Nâng cao văn hóa đọc trong trường học từ mô hình thư viện

(LĐTĐ) Những năm gần đây, nhiều trường học trên cả nước đã đầu tư không gian thư viện trường, xây dựng các câu lạc bộ về sách, tổ chức các cuộc thi, chương trình về sách, mang lại hiệu quả tích cực trong việc giúp học sinh khơi dậy niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách.
Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng: Từng bước nâng tầm trí tuệ Việt Văn hóa đọc cho thiếu nhi: Một thập kỷ nhìn lại Khi người trẻ tận dụng mạng xã hội lan toả văn hoá đọc

Xác định khơi dậy và bồi đắp niềm ham thích đọc sách cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Trường Trung học cơ sở Phù Cừ (Hưng Yên) đã có nhiều sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của thư viện trường.

Cô giáo Lê Thị Thanh Hồng – Phụ trách Câu lạc bộ Văn học nhà trường cho biết, trường Trung học cơ sở Phù Cừ là trường chất lượng cao của huyện Phù Cừ. Trường được biết đến không chỉ là ngôi trường có chất lượng dạy tốt, học tốt mà còn là trường luôn đi đầu trong mọi phong trào do các tổ chức phát động, đặc biệt trong phong trào phát triển văn học đọc.

Nâng cao văn hóa đọc trong trường học từ mô hình thư viện
Học sinh trường Trung học cơ sở Phù Cừ sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học. (Ảnh: Thanh Hồng)

“Trường có thư viện với phòng đọc rộng rãi, thoáng mát, chia làm các khu đọc sách chuyên biệt như sách học tập, sách khoa học, sách giải trí. Các đầu sách ở đây cũng rất phong phú, đáp ứng nhu cầu đọc, tìm hiểu, giải trí của học sinh như sách giao khoa, tạp chí, đặc san, nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là sách thiếu nhi”, cô Hồng cho biết.

Thư viện được thành lập từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã huy động sách từ nhiều nguồn, thường xuyên bổ sung qua các năm học, từ sự quyên, tặng của học sinh, phụ huynh, học sinh gây quỹ mua sách, hay nguồn trích từ từ ngân sách của nhà trường… Chính vì vậy, không chỉ có những đầu sách phong phú mà thư viện còn cập nhật được những đầu sách mới, phù hợp với xu hướng đọc sách và tìm hiểu của học sinh.

Tuy nhiên, nhận thấy mô hình thư viện theo cách cũ từ trước không còn hấp dẫn, nhà trường đã chủ động nghiên cứu đổi mới cách khuyến khích học sinh đọc sách bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó điển hình là việc thành lập các câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ văn học.

Đặc biệt, Câu lạc bộ văn học của trường đã có những hoạt động tích cực, thường xuyên tổ chức các buổi giới thiệu sách hay vào các sáng thứ hai hàng tuần; đọc các bài giới thiệu sách trong chương trình phát thanh 10 phút đầu giờ mỗi buổi học; tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế như thăm khu tưởng niệm Nam Cao, thăm nhà Nguyễn Khuyến…; tặng sách cho học sinh có thành tích trong học tập và công tác phong trào. Đặc biệt Câu lạc bộ còn khuyến khích học sinh tham gia viết bài cho các báo, tạp chí.

Kết quả cho thấy, sau nhiều năm hoạt động tích cực nâng cao văn hoa đọc, phong trào đọc sách trong nhà trường ngày càng có sức lan tỏa và nâng cao chất lượng đọc. Một trong những kết quả rõ nét nhất mang lại sự phấn khởi cho thầy và trò trường Trung học cơ sở Phù Cừ đó chính là các giải thưởng từ cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Nâng cao văn hóa đọc trong trường học từ mô hình thư viện
Em Mai Nhật Anh - Lớp 6C: "Đọc sách giúp em có thêm những thông tin thú vị, rèn tính kiên nhẫn..." (Ảnh: Thanh Hồng)

Thầy Bùi Đăng Thương - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Câu lạc bộ văn học có 3 em đoạt giải Đại sứ Văn hóa đọc, đó là em Nguyễn Đức Anh đoạt giải Nhì; em Bùi Tuệ Minh và em Doãn Thị Huế đoạt giải Ba. Những giải thưởng trong cuộc thi quy mô toàn quốc này là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với nhà trường và các em, để từ đó là động lực cho các em đến với văn hóa đọc ngày càng đông đảo hơn”.

