Thổi bùng ngọn lửa khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong kỷ nguyên mới

Kỳ cuối: Gieo hạt mầm từ cơ sở làm nên những mùa Xuân

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: Phương châm sống và hành động của mọi người, nhất là của thanh niên là: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương những người cộng sản”. Những hạt giống tốt thôi chưa đủ, còn cần phải được ươm mầm, vun vén thì mới có thể phát triển tốt, đủ sức chống chọi với những mầm bệnh. Và việc nhận diện và loại bỏ những mầm bệnh này là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách.
Kỳ 1: Biến ước mơ thành hành động Kỳ 2: Lấy giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị làm trọng tâm

Cách làm hay từ một chi bộ

Để giúp cho những đảng viên trẻ nuôi dưỡng được những ước mơ, hoài bão của mình, cần nhất đó là môi trường để rèn luyện và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Đồng thời, cũng cần phải kịp thời động viên, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực mà họ đã nỗ lực hết mình cho cơ quan, đơn vị, hay cho địa bàn dân cư, nơi mà họ sinh sống…

Kỳ cuối: Gieo hạt mầm từ cơ sở làm nên những mùa Xuân
Những cuộc họp Chi bộ 11, Đảng ủy phường Láng Thượng luôn có mặt những đảng viên trẻ tuổi.

Địa bàn dân cư số 11 phường Láng Thượng, quận Đống Đa, được người dân phường Láng Thượng và những địa bàn xung quanh gọi là khu dân cư “đáng sống”. Hai từ “đáng sống” được lý giải với nhiều tiêu trí: an toàn, không có tệ nạn xã hội; người dân sống có văn hoá, vui vẻ, đoàn kết, hồ hởi, phấn khởi giúp đỡ lẫn nhau; môi trường sống xanh, sạch… Đặc biệt là phải kể đến sự đoàn kết thống nhất từ trong Đảng đến các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết đó là kết quả của việc ươm mầm cho đảng viên trẻ bằng việc cụ thể hoá khát vọng cống hiến.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, TS. Vũ Thị Thanh Bình - Bí thư Chi bộ 11, Tổ trưởng Tổ dân phố 27 phường Láng Thượng, cho biết: “Để xây dựng và hình thành ước mơ, hoài bão trong những người trẻ tuổi, đặc biệt là đảng viên trẻ, trước hết phải tạo cho họ một môi trường đủ lớn để nhận biết và hình ảnh những ước mơ, hoài bão ấy. Chi bộ, tổ dân phố thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm nêu cao ý thức tự giác, tôn vinh những đóng góp của những tập thể và cá nhân trước nhân dân.

Đồng thời, cấp uỷ giao các đồng chí giỏi về công tác dân vận thường xuyên tiếp xúc, trao đổi, động viên các cán bộ, đảng viên trẻ tham gia các phong trào ở địa phương, tổ dân phố. Trong những hoạt động ấy, chúng tôi tìm những cán bộ, đảng viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết tham gia cùng với các đồng chí hiểu biết về trình độ lý luận, có kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống thực hiện nghiên cứu và thuyết trình các chuyên đề theo tháng mà Chi bộ giao. Có những chuyên đề để đảng viên trẻ thuyết trình, phản biện trước Chi bộ. Như vậy, giúp các đồng chí đảng viên trẻ có nhiều điều kiện tiếp cận và hiểu sâu về lý luận chính trị, có như thế khi hình thành ước mơ, hoài bão thì ước mơ, hoài bão ấy cũng chính là những ước mơ, hoài bão mong muốn cống hiến cho quê hương, đất nước”.

Kỳ cuối: Gieo hạt mầm từ cơ sở làm nên những mùa Xuân
Kỳ cuối: Gieo hạt mầm từ cơ sở làm nên những mùa Xuân
Chi bộ số 11, Đảng ủy phường Láng Thượng lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết chuyên đề.
“Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn gửi trọn niềm tin yêu vào thế hệ trẻ - những người chủ tương lai của nước nhà, rường cột của dân tộc, lực lượng xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta và Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định: Thanh niên là tương lai của chúng ta, là hy vọng của chúng ta, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn là do các thanh niên".

(Phát biểu của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (1931 - 2011) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần 2)

Chia sẻ cách làm của Chi bộ để nuôi dưỡng những ước mơ hoài bão ấy, theo TS. Vũ Thị Thanh Bình: Những ước mơ dù là lớn hay chỉ đơn giản, bình dị muốn đến đích thì cũng cần có động lực để thực hiện. Nhưng nếu các đảng viên trẻ đặt ra cho mình ước mơ quá cao không thể thực hiện được (hay người ta gọi là viển vông) thì sẽ làm nhụt chí. Chính vì thế, việc đầu tiên chúng tôi làm là khơi gợi những việc làm dễ thực hiện để thực hiện trước, sau đó các đảng viên trẻ khi có động lực mới đưa ra những nhiệm vụ phức tạp hơn, lớn hơn.

