Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Các chuyên gia hiến kế đưa Phú Quốc cất cánh cùng APEC Mở rộng hợp tác, thúc đẩy cơ hội du học Hàn Quốc cho sinh viên Việt Nam 5 đột phá để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Minh Anh - Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Tạp chí Cộng sản, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Hà Nội; các chuyên gia, nhà khoa học…

Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo khoa học, đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội xác định một số mục tiêu trọng tâm: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; giảm tầng nấc trung gian, tăng tính linh hoạt trong quản trị và điều hành.

Tạo đột phá về cơ cấu kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo có giá trị gia tăng cao. Tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm, gắn kết và tích hợp vùng, để Thủ đô thực sự trở thành động lực dẫn dắt phát triển của vùng và cả nước.

Đẩy mạnh cải cách thể chế với tư duy kiến tạo, hành động quyết liệt; xây dựng môi trường pháp lý thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bứt phá. Hình thành và phát triển hệ sinh thái khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với phát triển kinh tế tư nhân.

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Đồng thời, tiếp tục phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội văn minh, hiện đại; phát huy nội lực, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp phát triển Thủ đô.

Trên tinh thần đó, Hội thảo khoa học hôm nay được tổ chức nhằm lắng nghe các ý kiến tham luận, trao đổi của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cán bộ hoạt động thực tiễn, tập trung làm rõ ba nhóm nội dung lớn: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò, vị thế, thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố; đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi để Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia tham luận góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức, đề xuất nhiều quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, góp phần giúp Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội hiện đại, văn minh, giàu mạnh, hạnh phúc; thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới.

Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã đưa ra 5 đột phá để Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và xứng đáng với vị thế Thủ đô. Đó là các đột phá về tầm nhìn, thể chế, khoa học - công nghệ, văn hóa - con người và mô hình quản trị, theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, tư duy chiến lược quốc gia, hành động Hà Nội”. Đây chính là nền tảng để Hà Nội bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế chủ động, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vai trò trái tim của cả nước và động lực phát triển của vùng và quốc gia.

Tham luận tại hội thảo, GS. TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã gợi mở và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chiến lược phát triển nguồn nhân lực nói chung và chiến lược phát triển nhân tài nói riêng của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo GS. TS Phạm Hồng Tung, Hà Nội cần xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển nhân tài mang tính khoa học, khả thi và lâu dài. Chiến lược này phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển chung của Thủ đô, được thể chế hóa bằng các chính sách có giá trị pháp lý, thường xuyên được theo dõi, đánh giá và điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

GS. TS Phạm Hồng Tung đề xuất phát huy mặt tích cực của cơ chế thị trường thông qua cơ chế “đặt hàng” và “đấu thầu” nhiệm vụ. Cơ chế này giúp tạo cạnh tranh lành mạnh, sàng lọc người thực tài, huy động trí tuệ rộng rãi trong và ngoài nước, đồng thời là cơ sở công bằng cho chính sách đãi ngộ, tôn vinh nhân tài. Đây là hướng đi thiết thực để phát huy hiệu quả vai trò của nhân tài trong sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Trong lĩnh vực cải cách kinh tế và môi trường kinh doanh, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng Hà Nội cần tiến hành cải cách mạnh mẽ, toàn diện để xây dựng môi trường kinh doanh trở thành lợi thế cạnh tranh quốc tế. Ông kiến nghị thành lập một bộ phận hoặc tổ chức chuyên trách trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố về cải cách môi trường kinh doanh và xúc tiến đầu tư, hoạt động chuyên nghiệp, dựa trên pháp luật, các cam kết quốc tế và thông lệ tốt của khu vực, thế giới. Doanh nghiệp và người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm, hướng tới xóa bỏ mọi rào cản trong tư duy, chính sách và thực thi. Hà Nội vừa phải là “tổ” cho các “đại bàng” công nghệ, tài chính, vừa tạo “cánh rừng”, “cánh đồng” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Các đại biểu dự hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, PGS. TS Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng để bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, coi đây là khâu mở đường quan trọng. Thành phố phải tạo đột phá về thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt đang kìm hãm sự phát triển, khơi thông đổi mới sáng tạo và khai phóng mọi tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó là xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá, các tham luận được chuẩn bị công phu, chất lượng, tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ đa chiều, vừa có tầm khái quát lý luận cao, vừa bám sát thực tiễn sống động của Thủ đô.

Nhận thức mới, tư duy mới về vị thế, vai trò của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, kết quả của hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những luận cứ khoa học và thực tiễn được đúc rút từ các tham luận, ý kiến trao đổi, thống nhất,… sẽ là tư liệu quý báu để Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham khảo trong quá trình hoạch định chiến lược, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; đồng thời góp phần cụ thể hóa việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) và các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công, mở ra hướng phát triển đô thị bền vững cho Hà Nội

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng chính thức khởi công, mở ra hướng phát triển đô thị bền vững cho Hà Nội

Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sáng 19/12 đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong quá trình hiện thực hóa một trong những dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn nhất Hà Nội trong nhiều thập kỷ, góp phần tạo dựng diện mạo đô thị mới, không gian xanh - văn hóa - kinh tế dọc sông Hồng và nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.
Hà Nội: Khởi công dự án hơn 4.600 tỷ đồng, quyết tâm hồi sinh sông Tô Lịch

Hà Nội: Khởi công dự án hơn 4.600 tỷ đồng, quyết tâm hồi sinh sông Tô Lịch

Sáng 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi công Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch tại phường Nghĩa Đô. Đây là công trình trọng điểm nhằm hiện thực hóa quyết tâm cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống cho nhân dân và tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan hiện đại cho Thủ đô.
Khánh thành Dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, nâng công suất lên 15 triệu khách/năm

Khánh thành Dự án mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, nâng công suất lên 15 triệu khách/năm

Được khởi công từ tháng 5/2024, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cán đích chỉ sau hơn 18 tháng thi công. Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm).
Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Phát huy thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới

Ngày 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.
Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV

Nhằm triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án đầu tư, công trình xây dựng quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn Thành phố.
Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Làng đào Nhật Tân tất bật tuốt lá, “canh” hoa nở đón Tết 2026

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2026, làng đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội), người dân làng đào Nhật Tân đang tất bật tuốt lá và đánh cây lên chậu để chuẩn bị cho hoa nở đúng dịp.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa bàn dân cư”. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Xem thêm
Phiên bản di động