Tự hào “chiến sĩ” mặc áo Blouse trắng

Gần 4 tháng nay, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã dồn sức ngày đêm miệt mài chiến đấu với dịch bệnh Covid-19. Trong đợt cao điểm dịch, sau mỗi ca trực, họ chỉ dám dành ra vài phút ăn vội suất cơm hộp đã nguội lạnh, tranh thủ chợp mắt ít phút để lấy lại sức, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi sau những ca trực thâu đêm… Những hình ảnh, sự cống hiến, hy sinh tận tụy không quản hiểm nguy vì cộng đồng của họ đã làm lay động triệu triệu trái tim người dân Việt Nam.
tu hao chien si mac ao blouse trang Blouse trắng giữa trùng khơi
tu hao chien si mac ao blouse trang Blouse trắng gồng mình với dịch sốt xuất huyết

Khi khó khăn biến thành động lực cố gắng

Trong những ngày này, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang là tuyến đầu trong việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Với đặc thù của một cơ sở y tế tuyến đầu về bệnh truyền nhiễm, công việc quá tải vào lúc đỉnh dịch bùng phát là điều đã quá quen thuộc với “người lính” áo trắng nơi đây.

tu hao chien si mac ao blouse trang
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện, trong guồng quay của dịch bệnh, các y, bác sĩ và những nhân viên y tế không chỉ vất vả hơn về công tác chuyên môn mà họ còn phải chịu một áp lực lớn đó chính là sự kỳ thị, dè dặt từ cộng đồng do lo ngại lây nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, họ phải luôn hi sinh tình cảm cá nhân, gia đình vì công việc.

Đáng lo ngại, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, các y, bác sĩ, nhân viên y tế là những người có rủi ro lây nhiễm cao nhất khi thường xuyên phải tiếp xúc, thăm khám, điều trị cho người bệnh.

Đã có bác sĩ tại Bệnh viện bị lây nhiễm bệnh, khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng. Chia sẻ về vấn đề này, ThS. BS Trần Duy Hưng, Trưởng Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: Quả thực dịch bệnh Covid-19 với mức ảnh hưởng và lây nhiễm vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên là bác sĩ đã có thâm niên trong nghề, lại làm việc trong chuyên ngành truyền nhiễm, nên tôi xác định nguy cơ lây nhiễm bệnh là không thể tránh khỏi. Bởi vậy chúng tôi phải kiên cường đối mặt và vượt qua. Và chúng tôi luôn phải tự nhắc nhở nhau, tuân thủ nguyên tắc phòng hộ thật tốt để tránh lây nhiễm bệnh cho mình, cho đồng nghiệp cũng như những người xung quanh”.

Đối với các bác sĩ đã nhiều năm công tác ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thì việc xa nhà đằng đẵng hàng tháng trời mỗi đợt dịch không còn xa lạ. Tuy nhiên, với nhiều bác sĩ trẻ, đây thực sự là một thử thách không hề dễ dàng.

Là người mới lập gia đình chưa được bao lâu, bác sĩ Bá Đình Thắng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên phải xa gia đình để túc trực hỗ trợ đồng nghiệp tại Bệnh viện. Theo lời bác sĩ Thắng, điều may mắn là anh có người vợ biết thông cảm và thấu hiểu cho công việc của mình. Chính điều ấy là động lực, hậu phương vững chắc để anh từng giờ, từng ngày chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, cùng các đồng nghiệp nỗ lực chống dịch.

Chia sẻ thêm về công việc trong mùa dịch, bác sĩ Thắng cho hay: Công việc hàng ngày của chúng tôi thường xuyên đến thăm khám, đánh giá tình trạng, các dấu hiệu sinh tồn, triệu chứng lâm sàng cụ thể cho bệnh nhân. Ngay cả chế độ dinh dưỡng, ăn uống trong thời gian bệnh nhân đang nằm điều trị ở phòng cách ly cũng được lưu ý.

Công việc trực cấp cứu vốn đã vất vả, áp lực từ trước, tuy nhiên trong đợt dịch này, các y, bác sĩ nơi đây còn phải đảm nhận công việc phân loại nhóm bệnh nhân có yếu tố nguy cơ, cách ly, hay bệnh nhân xuất viện nên trách nhiệm nặng nề hơn so với ngày thường. Dù vậy, họ luôn sẵn sàng trong tư thế đón nhận các ca bệnh. “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tất cả đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên điều dưỡng của Khoa luôn sẵn sàng tinh thần cùng nhau chiến đấu chống dịch, chuẩn bị các trang thiết bị, phòng ốc cho bệnh nhân nằm cách ly để theo dõi”, bác sĩ Thắng chia sẻ.