“Theo tôi, để đạt được những thành quả cần có một quá trình rèn luyện, trong quá trình ấy chắc chắn sẽ có những vấp váp, chông gai, nhưng khi vượt qua được, thì những cán bộ, đảng viên trẻ ấy chắc chắn tích luỹ cho mình rất nhiều những bài học kinh nghiệm quý báu để bổ sung vào lý luận của mình. Tôi tin tưởng rằng những đảng viên trẻ hiện nay có đầy đủ bản lĩnh để vượt qua mọi chông gai, thử thách cống hiến hết mình cho sự phát triển của Thủ đô, đất nước”, TS. Vũ Thị Thanh Bình cho biết.

Nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên

Trong thực tế, không ít những cán bộ, đảng viên giỏi chuyên môn, nhưng không nắm chắc lý luận chính trị (LLCT) nên họ không rõ làm theo chủ nghĩa nào, đường lối nào, phục vụ ai, dễ dẫn đến mất phương hướng, kết quả thường thất bại. Và chính những con người đó nếu không đủ bản lĩnh vượt qua những thất bại đó thì sẽ rất dễ dẫn đến ghen ghét, đố kị, bất mãn với những thành công của người khác. Những hiện tượng không hiếm gặp như: “Chộp” những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, khai thác triệt để những thiếu sót, những bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị hay của một cá nhân nào đó, thậm chí xuyên tạc, bóp méo sự thật, vu khống, đặt điều… nhằm che giấu những sai lầm, khuyết điểm, sai phạm của chính mình hay chỉ đơn giản là bởi “không thích thì chửi, thế thôi”. Không những thế, còn đưa nhau lên mạng xã hội để mỉa mai, phán xét một cách tiêu cực hay tệ hơn là xúc phạm, nói tục, chửi thề đang là một xu hướng mà không ít người trong xã hội hiện nay hưởng ứng, đáng buồn là trong đó có cả những cán bộ, đảng viên trẻ…

Thời điểm không gian Internet và mạng xã hội bắt đầu xuất hiện và bùng nổ tại Việt Nam trong những trở lại đây, cùng với những thông tin bổ ích, có giá trị với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu, độc trên mạng xã hội đã và đang tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận xã hội, gây nghi ngờ, gieo rắc sự hoang mang, dao động, làm giảm sút lòng tin của một số bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Theo đồng chí Trần Thị Hải - Phó Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Thành uỷ Hà Nội: Để thống kê những tác hại của mạng xã hội thì nhiều, nhưng đầu tiên là do tiếp cận những thông tin sai sự thật. Nhiều người tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc mang tính chất kích động, mang tính chất lan truyền vào các mục đích xấu (công kích cá nhân, bàn luận những điều không có thực, suy diễn cá nhân...).

Kỳ cuối: Gieo hạt mầm từ cơ sở làm nên những mùa Xuân
Cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, người dùng bị dẫn dắt, bị lôi kéo. Khi vướng vào một trend (trào lưu) nào đó không tích cực, người dùng có thể bị dẫn dắt để có suy nghĩ và hành động sai trái, lệch chuẩn. Hoặc khi bị cảm xúc chi phối từ những luận điệu, thông tin không đúng, người ta cũng có thể có thái độ sai lệch về một vấn đề nào đó. Một số người hay “cả tin” nên đinh ninh rằng “không có lửa thì sao có khói” nên tin những điều mình tiếp cận được và hành động theo sự tin tưởng đó. Ở mạng xã hội, tâm lý đám đông lắm khi thúc đẩy người bị “lạc vào” và không thoát ra được, dẫn đến có suy nghĩ và hành động theo đám đông kia mà không phải trường hợp cũng đúng đắn, tích cực.

Ngoài ra còn do người dùng bị lừa đảo, bị lợi dụng. Mạng xã hội làm gia tăng nguy cơ lộ, lọt bí mật của đơn vị công tác, thậm chí có nguy cơ làm lộ bí mật Nhà nước. Đồng thời dễ dẫn đến việc say sưa các giá trị ảo. Một số người dễ sa vào xu hướng “câu view”, “câu like và bất chấp mọi phương cách để tạo ra các thông tin, hình ảnh càng được nhiều view, nhiều like càng tốt, kể cả chấp nhận những hành động sai trái…

Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc tiếp cận, xử lý thông tin và cách thức sử dụng mạng xã hội, theo đồng chí Phùng Phương Thảo - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức sinh hoạt, định hướng, trao đổi, cung cấp các thông tin chính thống. Khi đó, cán bộ, đảng viên cũng như các học viên có thể có được cái nhìn đa chiều và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có thể tiếp cận và xử lý thông tin, cách cư xử, cách thức sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn. Để từ đó có được những phát ngôn, cách cư xử và cách thức sử dụng mạng xã hội một cách chuẩn mực, hiệu quả.