Em Nguyễn Như Quỳnh, học sinh lớp 7C cho biết, việc đọc sách từ thư viện là thói quen của em. Đọc sách giúp em mở mang hiểu biết, thỏa sức sáng tạo và học được cách sử dụng ngôn ngữ, tự tin khi thuyết trình, đứng trước đám đông. Còn em Mai Nhật Anh, học sinh lớp 6C thì nói: “Đọc sách giúp em có thêm những thông tin thú vị, rèn tính kiên nhẫn, giảm stress sau những giờ học, và đặc biệt, đó là cách giải trí lành mạnh”.

Là người bám sát các phong trào đọc sách của các em trong nhiều năm qua, cô Lê Thị Thanh Hồng khẳng định, đọc sách có thể cải thiện khả năng tập trung của học sinh, giúp học sinh sống chậm, biết suy nghĩ, lắng nghe, cảm nhận được những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đặc biệt, giúp cho các em biết rung cảm, sẻ chia và yêu thương.

Nhận thức được tầm quan trọng của thư viện nhà trường đối với phát triển văn hoá đọc trong học sinh, các trường học trên địa bàn toàn tỉnh cũng chủ động tuyên truyền, vận động, khuyến khích học sinh thường xuyên đến thư viện đọc, tìm hiểu kiến thức qua sách, báo.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”, ngày 15/8/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 2549/QĐ-BVHTTDL); tiếp đó, ngày 10/10/2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 3592/BVHTTDL-TV gửi các địa phương hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Với kế hoạch triển khai ngày một hoàn thiện và sự phối hợp, hưởng ứng tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, Đề án đã được triển khai trên khắp các tỉnh/thành, tạo sự hưởng ứng sôi nổi trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện lực lượng công an nhân dân, các bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... Tính đến nay, hệ thống thư viện tại các trường phổ thông trên cả nước đã lên tới 25.915 thư viện.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

(LĐTĐ) Ai đã từng sống ở Phương Nam, mới thấm hết niềm vui và cảm xúc đặc biệt khi gặp cơn mưa đầu mùa. Sáu tháng trời đằng đẵng mùa khô. Nắng khét tóc, khét da. Nắng đốt khô cong cả đất và người. Nắng hút cạn sông hồ kênh rạch. Đến rêu trên mái ngói cũng tưởng như hóa thạch. Nơi phố thị, những hàng cây, lá phổi thành phố trân mình trong nắng. Tán lá oằn mình chịu phết tầng tầng lớp bụi. Bụi phủ lên màu xanh, bụi chui vào từng gân lá. Lá thinh lặng hít thở như hấp hối...Sáu tháng, khát mưa, nhớ mưa...
Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

Trao tặng kỷ vật kháng chiến gắn với Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Những đêm hè đom đóm

Những đêm hè đom đóm

(LĐTĐ) Bóng hoàng hôn loang dần về phía chân trời, nhuộm những bồng bềnh sóng lúa lấp lánh đến mênh mông. Những chú cò trắng không còn mải miết men sông lượm lặt con tôm, cái tép mà cũng vội cõng ánh hoàng hôn bay về. Những ngọn cây đằm mình đung đưa trên nền trời xâm xấp bóng như vẫy chào tạm biệt một ngày sắp qua. Đêm khe khẽ buông, đôi mi dần khép lại… cho đến khi tôi chỉ bé bằng đứa trẻ tung tăng chân sáo trở về…
Xem thêm
Phiên bản di động