Thành ủy Hà Nội họp về tổ chức bộ máy, biên chế

Ngày 24/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố (Ban Chỉ đạo) chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán cà phê đường Phạm Văn Đồng Tập trung hỗ trợ nạn nhân vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng Sự ủng hộ, tham gia của người dân là yếu tố quyết định mọi thành công

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo, trong đó, 9/10 nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành, 1 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện; 16/16 nhiệm vụ cụ thể cơ bản đã hoàn thành.

Thành ủy Hà Nội họp về tổ chức bộ máy, biên chế
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được Ban Chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, chỉ đạo quyết liệt. Đặc biệt là hoàn thành việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các sở, ngành, đơn vị Thành phố.

Đồng thời, rà soát, xây dựng danh mục, hoàn thiện bản mô tả, khung năng lực vị trí việc làm theo quy định. Hoàn thành chuyển giao Trung tâm Y tế thuộc Sở Y tế về UBND quận, huyện, thị xã quản lý. Triển khai phương án thực hiện luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch số 188-KH/TU và các đề án, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố.

Các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị của Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khoa học, bài bản, đúng quy định, đồng bộ cả khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền. Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế, gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình.

Thực hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Thành ủy đã chủ trì, phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố rà soát, xây dựng báo cáo kết quả công tác quản lý biên chế giai đoạn 2022 - 2024; đề xuất chỉ tiêu biên chế của hệ thống chính trị Thành phố năm 2025.

Ngày 11/11/2024, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 3183-QĐ/BTCTƯ giao tổng số 124.579 biên chế cho hệ thống chính trị thành phố Hà Nội năm 2025 (không bao gồm cán bộ, công chức cấp xã).

Căn cứ số lượng biên chế này, Ban Tổ chức Thành ủy đã phối hợp Ban cán sự Đảng UBND Thành phố rà soát, xây dựng phương án giao biên chế cho hệ thống chính trị Thành phố, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, khối lượng công việc và đặc thù của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, quán triệt các địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện tinh giản biên chế trong năm 2025, để đến năm 2026 hoàn thành chỉ tiêu được Bộ Chính trị giao.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng Đề án xác định biên chế công chức tăng thêm đối với khối chính quyền thành phố Hà Nội, báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước mắt, trong giai đoạn 2022 - 2026, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Ban Tổ chức Trung ương chưa thực hiện cắt giảm 5% đối với biên chế công chức hành chính khối chính quyền thành phố Hà Nội để đảm bảo ổn định nhân lực tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường Lê Thanh Nam Báo cáo Đề án sắp xếp tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương trình bày Báo cáo tổng kết, đánh giá 1 năm triển khai Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND, ngày 4/7/2023 của HĐND Thành phố và phấn đấu 50% số cơ sở giáo dục ở các cấp học tại quận, huyện, thị xã thực hiện đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2024 - 2025. Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh trình bày Báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung: Quyết định số 6680/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 của UBND Thành phố; thí điểm thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND cấp huyện; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố.

Thành ủy Hà Nội họp về tổ chức bộ máy, biên chế
Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, những hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thời gian qua gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đến nay, thành phố Hà Nội đã thực hiện 4 đợt sắp xếp bộ máy, tổ chức cũng như cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức với nhiều kiến nghị được Trung ương tiếp thu và áp dụng trên thực tế.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị đơn vị liên quan của Thành phố tập trung triển khai để nhanh chóng đưa Luật Thủ đô 2024 vào cuộc sống, trong đó có 6 nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, khối lượng công việc liên quan sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ rất lớn, đề nghị các đơn vị liên quan ưu tiên cho công tác quan trọng này và có lộ trình sắp xếp khoa học, hiệu quả, hợp lý. Các đơn vị sau sắp xếp theo Nghị quyết số 18-NQ/TƯ có chức năng, nhiệm vụ rất lớn, nên cần chủ động xác định ngay những công việc Thành phố phải làm khi Trung ương phân cấp, ủy quyền để triển khai thực hiện cho hiệu quả. Trong đó, các mô hình sắp xếp theo mô hình mới cần gắn với chuyển đổi số.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV có nhiều chủ trương mới, vì thế, Ban Chỉ đạo cần tiếp tục tham mưu, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện cần thiết phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công việc cụ thể, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị tiếp tục thực hiện đặt hàng dịch vụ giáo dục, phấn đấu 50% số cơ sở giáo dục ở các cấp học tại quận, huyện, thị xã thực hiện đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2024 - 2025. Để đạt được kết quả này, cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị; tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo hiệu quả.

Đối với việc sắp xếp các cơ quan báo chí của Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đưa thêm phương án xây dựng tổ hợp báo chí theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động