Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam

(LĐTĐ) Tại Đại hội lần thứ XXII của Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam, tối 20/12, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy cho rằng, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn trường cần quan tâm nâng cao đời sống tinh thần, để tạo sự hứng khởi, động lực cho đoàn viên, người lao động thi đua học tốt, dạy tốt; trong đó đặc biệt chú trọng đến lao động nữ, để các cô giáo vừa làm tốt việc trường, vừa đảm đang việc nhà.
Công đoàn cùng xây dựng thương hiệu Trường THCS Hoàng Liệt Xây dựng Trường tiểu học Vĩnh Hưng thành “mái ấm yêu thương” Thông đường khớp nối “huyết mạch” phía đông quận Hoàng Mai

Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam có 76 đoàn viên. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận Hoàng Mai và Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường ủng hộ, giúp đỡ, Ban Chấp hành Công đoàn đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu của nhiệm kỳ qua.

Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xác định việc thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ số một, hàng năm Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ - công chức - viên chức, để đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, xây dựng nội quy, quy chế làm việc cơ quan và ký cam kết thi đua.

Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đoàn viên ốm đau, thai sản, gia đình chính sách,… luôn được thực hiện kịp thời, đem lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn đã tham mưu lãnh đạo nhà trường thực hiện tiết kiệm để cán bộ, giáo viên, nhân viên có thêm tháng lương thứ 13; tổ chức đi nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ,…

Đáng chú ý, Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ các quỹ do Công đoàn cấp trên phát động, với số tiền thống kê trong cả nhiệm kỳ được hơn 1,3 tỷ đồng. Phong trào “Nhà giáo Hoàng Mai đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn” cũng được triển khai với nhiều hình thức thiết thực, nhân văn, với số tiền miễn cho học sinh gia đình chính sách, khó khăn, học sinh khuyết tật khoảng 450 triệu đồng.

Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai Bùi Thị Ngọc Thủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Công tác tuyên truyền được triển khai bài bản, khoa học, có nhiều sáng kiến mới. Các phong trào thi đua yêu nước luôn gắn liền với hoạt động chuyên môn, đã tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, đem lại hiệu quả cao.

Nhờ vậy, trong 5 năm Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam đã gặt hái được nhiều thành tích đáng tự hào. Năm học 2021-2022, lần đầu tiên nhà trường được công nhận là Tập thể lao động tiên tiến. Nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận khen thưởng, như: Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường được tặng Bằng khen của Thành phố về gương “Người tốt - việc tốt”; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích viết về gương dân vận khéo đạt giải cao; đồng chí Vương Đoàn Ngọc Thắng được khen thưởng về thành tích trong công tác dạy học giai đoạn giãn cách xã hội do Covid-19.

Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam
Biểu diễn văn nghệ tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ và nhà trường phát triển toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lĩnh Nam bày tỏ cảm ơn Công đoàn trường, đã giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, gắn bó, chia sẻ với nhau, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống.

“Chúng tôi gặp nhau ở trường còn nhiều hơn người thân trong nhà gặp nhau (từ 7h sáng đến 7h tối). Trong khi yêu cầu giáo dục hiện nay ngoài truyền đạt tri thức, các thầy, cô giáo phải truyền cảm hứng cho học sinh. Muốn vậy, bản thân các thầy, cô phải luôn hứng khởi, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Công đoàn trường đã thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động trong toàn đơn vị”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai bày tỏ ấn tượng với những kết quả đạt được của Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam, đã có đóng góp quan trọng vào hoạt động Công đoàn quận Hoàng Mai và tổ chức Công đoàn.

Trường Tiểu học Lĩnh Nam nằm trên địa bàn phường phường Lĩnh Nam. Mặc dù là một phường của quận Hoàng Mai nhưng thực tế trên 80% người dân lao động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nên đời sống có nhiều khó khăn. Nắm bắt tình hình, Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam đã đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy khẳng định: “Đây là việc làm ý nghĩa, nhân văn. Nhiệm kỳ qua, nhà trường đã ủng hộ gần 2 tỷ đồng, đây là con số mà không phải đơn vị nào cũng làm được”.

Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam
Các đại biểu tiến hành bầu cử

Nêu 3 nhiệm vụ trọng tâm đề nghị Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn quận Hoàng Mai nhấn mạnh, bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn trường cần quan tâm nâng cao tinh thần, để tạo động lực cho đoàn viên, người lao động; chú trọng chăm lo cho lao động nữ, để các cô giáo vừa làm tốt việc trường, vừa đảm đang việc nhà.

“Công đoàn phải là nơi để người lao động hướng về, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và đóng góp ý kiến, sáng kiến giúp nâng cao hiệu quả hoạt động. Công đoàn phải có màu sắc riêng, khẳng định vị trí, vị thế của mình trong đơn vị”, đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy nêu rõ.

Tạo hứng khởi cho đoàn viên Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam
Hiệu trưởng Trường tiểu học Lĩnh Nam Nguyễn Thị Thúy Hường tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XXII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Bùi Thị Ngọc Thủy đề nghị, Công đoàn Trường tiểu học Lĩnh Nam chú trọng phối hợp với chuyên môn đồng cấp, quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng, khẳng định là cầu nối đáng tin cậy giữa chính quyền và công đoàn viên trong nhà trường.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đúng quy định, Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Lĩnh Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp và bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn trường.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động