Tương tự, đối với vợ chồng điều dưỡng Đặng Văn Toản và điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy thì những khó khăn trong dịch bệnh Covid-19 đã biến thành động lực để họ cùng cố gắng làm việc. Với hai vợ chồng điều dưỡng Toản, việc được chung tay góp sức cùng Bệnh viện phòng chống dịch là một điều may mắn chứ không phải thiệt thòi.

Chia sẻ về công việc của mình anh Toản cho biết: Với bệnh nhân nhiễm Covid-19, nhất là những bệnh nhân đang ở thể nặng, các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực phải chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Từ theo dõi thông số máy thở, thuốc men, cho bệnh nhân ăn và cả hỗ trợ vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân… nhiều khi còn phải động viên tinh thần cho họ an tâm điều trị bệnh.

Được biết, con của vợ chồng anh Toản chị Thủy vừa được 2 tuổi, đi học buổi thứ hai thì phải nghỉ vì dịch bệnh Covid-19. Sau khi con nghỉ học, vợ chồng anh gửi con về quê và có thời điểm đến 3 tháng hai vợ chồng không được về nhà.

Thậm chí, hai vợ chồng làm việc cùng viện nhưng cũng không có thời gian gặp nhau. Hết giờ làm việc thì cả hai cũng mệt nhoài, họ chỉ kịp hỏi thăm nhau qua điện thoại. Thậm chí, có hôm xong ca hai vợ chồng gọi điện hẹn nhau đứng ở hai toà nhà đối diện chỉ để nhìn và chào nhau qua điện thoại.

“Mỗi khi hết ca, nghe chồng gọi điện bảo vợ ơi qua đứng gần cửa sổ cho chồng nhìn một chút, lúc đó tôi cũng cảm thấy thương và nhớ lắm… nhưng biết phải làm sao vì đang dịch bệnh. May mắn gần đây tình hình dịch bệnh tiến triển tốt hơn, tình trạng bệnh nhân nặng ngày một thuyên giảm, nên công việc của nhân viên y tế cũng đỡ vất vả hơn. Cứ mỗi khi thấy có bệnh nhân có kết quả âm tính được ra viện là tôi rất vui, bởi như vậy là sắp hết dịch. Tôi sẽ được về với con cái, đoàn tụ với gia đình”, điều dưỡng Thủy chia sẻ.

Qua những cuộc chia sẻ hiếm hoi và ngắn ngủi với các y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương những ngày này, đủ để cảm nhận trong sự tất bật vất vả của họ vẫn ánh lên những niềm vui. Họ vui vì bên cạnh việc tiếp nhận những ca bệnh mới, hàng ngày Bệnh viện vẫn được công bố các bệnh nhân mắc Covid-19 ổn định sức khoẻ, được ra viện. Đó là niềm vui vô bờ bến của những người thầy thuốc.
Cứu sống nhiều bệnh nhân Covid-19 biến chứng nặng

Được biết, trong suốt thời gian qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã rất vất vả và nỗ lực trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Để hỗ trợ và cải thiện cho các cán bộ y tế của Bệnh viện có chỗ ăn ở, nghỉ ngơi, Bộ Y tế đề xuất thuê cả khách sạn vì các y, bác sĩ đã đến Bệnh viện là xác định là không được về nhà, nhưng Bệnh viện vẫn thống nhất để mọi người ở lại để chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn. Nhờ đó, đến hiện tại, Bệnh viện đã điều trị các ca bệnh thành công, nhất là những ca bệnh người nước ngoài, có những ca diễn biến nặng, nhưng đã được cứu chữa kịp thời.

Cụ thể, từ đầu mùa dịch đến nay, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 143 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Với 15 bệnh nhân diễn biến nặng, trong đó 5 bệnh nhân có diễn biến nguy hiểm đến sinh mạng phải thở máy và điều trị hồi sức tích cực với lực lượng y, bác sĩ trực tiếp làm việc trong buồng bệnh, theo dõi liên tục người bệnh 24/24h.

Đơn cử, vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện đã điều trị thành công cho bệnh nhân người Anh mắc Covid-19, tiền sử ung thư, đái tháo đường từng “rất nguy kịch” sau hơn 1 tháng nhập viện. Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân là ông Dixong John Garth (74 tuổi, Quốc tịch Anh).

