Sôi nổi Ngày hội văn hóa - thể thao quận Tây Hồ năm 2024

Từ ngày 21 - 25/12, UBND quận Tây Hồ tổ chức Ngày hội văn hóa - thể thao, tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao" năm 2024.
Lan tỏa nét đẹp của vùng đất “trăm nghề” Ngày hội văn hóa vì hòa bình: Nhịp cầu kết nối các thế hệ tương lai Dòng chảy di sản ngàn năm đất Thăng Long - Hà Nội

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết Ngày hội văn hóa - thể thao quận Tây Hồ năm 2024 không chỉ là một sự kiện văn hóa - thể thao đơn thuần mà còn là dịp để chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và tình yêu đối với thành phố Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ nói riêng, vùng đất giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng phát triển, hướng tới chào mừng kỷ niệm 29 năm ngày thành lập quận Tây Hồ (27/12/1995 - 27/12/2024).

Ngày hội văn hóa - thể thao quận Tây Hồ là sân chơi giao lưu, kết nối các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao trên toàn địa bàn quận. Đây là nơi để các nghệ sĩ, vận động viên không chuyên, những người yêu nghệ thuật và thể thao, cùng chung tay tạo nên một ngày hội đầy màu sắc, rực rỡ tài năng và tinh thần đoàn kết.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa - thể thao quận Tây Hồ năm 2024
Quận Tây Hồ trao Cờ cho các đơn vị đạt giải.

Với các nội dung thi đấu đa dạng như dân vũ, thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, bóng chuyền hơi, thơ ca, văn nghệ, Ngày hội không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn lan tỏa năng lượng tích cực, xây dựng đời sống tinh thần phong phú, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân.

"Ngày hội văn hóa - thể thao hôm nay không chỉ dừng lại ở những cuộc thi, những phần trình diễn. Quan trọng hơn cả, đó là nguồn cảm hứng để chúng ta cùng nhau tiếp tục xây dựng một cộng đồng dân cư văn minh, văn hóa, gắn bó, phát triển bền vững. Văn hóa và thể thao là hai yếu tố song hành, góp phần hình thành nên nhân cách, sức khỏe và trí tuệ, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ - tương lai của đất nước.

Tôi mong rằng, phong trào văn hóa - thể thao trên địa bàn quận sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, lan tỏa tới từng tổ dân phố, từng gia đình. Mỗi câu lạc bộ, mỗi cá nhân sẽ trở thành hạt nhân trong việc xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện của quận Tây Hồ trong thời gian tới", bà Bùi Thị Lan Phương chia sẻ.

Tại Ngày hội, 8/8 phường đã tham gia dự thi các tiết mục dân vũ - nhảy hiện đại, hát múa công phu, hấp dẫn do các thành viên câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thơ đang sinh hoạt trên địa bàn biểu diễn.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao quận Tây Hồ năm 2024
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Ngày hội.

Ban Tổ chức đã trao 1 giải Xuất sắc, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho các đội đạt giải hoạt động văn nghệ. Ban Tổ chức cũng trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội đạt giải trong hoạt động thể thao.

Tại Ngày hội, quận Tây Hồ đã tổ chức tổng kết công tác triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao" trên địa bàn, đánh dấu một năm thành công với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tóm tắt những kết quả nổi bật của Đề án trong năm 2024, ông Hoàng Xuân Sáng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ cho biết, năm 2024 là năm bứt phá trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao được thực hiện sáng tạo, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp vào việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển các hạt nhân văn hóa cơ sở.

Cụ thể, 8/8 phường và 17/17 trường học trong quận đã chủ động triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kết hợp với các đợt thi đua kỷ niệm các ngày lễ lớn, tạo không khí phấn khởi và tăng cường sự đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động đều có quy mô phù hợp, đảm bảo chất lượng và sự tham gia đông đảo của cộng đồng.

Sôi nổi Ngày hội văn hóa, thể thao quận Tây Hồ năm 2024
Các tiết mục dự thi được đầu tư công phu.

Hoạt động văn hóa - văn nghệ đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng như Liên hoan Đồng ca hợp xướng "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng", sự tham gia xuất sắc của đội tuyển quận tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng và giải Nhất toàn đoàn tại cuộc thi nghệ thuật thành phố Hà Nội.

Các chương trình nghệ thuật quần chúng tại Không gian Văn hóa sáng tạo Trịnh Công Sơn được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân.

Về thể dục thể thao, quận đã tổ chức nhiều giải đấu thành công như Giải Bơi cho người trung cao tuổi, Giải Bóng đá học sinh, Giải Bóng rổ học sinh mở rộng, và sự kiện Tây Hồ Half Marathon. Các hoạt động thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn khẳng định vị thế của quận trong các sự kiện thể thao thành phố. Quận cũng đã thành lập và phát triển các câu lạc bộ thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động thể thao trường học, và tổ chức nhiều khóa tập huấn.

Năm 2025, với mục tiêu đạt nhiều thành tích hơn nữa, quận Tây Hồ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cộng đồng, đặc biệt là tập trung vào thể thao mũi nhọn và chất lượng các chương trình tham gia hội thi các cấp. Đề án sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của phong trào văn hóa - thể thao và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân quận Tây Hồ.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc trong việc thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao" năm 2024.

N.Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động