Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, dư luận xã hội hình thành và lan tỏa nhanh trên không gian mạng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận. Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội” do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức sáng 19/12 là diễn đàn quan trọng để đánh giá thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phù hợp trong tình hình mới.
Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho dự án lớn của Hà Nội Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Bằng Sở

Chủ động nhận diện dư luận trong bối cảnh chuyển đổi số

Sáng 19/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội”.

Chủ trì Tọa đàm có ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội; bà Hoàng Thu Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Hà Nội
Ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại Tọa đàm.

Báo cáo đề dẫn tại Tọa đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Hoàng Thu Hồng cho biết: Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; quá trình đô thị hóa nhanh, chuyển đổi số mạnh mẽ, sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội đã và đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm trạng và dư luận trong các tầng lớp Nhân dân.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác nắm bắt, phân tích, phản ánh và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là đối với hệ thống MTTQ Việt Nam - tổ chức đại diện, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với Nhân dân.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố đã từng bước được quan tâm, triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từng bước được củng cố và phát huy vai trò; Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội của MTTQ Việt Nam Thành phố đi vào nền nếp, tham gia phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Thành phố.

Thông qua công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở đã được MTTQ Việt Nam các cấp tổng hợp, kiến nghị, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời điều chỉnh, xử lý. Vai trò của MTTQ trong tham mưu, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và chăm lo đời sống Nhân dân ngày càng được khẳng định rõ nét.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Hà Nội
Bà Hoàng Thu Hồng - Trưởng Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu đề dẫn tại Tọa đàm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế. Việc nắm bắt dư luận ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa thật sự kịp thời, thiếu chiều sâu phân tích; phương thức thu thập thông tin chủ yếu vẫn dựa vào báo cáo truyền thống, chưa theo kịp tốc độ lan truyền thông tin trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, kỹ năng phân tích, dự báo dư luận xã hội của một bộ phận cán bộ, cộng tác viên còn hạn chế; chưa có nhiều công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu hiện đại; cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa MTTQ với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan chức năng trong một số trường hợp chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ.

Trong bối cảnh dư luận xã hội không chỉ hình thành trong cộng đồng dân cư mà còn lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng số, tạo ra những tác động đa chiều, thậm chí phức tạp nếu không được theo dõi, định hướng kịp thời, công tác Mặt trận - nhất là công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội - đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cả về tư duy, phương pháp và công cụ thực hiện.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cách làm sáng tạo từ cơ sở

Tọa đàm là diễn đàn để đánh giá khách quan thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay từ thực tiễn cơ sở.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Hà Nội
Ông Lê Hồng Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Tham gia trao đổi về công tác nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình triển khai các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng tại địa phương, ông Lê Hồng Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác này.

Theo ông Dũng, thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, MTTQ Việt Nam các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; đồng thời tổng hợp, báo cáo, kiến nghị tới các cơ quan chức năng để cùng phối hợp tháo gỡ, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận bền vững trong quá trình triển khai dự án.

Các tổ công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Giảng Võ đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp tuyên truyền, vận động. Cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên kiên trì tiếp cận từng hộ gia đình, không quản thời gian, có những trường hợp chỉ có thể gặp người dân vào buổi tối nhưng vẫn bền bỉ trao đổi, giải thích, thuyết phục theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”.

Bên cạnh đó, việc phân nhóm đối tượng để vận động cũng được thực hiện hiệu quả, căn cứ vào đặc điểm từng hộ gia đình để phân công cán bộ cơ sở, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh… trực tiếp tiếp cận, tạo sự gần gũi, chia sẻ và đồng cảm.

Đáng chú ý, bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, MTTQ Việt Nam phường còn tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại với sự tham gia đông đảo của Nhân dân. Những chia sẻ chân thành từ các hộ gia đình đã gương mẫu chấp hành, tự nguyện bàn giao mặt bằng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Hà Nội
Bà Trần Thị Minh Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đống Đa chia sẻ kinh nghiệm tại Tọa đàm.

Từ thực tiễn phường Đống Đa - một địa bàn nội thành đông dân cư, bà Trần Thị Minh Xuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, cho biết: Hiện phường có hơn 82.000 nhân khẩu, 77 tổ dân phố; 100% cán bộ, công chức và cán bộ cơ sở sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Viber để tương tác, phục vụ công việc và kết nối với người dân.

Trong 5 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đống Đa đã chú trọng khai thác hiệu quả mạng xã hội thông qua hàng chục fanpage, hàng trăm nhóm Zalo, đăng tải hàng nghìn tin, bài, hình ảnh, clip về hoạt động của phường, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Qua đó, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận hàng trăm thông tin, phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nghiên cứu, xử lý kịp thời.

Từ thực tiễn đó, bà Trần Thị Minh Xuân đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trên không gian mạng, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới tư duy lãnh đạo, tăng cường đào tạo kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, xây dựng mạng lưới phối hợp đồng bộ và “phủ xanh” thông tin tích cực, chính thống trên các nền tảng số.

Chia sẻ kinh nghiệm tại địa bàn dân tộc miền núi, ông Triệu Sinh Viễn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Vì, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Với hơn 58% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội tại xã Ba Vì được xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

MTTQ Việt Nam xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường dự báo, nắm bắt dư luận từ nhiều kênh; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tổ chức các cuộc khảo sát, điều tra dư luận; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Qua đó, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vấn đề dư luận quan tâm, hạn chế phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn.

Hướng tới xây dựng quy trình định hướng dư luận hiệu quả, đồng bộ

Phát biểu kết luận Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Tiến Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bí thư Thành đoàn Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của đại biểu; đồng thời tiếp thu các nhóm kiến nghị, giải pháp về nâng cao nhận thức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đào tạo đội ngũ, phương thức thu thập và phân tích thông tin, cũng như định hướng dư luận xã hội trong môi trường số.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng nhấn mạnh: Trong bối cảnh không gian sống số, không gian mạng ngày càng phát triển, dư luận xã hội đến từ nhiều nguồn khác nhau, đòi hỏi phải nhận diện đúng bản chất vấn đề để có định hướng phù hợp, kịp thời.

Nâng cao chất lượng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Hà Nội
Quang cảnh Tọa đàm.

Khẳng định lãnh đạo Thành phố rất quan tâm đến công tác nắm bắt dư luận xã hội; đồng tình với việc cần xây dựng, củng cố đội ngũ làm công tác này trên cơ sở lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, nhạy bén, có khả năng phân biệt giữa dư luận xã hội, tin đồn và dư luận bị thao túng, từ đó nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả giao tiếp với Nhân dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy trình bài bản, chặt chẽ để kịp thời đưa ra định hướng, quyết sách phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tâm tư của người dân; đồng thời mong muốn các đơn vị tiếp tục chia sẻ mô hình mới, cách làm hay để cả hệ thống MTTQ cùng nhau làm tốt hơn nữa công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 phường Yên Nghĩa: 100% người ứng cử đạt tín nhiệm tuyệt đối nơi cư trú

Sáng 13/2/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Yên Nghĩa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Thực hiện quy trình bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động