LĐLĐ quận Thanh Xuân:

Hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/01/2017, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.
hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam Tập trung thăm hỏi, hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam Vững mạnh về mọi mặt
hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam Hiệu quả rõ rệt từ công tác phối hợp

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân đã báo cáo tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trên địa bàn quận trong năm 2016. Năm qua, thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Quận ủy Thanh Xuân, các cấp CĐ quận đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có nhiều mô hình mới, cách làm mới sáng tạo trong hoạt động CĐ, được LĐLĐ Thành phố công nhận và được các đơn vị khác học tập.

Năm 2016, xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Năm phát triển đoàn viên”, ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ, tiến hành khảo sát nắm bắt tình hình CNVCLĐ và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó vận động, tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế.

Với cách làm đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS quận đạt được thành tích nổi bật, cụ thể: kết nạp được 2134/1800 đoàn viên (đạt 128,56%); thành lập 30/20 CĐCS (đạt 150% kế hoạch); thành lập được 3/1 CĐCS theo điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đạt 300% kế hoạch); đặc biệt, trong năm 2016, với cách làm mới, hiệu quả LĐLĐ quận Thanh Xuân đã thành lập được Nghiệp đoàn Mầm non tư thục tại phường Khương Trung, đây là một thành tích đáng biểu dương và được các đơn vị học tập.

hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng cờ xuất sắc cho LĐLĐ quận Thanh Xuân

Bên cạnh đó, công tác đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, đã được các cấp CĐ quận chủ động và tích cực tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến…đồng thời, đẩy chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” được LĐLĐ Thành phố chỉ đạo. Qua đó, 70 doanh nghiệp có tổ chức CĐ ký Thỏa ước lao động tập thể (đạt 65%); nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể có giá trị cao hơn pháp luật và có lợi cho người lao động như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nâng cao kỹ năng tay nghề…

Cũng trong năm 2016, LĐLĐ quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt việc tổ chức các phong trào thi đua, chăm lo đến đời sống CNVCLĐ thông qua các phong trào trọng tâm như: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…qua các phong trào, nhiều tấm gương, sáng kiến, sáng tạo đã được biểu dương và làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, LĐLĐ quận cũng đã thực hiện phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, công chức, viên chức với những mô hình hiệu quả, thiết thực và được đánh giá cao như: Phong trào “Nụ cười công chức”, “Công chức điện tử”, góp phần tích cực trong việc hình thành “Khu dân cử điện tử”, một trong những mô hình mới và được các đơn vị học tập; triển khai chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trao mái ấm công đoàn, tặng ghế đá cho các khu dân cư tại các phường trên địa bàn quận…

hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến, cùng lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND và LĐLĐ quận Thanh Xuân trao trợ cấp và quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân đã phát động phong trào thi đua năm 2017, gắn với chủ đề hoạt động là “Năm vì lợi ích đoàn viên” với những nội dung cụ thể như: Tập trung nâng cao chất lượng CĐCS ngoài nhà nước; tích cực tuyên truyền vận động thành lập CDDCS và kết nạp đoàn viên đoàn viên, hoàn thành chỉ tiêu được giao phó; tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội CĐ các cấp đến 100% CĐCS và 100% đoàn viên, CNVCLĐ…

Biểu dương và đánh giá cao những thành tích LĐLĐ quận Thanh Xuân đã đạt được trong năm 2016, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị toàn thể CBCNVLĐ quận Thanh Xuân, phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, cũng như các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của từng cơ quan đơn vị, tạo đà vững chắc, vì sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức CĐ Hà Nội nói riêng và tổ chức CĐ cả nước nói chung.

hoan thanh xuat sac nhieu nhiem vu trong tam
Đồng chí Trần Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích hoạt động xuất sắc trong năm 2016

Với những thành tích đã đạt được, tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tặng Cờ và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động CĐ và phong trào thi đua trong năm 2016, trong đó có đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó chủ tịch LĐLĐ quận Thanh Xuân. Ngoài ra, LĐLĐ quận Thanh Xuân cũng trao tặng giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào hoạt động, thi đua trong năm 2016.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, cùng lãnh đạo Quận ủy – HĐND – UBND quận và LĐLĐ quận Thanh Xuân tổ chức trao trợ cấp và quà tết cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đây là hoạt động thường niên của các cấp CĐ từ công đoàn cơ sở đến CĐ ngành và Thành phố mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.

Tin khác

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động