Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện, sự điều hành năng động của chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, thời điểm hiện tại, huyện Mê Linh đã có 16/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Khương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh cho biết, thời gian tới, huyện sẽ tập trung triển khai các kế hoạch tiếp tục đưa huyện Mê Linh trở thành huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu.
Những con đường hoa kiểu mẫu Huyện Đan Phượng: Thêm nhiều xã hoàn thành nông thôn mới nâng cao

Phóng viên: Thưa ông, tới thời điểm hiện tại, huyện Mê Linh đã “về đích” NTM với diện mạo khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, vậy ông có thể cho biết những thành tựu Mê Linh đã đạt được sau 10 năm xây dựng NTM?

Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu
Ông Lê Văn Khương, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

Ông Lê Văn Khương: Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quan tâm tổ chức sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… từ đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Giai đoạn từ năm 2010 - 2020, huyện đã bố trí hơn 4.011 tỷ đồng, tập trung đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn.

Theo đó, giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, thủy lợi nội đồng được đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị được xây dựng vững mạnh, tình hình an ninh, trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên.

Cụ thể, huyện đã tập trung đầu tư xây dựng mới 442,8 km và cải tạo, nâng cấp 105,87 km đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng; xây mới 51 km kênh mương cấp 3; xây dựng mới 32,16 km đường dây trung thế, 1010,96 km đường dây hạ thế, 137 trạm biến áp, 4,57 km cáp ngầm.

Cùng đó, tiến hành cải tạo, nâng cấp 2101 km đường dây trung thế, 139,47 km đường dây hạ thế; xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 126 điểm trường học; thực hiện xây dựng mới 59 trung tâm văn hóa tại các xã; xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa 29 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; nâng cấp, cải tạo 50 lượt hệ thống truyền thanh không dây tại 18/18 xã, thị trấn; cải tạo, nâng cấp 8 chợ; xây dựng mới đồng bộ Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh với quy mô 250 giường bệnh; xây dựng mới 3 trạm y tế, cải tạo, nâng cấp 3 trạm y tế…

Đáng chú ý, xác định nông nghiệp là bệ đỡ cho ổn định nông thôn nên cơ cấu nông nghiệp của huyện đã có chuyển biến tích cực, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bước đầu xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Với những cố gắng nỗ lực, sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, đến nay toàn huyện Mê Linh có 16/16 xã đạt chuẩn NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020.

Phóng viên: Được biết, xuất phát điểm của Mê Linh trước khi xây dựng NTM là rất thấp, vậy kinh nghiệm của huyện trong triển khai xây dựng NTM như thế nào, thưa ông?

Ông Lê Văn Khương: Có rất nhiều bài học kinh nghiệm trong xây dựng NTM tại Mê Linh. Một trong những bài học kinh nghiệm đầu tiên phải kể đến là huyện nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách để vận dụng sáng tạo, kịp thời và chủ động cụ thể hóa thành Đề án, Kế hoạch, Chương trình công tác vào thực tiễn xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Đặc biệt là việc lựa chọn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố cùng các cấp, ngành của Thành phố để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, trong quá trình xây dựng NTM, huyện tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên nguồn lực để cải tạo, nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM.

Đặc biệt, với huyện, công tác quy hoạch phải đi trước một bước đồng thời để nhân dân cùng tham gia bàn bạc, thống nhất thực hiện. Ngoài ra, huyện luôn coi trọng công tác tuyên truyền vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và luôn đề cao tinh thần học hỏi kinh nghiệm xây dựng NTM của các đơn vị đã thực hiện thành công, vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Phóng viên: Có thể khẳng định, việc huyện Mê Linh đón nhận huyện NTM sẽ là “bàn đạp” quan trọng, là tiền đề cho xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, vậy thời gian tới, huyện tập trung những giải pháp nào để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu?

Ông Lê Văn Khương: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Cụ thể, huyện tập trung rà soát để bổ sung, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM ở các xã đã được phê duyệt theo hướng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với quy hoạch và Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM theo hướng phát triển đô thị.

Trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng NTM theo hướng tiêu chí đô thị đảm bảo đến hết năm 2025 có từ 6 - 8 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, có 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đầu tư xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng Đề án xây dựng huyện Mê Linh lên quận vào giai đoạn 2025 - 2030.

Cùng đó, huyện tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội theo tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và tập trung huy động các nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư thực hiện Chương trình giai đoạn 2022– 2025.

Phóng viên: Để chào mừng các sự kiện lớn của huyện, từ ngày 9-11/12, huyện Mê Linh sẽ tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng, trong đó điểm nhấn là chương trình Lễ hội hoa Mê Linh. Ông có thể thông tin thêm về chương trình này?

Ông Lê Văn Khương: Cùng với việc tổ chức Lễ công bố, đón nhận huyện đạt chuẩn NTM, Huân chương Lao động hạng Ba và công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng các sự kiện này. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chính là Lễ hội hoa Mê Linh.

Theo đó, huyện tổ chức Lễ hội hoa năm 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa”. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức Lễ hội hoa, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đã được triển khai chi tiết, cụ thể. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản, người dân trồng hoa trên địa bàn huyện đều sẵn sàng, hứng khởi chờ đến ngày tổ chức Lễ hội hoa.

Lễ hội hoa của Mê Linh được dàn dựng trên quy mô 4.300 m2, với 10 cụm nghệ thuật sắp đặt, trang trí hoa quy mô lớn khu đường kéo quân cổng Đền Hai Bà Trưng; cùng với sự bố trí, sắp đặt khéo léo của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh. Điều đặc biệt tại Lễ hội hoa này là sử dụng trên 60% hoa hồng các loại của người dân Mê Linh trồng (như hoa hồng thế, hồng cắt cành, hồng thảm…); ngoài ra còn sử dụng các loại hoa như: Lan Hồ điệp, cúc, đồng tiền, hướng dương, ly ly, dạ yến thảo… để trang trí, tạo điểm nhấn cho Lễ hội hoa năm nay.

Thông qua Lễ hội hoa Mê Linh, huyện mong muốn quảng bá thương hiệu hoa Mê Linh, một trong hai “thủ phủ” hoa lớn nhất Thủ đô tới đại biểu và du khách thập phương. Qua sự kiện này huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào việc trồng các loại hoa có chất lượng cao để cung cấp cho thị trường Thủ đô cũng như các tỉnh, thành khác. Đồng thời, thời gian tới, huyện cũng sẽ triển khai việc phát triển nghề trồng hoa kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái để thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2025”, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững.
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Kỳ tích nông thôn mới Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô vừa vinh dự đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phi thường của hơn một thập kỷ qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 5 năm gần đây, mà còn là nền tảng vững chắc để Hà Nội bước vào chặng đường mới với khát vọng xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nơi “sự phát triển không chỉ đo bằng con số tăng trưởng mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân”.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động