng từ xa hàng mét để phỏng vấn. Nhiều nhân vật, phóng viên chỉ có thể tiếp cận thông tin thông qua những cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm, khi họ tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để chia sẻ về công việc.

Chia sẻ về những lần tác nghiệp trong tâm dịch, Minh Thúy nhớ nhất những ngày tham gia đưa tin các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đón các công dân từ Guine Xích đạo về nước. Theo lời Minh Thuý chia sẻ: Để được vào đưa tin tại những điểm nóng như vậy, các phóng viên, nhà báo đều phải mặc những bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân. Dưới cái nắng nóng oi bức của mùa hè, mồ hôi ai cũng đầm đìa ướt thẫm quần áo, tóc bết lại như vừa tắm xong. “Quả thật, trải nghiệm mặc bộ đồ bảo hộ chỉ vẻn vẹn trong khoảng 4 tiếng đồng hồ đã khiến tôi cảm thấy thực sự khâm phục các y, bác sĩ. Họ có thể mặc quần áo bảo hộ cả ngày mà không hề kêu than lời nào, vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân Covid-19”, Minh Thuý nói.

Tác nghiệp trong đại dịch Covid-19 thì nguy cơ trở thành các F và bị “bế” đi cách ly bất cứu lúc nào. Tuy nhiên, vượt nên trên nỗi sợ hãi nữ phóng viên trẻ vẫn luôn dấn thân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cơ quan giao. “Mỗi khi đi tác nghiệp, nhất là vào những điểm nóng của dịch Covid-19, nói không lo sợ mình trở thành F là nói dối. Tuy nhiên, tôi không để nỗi sợ ấy lấn át lý trí và tinh thần làm việc. Đặc biệt, khi tới môi trường tác nghiệp, thì chính các bác sĩ đã giúp chúng tôi yên tâm hơn. Họ đã hướng dẫn, giải thích để chúng tôi hiểu rõ, hiểu đúng và làm đúng các biện pháp phòng dịch bệnh”, Minh Thúy tâm sự.

Tương tự, bắt đầu từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, phóng viên Ngô Nhung, Báo Người Lao động dường như không có ngày nghỉ. Những bản tin về tình hình dịch bệnh, về sức khỏe của những người mắc bệnh liên tục được anh cập nhật. Những ngày tác nghiệp tại ổ dịch huyện Thường Tín, khi xuất hiện ca bệnh mắc Covid-19, nhiều lần anh cùng đồng nghiệp đã có mặt tại đây để ghi nhận, phản ánh cuộc sống người dân. Hay trước đó, khi Bệnh viện Bạch Mai phong tỏa, anh cũng là một trong những người có mặt sớm nhất để phản ánh thông tin, ghi nhận hình ảnh dỡ bỏ phong tỏa ngay trong đêm. “Từ khi có dịch, công việc yêu cầu tôi phải làm việc bất chấp thời gian, dù là sáng sớm hay nửa đêm, bất cứ khi nào cần, tôi cũng sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Dù vất vả, khó khăn nhưng niềm đam mê, sự nhiệt huyết cũng như mong muốn mang thông tin đến với bạn đọc lại trở thành động lực giúp tôi nhanh chóng lên đường”, phóng viên Ngô Nhung chia sẻ.

Viết lên những điều kỳ diệu trong cuộc sống

Khi dịch Covid-19 dâng dần được kiểm soát, chúng ta cần khẳng định rằng, việc nhà báo đưa tin về dịch bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm là không hề đơn giản. Nó thật sự khác xa với lối làm báo thông thường, bởi hơn hết, qua bài viết, qua các phóng sự, clip… phóng viên phải thể hiện được trách nhiệm với xã hội, trách nhiệm với nghề nghiệp. Vì thế, bên cạnh việc bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong quá trình tác nghiệp, thì việc cung cấp thông tin nhanh nhạy, chính xác sẽ giúp cho người dân có cách phòng tránh dịch bệnh tốt hơn và đặc biệt là không làm cho xã hội hoảng loạn. Bên cạnh đó, các phóng viên, nhà báo còn có nhiều bài viết là những câu chuyện lan tỏa cảm xúc tích cực đến với mọi người cùng đồng hành trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19.

Đơn cử là câu chuyện cả nước cùng chung tay hỗ trợ những bệnh nhân trong khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn tại Bắc Ninh. Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại, với số lượng ca mắc mới có lúc lên tới hàng chục người một ngày khiến Bắc Ninh trở thành tâm dịch thứ 2 của cả nước chỉ sau Bắc Giang. Với tinh thần của một phóng viên thời sự, chị Vũ Thị Liễu, Báo điện tử VTCnew cùng đồng nghiệp đã nhanh chóng thu dọn hành trang vào tâm dịch tác nghiệp.

Theo lời chị Liễu chia sẻ, trong hơn 10 năm làm báo, chị đã đi rất nhiều nơi, tác nghiệp ở nhiều khu vực nguy hiểm, thế những lần đưa tin dịch bệnh ở Bắc Ninh để lại nhiều kỷ niệm nhất. Chị nhớ mãi hình ảnh làm việc xuyên ngày đêm của các bác sĩ, những đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi, những tấm lưng bỏng rát vì nắng nóng sau lớp áo bảo hộ… Đặc biệt, hình ảnh nữ điều dưỡng không thể về chịu tang mẹ, lập bàn thờ trong khu cách ly để vái vọng khiến cô không khỏi xót xa và rơi nước mắt. Tất cả những hình ảnh, những tư liệu chân thực xúc động đó, đã trở thành nguồn tư liệu quý giá giúp chị viết lên những bài báo hay và có tính lan tỏa mạnh mẽ nhất trong quãng thời gian làm báo của cô.

Đặc biệt, trong quá trình tham gia tác nghiệp tại Bắc Ninh, cô đã có bài viết và kêu gọi tài trợ cho gia đình nhân vật vượt qua khó khăn giữa đại dịch. “Đó là trường hợp hai cháu bé là chị em ruột, chị 9 tuổi chăm em 5 tuổi trong khu cách ly khi bố mất vì Covid-19, còn mẹ là F0 phải đi tập trung tại nơi khác, có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn khiến tôi vô cùng thương cảm. Cùng với sự giúp đỡ thông tin của các y, bác sĩ tôi đã có bài viết về hoàn cảnh của các cháu. Và thật bất ngờ, sau bài viết ấy chỉ trong vòng 2 ngày, đã có hơn 500 triệu đồng chuyển về tài khoản của Báo với mong muốn giúp các cháu vượt qua khó khăn”, chị Liễu chia sẻ.

Có thể thấy, thời gian qua, các nhà báo, phóng viên đã không quản gian khổ, vất vả để đồng hành cùng các bộ, ban, ngành trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhờ các phóng viên, nhà báo, những thông tin mới về chủ trương, biện pháp trong công tác chỉ đạo của Chính phủ, của các tỉnh, thành phố; những tấm gương, việc làm tiêu biểu của các tập thể, cá nhân được kịp thời lan tỏa.../.

Minh Khuê - Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động