Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025:

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô

Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là hành động thiết thực cụ thể trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời… Tối 3/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận và nhận đăng ký ủng hộ hơn 93 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội Thành phố.
Tối 3/11 Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 Phường Thanh Liệt phát động Tháng cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Tối 3/11, Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay Vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2025.

Dự chương trình về phía đại biểu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, cùng đại diện các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể Trung ương…

Đại biểu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai…

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Các đại biểu dự chương trình.

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND; lãnh đạo các Ban Đảng Thành uỷ, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn Thành phố…

Hành động thiết thực tạo giá đỡ an sinh

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố và Nhân dân Thủ đô bằng những hành động thiết thực cụ thể trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Theo Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, trong 2 năm 2024 và 2025, thành phố Hà Nội đã tập trung thực hiện, chung tay, chung sức cùng các tỉnh, địa phương bạn xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai phát biểu tại chương trình.

Trong giai đoạn 2022 - 2025, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, HĐND Thành phố đã ban hành các Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố Hà Nội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố Hà Nội.

“Thành phố Hà Nội đã phấn đấu đến cuối năm 2025 Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và Thành phố được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Thành phố luôn ưu tiên nguồn lực để đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững”, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh và cho biết, cùng với những chính sách của Thành phố, MTTQ, các ngành, đoàn thể các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tặng cây hạnh phúc cho cho hai nhân vật đặc biệt trong chương trình.

Với phương châm hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn một cách thực chất, hiệu quả, mang tính bền vững, thời gian qua, Thành phố đã tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở, phương tiện, công cụ sản xuất, điều kiện học tập… để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tại Chương trình, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố trích Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, mua bò sinh sản, xe máy điện, máy khâu công nghiệp cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 9,6 tỷ đồng tại 15 đơn vị. Số kinh phí trên sẽ được phân bổ cho các xã để xét chọn các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo đúng tiêu chí, công khai, công bằng, minh bạch

Phát huy truyền thống đoàn kết "Tương thân, tương ái", trong những năm qua, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp, tạo nguồn lực để cùng chính quyền Thành phố thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, ngân hàng, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố và mong muốn những cử chỉ cao đẹp này được lan tỏa, giúp thành phố Hà Nội đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tiếp nhận và nhận đăng ký hơn 93 tỷ đồng

“Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2025 được tổ chức hôm nay để kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương, tiếp tục đóng góp, chung sức hỗ trợ để hộ nghèo có ngôi nhà khang trang hơn, các gia đình được trợ giúp kịp thời vượt qua hoàn cảnh khó khăn, ổn định cuộc sống.

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Lãnh đạo Thành phố trao phân bổ hỗ trợ cho đại diện các xã.

Sự đóng góp đó mang ý nghĩa thiết thực và nhân văn sâu sắc; tạo sự lan tỏa, bổ sung thêm nguồn lực xã hội quan trọng để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố xuống còn dưới 0.02% để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 thành phố Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.

Cho tới hôm nay, theo thống kê của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Quỹ Vì người nghèo, an sinh xã hội Thành phố đã tiếp nhận và nhận đăng ký ủng hộ hơn 93 tỷ đồng”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Bùi Huyền Mai cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chia sẻ, để có thêm nguồn lực giúp đỡ người nghèo góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, đồng thời chia sẻ với một số tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhân dịp Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2025, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, tích cực chung tay giúp đỡ người nghèo và tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố năm 2025, chung tay xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, một Hà Nội nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh trao vinh danh cho các đơn vị có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội Thủ đô.

Hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau

Phát biểu ứng tại chương trình, bà Lê Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội, trong tháng 10 vừa qua, phường Cầu Giấy đã phát động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, huy động được gần 2,8 tỷ đồng.

“Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước, thể hiện tấm lòng sẻ chia, nghĩa tình và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Cầu Giấy đối với đồng bào nơi gian khó. Tiếp nối tinh thần ấy, hôm nay, phường Cầu Giấy trân trọng đóng góp 200 triệu đồng vào quỹ vì người nghèo của thành phố Hà Nội. Đây là tình cảm gửi đến những mảnh đời còn khó khăn với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà đều có cơ hội vươn lên trong một xã hội nhân văn, công bằng và văn minh ”, bà Lê Thị Thu Trang chia sẻ.

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các tập thể tiêu biểu trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của Thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy khẳng định, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2025 với những nội dung cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của Tháng cao điểm vì người nghèo, lan tỏa tinh thần đoàn kết sẻ chia trong cộng đồng, thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững của Đảng, nhà nước và thành phố Hà Nội.

Đồng thời hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hơn 93 tỷ đồng kết nối những tấm lòng và chia sẻ yêu thương đến người dân Thủ đô
Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị ủng hộ tại Chương trình.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, triển khai các hoạt động thiết thực, lâu dài và bền vững (như: hỗ trợ sinh kế, việc làm, học tập, khám chữa bệnh; thăm hỏi, tặng quà, động viên các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt...); tập trung hoạt động Tháng cao điểm Vì người nghèo với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, để mỗi món quà, mỗi việc làm nghĩa tình, không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn, là niềm tin và sợi dây gắn kết tình người.

"Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, ngay sau khi có thông tin về thiệt hại do các cơn bão số 10, 11 và mưa lớn tại miền Trung, thực hiện chủ trương của Thành ủy, MTTQ Thành phố đã tổ chức phân bổ 145 tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân 15 tỉnh và 2 thành phố Huế và Đà Nẵng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão lũ gây ra; MTTQ các cấp hỗ trợ Nhân dân Thủ đô bị thiệt hại hơn 10 tỷ đồng", Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho hay.
Bảo Duy - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động