Còn đồng chí Phí Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Đống Đa, cho rằng: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần tự ý thức trong việc học tập, trang bị trình độ LLCT; xây dựng một hệ thống tư liệu khoa học, một nền tảng tri thức chính trị - xã hội đúng đắn, cách mạng, đủ trình độ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch trên mạng xã hội. Đồng thời, phải thường xuyên đấu tranh chống lại các luận điểm sai trái. Nâng cao trách nhiệm của mình trong việc sử dụng mạng xã hội, tận dụng ưu điểm và hạn chế, mặt trái của mạng xã hội trong phát ngôn, truyền dẫn thông tin; tránh chủ quan duy ý chí, đem quan điểm, cảm xúc cá nhân để bình luận bày tỏ quan điểm về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức. Nêu cao ý thức tự lực, tự cường, kiên trung, bền chí trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, góp ý, phê bình, không để đồng chí đồng nghiệp của mình bị lôi kéo, chia sẻ, loan truyền những thông tin phản động trên mạng xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”. Do đó, nhiệm vụ vun đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin yêu vào Đảng, vào Chủ nghĩa xã hội cho thế hệ trẻ - những người sẽ trực tiếp nắm trong tay vận mệnh đất nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Võ Hoàng - Đàm Thế

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Cẩn trọng tin nhảm từ AI

Mặc dù Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền các cấp đã kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ, nhưng trên không gian mạng, một số thế lực xấu vẫn cố tình xuyên tạc. Họ thậm chí sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra và lan truyền những hình ảnh không có thật, nhằm câu view, kiếm lợi bất chính và nguy hiểm hơn là phục vụ ý đồ chính trị, gây mất đoàn kết trong xã hội.
Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Để hiền tài thực sự là nguyên khí quốc gia

Cách đây khoảng 5 thế kỷ, Thân Nhân Trung, một danh sĩ đời nhà hậu Lê từng nói: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh". Tiếp nối truyền thống của tiên tổ, trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp “trồng người” gắn với công tác cán bộ, sử dụng hiền tài.
“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

“Bịt” cách kiếm tiền từ tin giả, cho view thật, tiền thật

Thời gian qua, không gian mạng đã trở thành nơi để kiếm tiền của một số thế lực “giấu mặt”. Lợi dụng lòng tin, sự hiếu kỳ của một bộ phận không nhỏ người dân về công tác cán bộ, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực này đã dàn dựng nên những kịch bản nhân sự cấp cao, nhưng lại thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân.
Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Chủ động, thích nghi với “tai biến” khí hậu

Không ảnh hưởng của hoàn lưu bão hay áp thấp nhiệt đới, song những ngày qua ở các tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng… mưa đặc biệt lớn. Hiện tượng này các nhà khí tượng học gọi là “tai biến” thời tiết.
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nên có Tổ hợp báo chí

Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được các đại biểu cho ý kiến tại Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV. Trong đó, một số đại biểu đề xuất nên bổ sung thêm 2 đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập mô hình “tổ hợp báo chí - truyền thông chủ lực đa phương tiện” hoặc “Trung tâm báo chí”.
Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Công ước Hà Nội - mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại từ “Thành phố vì hoà bình”

Chiều nay (25/10), trên mặt báo điện tử của các hãng thông tấn lớn thế giới như Reuter, AFP, BBC, Tân Hoa Xã, AP, NHK...; các trang tin quốc tế từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi đều đưa tin đậm nét về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (gọi tắt là Công ước Hà Nội) tại Hà Nội. Thật tự hào, hai từ “Hà Nội” xuất hiện trên tất cả các phương tiện truyền thông quốc tế - một thời khắc quan trọng, một sự kiện trọng đại của nhân loại đương đại được đại diện các quốc gia, vùng lãnh thổ cùng nhau ký kết tại Thủ đô Hà Nội - “Thành phố vì hoà bình” với cùng một mục tiêu và thông điệp chung: Chống lại tội phạm mạng để góp phần làm cho nhân loại bình yên.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp

Dù bận trăm công nghìn việc, song sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Những chỉ đạo, lời căn dặn của Người luôn và mãi là kim chỉ nam để Đảng bộ Thành phố hướng đi.
Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân

Chỉ còn gần một tuần nữa, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ chính thức diễn ra. Trong không khí phấn khởi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô đều hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng lớn lao: Đại hội sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, trong đó người dân thực sự là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu thụ hưởng của mọi chính sách phát triển; hạnh phúc, ấm no của Nhân dân được coi là thước đo cho năng lực lãnh đạo và hiệu quả điều hành của hệ thống chính trị Thủ đô.
Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tạo nguồn thu bền vững

Tăng nguồn thu ngân sách bền vững dựa vào sản xuất - kinh doanh và các lĩnh vực đổi mới, sáng tạo khác đang là hướng đi trong phát triển kinh tế của các địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030
Xem thêm
Phiên bản di động