Vào 22h ngày 13/4, ông Dixong John Garth được Bệnh viện công bố khỏi bệnh. Ông Dixong được ra viện sớm một ngày theo đề nghị của Đại sứ quán và gia đình để trở về Anh Quốc ngay trong chuyến bay rạng sáng 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân. Vợ ông Dixong là bà Shan (67 tuổi) cũng là bệnh nhân nhiễm Covid-19, đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 30/3 trước đó tại Bệnh viện.

Vợ chồng ông Dixong, bà Shan là hành khách đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3, với dự định thăm con trai, nhưng không ngờ rằng phải dừng chân trước cửa phòng bệnh. Theo lời bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong ngày được công bố xuất viện, bà Shan chia sẻ bà là một điều dưỡng có thâm niên 40 năm đã về hưu. Khi mắc bệnh Covid-19, bà từng nghĩ mình đã cận kề cái chết, nhưng các bác sĩ đã cứu sống bà. Còn tình trạng của chồng bà thì nặng hơn.

Khi biết chồng phải vào Khoa Hồi sức tích cực, bà Shan biết ông Dixong rất nguy kịch, nguy cơ đe dọa tính mạng cao. “Lúc mới nhìn thấy chồng, tôi rất sốc vì anh ấy không còn tóc. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ để tôi được gặp anh ấy. Mỗi ngày, anh ấy tiến triển tốt lên. Đến khi ngừng thở máy, dần nhận biết được mọi thứ, thậm chí còn nhớ được cả nickname của tôi. Tôi rất biết ơn và ngưỡng mộ nỗ lực của các y, bác sĩ ở đây. Họ đã cứu chúng tôi, thật phi thường”, bà Shan xúc động chia sẻ.

Chia sẻ thêm về ca bệnh đặc biệt này, bác sĩ Khiêm cho biết, ông Dixong có tiền sử U lympho 10 năm. Ngày 22/3 bệnh nhân khó thở phải thở oxy, đến 27/3 suy hô hấp nặng không đáp ứng với oxy lưu lượng cao, phải chuyển khoa Hồi sức tích cực, đặt ống nội khí quản thở máy.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực. Đến ngày 5/4, tình trạng tốt hơn, bỏ được máy thở, chuyển thở oxy qua mặt nạ, rồi oxy qua gọng. Ngày 8/4 bệnh nhân ngừng được oxy, tự thở tốt. Ngày 13/3 xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 âm tính 4 lần, toàn trạng ổn định hơn, bệnh nhân đủ điều kiện ra viện.

Ngày ra viện, hai vợ chồng bệnh nhân này đã vô cùng xúc động gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã cứu chữa, điều trị và giúp họ chiến thắng dịch bệnh Covid-19. Và họ cảm thấy may mắn vì được điều trị ở Việt Nam. “Thật sự là hạnh phúc không có gì diễn tả được khi tôi nhìn thấy người vợ vào gặp chồng. Chúng tôi cảm thấy phần nào nỗ lực và cố gắng đã được đền đáp”, bác sĩ Khiêm xúc động nhớ lại.

tu hao chien si mac ao blouse trang
Niềm vui của vợ chồng bệnh nhân người Anh trong đêm được ra viện về nước.

Trong suốt quãng thời gian điều trị cho những bệnh nhân nặng, trong đó có bệnh nhân 3 lần ngừng tuần hoàn, bác sĩ Khiêm tâm sự: "Chưa bao giờ tôi và đồng nghiệp của mình được ngủ một giấc quá 3, 4 tiếng, có người bị ám ảnh bởi tiếng máy thở, tiếng báo động...

Thế nhưng có chút thời gian nghỉ ngơi thì các bác sĩ lại lên mạng tìm tài liệu, hoặc quanh quẩn ở khu bệnh nhân". Và mong muốn lớn nhất của vị bác sĩ này cũng chỉ đơn giản là dịch hết để người dân được bình yên, sau đó mình được về nhà. “Vợ chồng tôi cũng nói với nhau, từ lúc yêu nhau, rồi cưới nhau 10 năm, chưa bao giờ mình xa nhau lâu thế này", bác sĩ Khiêm chia sẻ thêm.

Tương tự, chia sẻ niềm vui khi được ra viện, bệnh nhân số 87- nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai không giấu được hạnh phúc và gửi lời cảm ơn tới các y, bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho mình. "Là nhân viên y tế, khi chăm sóc người bệnh tôi dùng hết tâm huyết nhưng đến khi trở thành bệnh nhân mới hiểu nỗi niềm mà người bệnh đã trải qua", bệnh nhân 87 chia sẻ. Theo bệnh nhân 87, những ngày ở Khoa cấp cứu là thời điểm khó khăn với chị.

Bởi vậy, chị rất biết ơn các y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chăm sóc tận tình. Nữ điều dưỡng nghẹn ngào nói: "Hình ảnh nhân viên y tế bón từng thìa sữa, cháo cho bệnh nhân khiến tôi rất cảm động". Và điều mong muốn nhất của chị ngày được ra viện là mau chóng trở về nhà ôm các con vào lòng và tiếp tục công việc để được cống hiến một phần sức mình vào công cuộc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sự đồng lòng của cả tập thể

Trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều ca mắc Covid-19, được điều trị khỏi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Với những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện, đến nay, Bệnh viện đã chữa khỏi 110 bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện chỉ còn 2 bệnh nhân cần thở máy hỗ trợ nhưng bệnh đã thuyên giảm nhiều, người bệnh tỉnh táo và giao tiếp tốt. Các bệnh nhân khác đều ổn định và có tiến triển tốt.

Theo TS. Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để có được kết quả trên, ngay từ khi dịch bệnh chưa xâm nhập vào Việt Nam, Bệnh viện xây dựng kế hoạch phòng chống dịch chi tiết với các kịch bản khác nhau theo quy mô, diễn biến của từng mức độ nặng của bệnh. Triển khai sớm công tác phân luồng người bệnh đến khám tại Bệnh viện ngay từ trước Tết Cổ truyền.

Bệnh viện tổ chức các khu vực riêng rẽ để khám cho người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng hô hấp, cho người có yếu tố dịch tễ và cho các trường hợp khác. Trong khu vực điều trị cách ly, người bệnh được phân luồng vào các khu vực riêng tuỳ theo mức độ nguy cơ nhiễm Covid-19 và mức độ nặng của bệnh, bao gồm khu cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, khu bệnh nhân nhiễm, và bệnh nhân nhiễm có biến chứng nặng để có biện pháp theo dõi và điều trị phù hợp.

Những ngày này chúng ta tôn vinh, tưởng nhớ đến những chiến sĩ, liệt sĩ, thương binh đã không tiếc máu xương để góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước (30/4/1975), những người lao động đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất để tạo ra của cải cho xã hội. Và cũng chính những ngày này, khi đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, với tất cả sự trân quý, chúng ta tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ họ là những “chiến sĩ” áo trắng đã không quản vất vả, hiểm huy và tính mạng ngày đêm “căng mình” chống “giặc” Covid-19 để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Đặc biệt, công tác hậu cần được Bệnh viện hết sức chú trọng. Bệnh viện đã dự trù đầy đủ các cơ số thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao, máy móc trang thiết bị… đảm bảo đáp ứng nhanh, đầy đủ cho việc chẩn đoán và điều trị người bệnh Covid-19 và các trường hợp nghi nhiễm trong các tình huống cấp cứu khác nhau.

“Để người dân hoàn toàn tin tưởng, yên tâm chữa bệnh, Bệnh viện đang sử dụng tất cả những trang thiết bị, thuốc tốt nhất để điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Chúng tôi vừa áp dụng phác đồ nền của Bộ Y tế vừa áp dụng các phác đồ đang nghiên cứu với các nước đã áp dụng để đưa vào Việt Nam một cách triệt để.

Trong số các bệnh nhân trong đợt này, có một số bệnh nhân khi bắt đầu có diễn biến nặng là chúng tôi đã kịp thời điều trị ngay, do đã có kinh nghiệm từ đợt đầu của dịch", TS. Phạm Ngọc Thạch chia sẻ.

Đồng thời, Bệnh viện cũng triển khai tốt các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kiểm soát lây nhiễm, kiểm soát vệ sinh, khử khuẩn môi trường.

Trong đó, kiểm soát tốt thông khí, môi trường nội và ngoại cảnh, mang khẩu trang, vệ sinh tay và trang bị đầy đủ các thiết bị phòng hộ cá nhân, hạn chế tối đa việc lây chéo giữa bệnh nhân với bệnh nhân, giữa bệnh nhân với nhân viên y tế.

Với những cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong suốt thời gian qua đã được Bộ Y tế, Chính phủ và người dân ghi nhận đánh giá cao. Vừa qua, vào sáng ngày 24/4, tại Bộ Y tế, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác khám, điều trị cho bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Xem thêm
Phiên bản di động