LĐLĐ quận Hoàn Kiếm

Vững mạnh về mọi mặt

Một mùa xuân mới đã lại đến, hương vị mùa xuân đang hiển hiện trong từng cơ quan, nhà máy, xí nghiệp. Người lao động cũng hồ hởi chào đón một năm mới với những thành công mới. Niềm vui của họ hoà vào niềm vui của những người làm công tác công đoàn quận Hoàn Kiếm khi điểm lại những kết quả đáng khích lệ mà họ đã làm được trong năm.
tin nhap 20170116101924 Nhận cờ đơn vị xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
tin nhap 20170116101924 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Vững mạnh toàn diện trên các mặt công tác
tin nhap 20170116101924 LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong đảm bảo ATVSLĐ

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong năm 2016 các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận Hoàn Kiếm tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ; công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tốt… Kết quả đáng khích lệ của quận có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng CNVCLĐ trên địa bàn, nhất là hoạt động công đoàn quận.

tin nhap 20170116101924

Trước thềm năm mới Đinh Dậu, chia sẻ với PV báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ quận Vũ Thị Xuân Mai bộc bạch, trước tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, nhiều doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu bất ổn, nhất là các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước, các DN có vốn đầu tư nước ngoài, LĐLĐ quận xác định không thể đứng ngoài, mà phải chung tay cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn. Hàng loạt hoạt động đã được LĐLĐ quận triển khai như: giúp công nhân lao động rèn luyện nâng cao tay nghề; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ mới; lao động sáng tạo để phát triển sản xuất. Đặc biệt, các cán bộ công đoàn quận bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, về đời sống, việc làm của công nhân lao động, để phối hợp tháo gỡ khó khăn kịp thời. Các CĐCS cũng tích cực tham mưu cho chính quyền, chuyên môn các biện pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động (NLĐ).

Cũng để NLĐ tin yêu, DN ủng hộ, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận phát triển không ngừng, cán bộ công đoàn đã rất lăn lộn, đặc biệt là có tấm lòng vì NLĐ. Trong đó, công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được quan tâm tổ chức thực hiện có chiều sâu, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Điều này được thể hiện, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị NLĐ có chiều sâu, sát với tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thu hút được nhiều ý kiến tham gia của CNVCLĐ. Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp với các đơn vị xây dựng và tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UBND và LĐLĐ quận, giữa LĐLĐ quận với phòng Lao động thương binh xã hội, BHXH, Tòa án nhân dân, Chi cục thuế quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2016 - 2020. Phối hợp với liên ngành quận tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thi hành Bộ luật lao động tại các DN, công tác ATVSLĐ, PCCN và các chế độ chính sách đối với NLĐ. LĐLĐ quận cũng đã và đang khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất, theo tinh thần của Bộ luật Tố tụng dân sự - đại diện cho người lao động khởi kiện hoặc tham gia tố tụng liên quan đến tranh chấp lao động và khởi kiện ra Tòa án đối với hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ.

tin nhap 20170116101924
Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Xuân Mai tặng quà cho CNLĐ và con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhất là vào thời điểm năm hết Tết đến, NLĐ đang băn khoăn, lúng túng lo mưu sinh với thu nhập thấp, sự hỗ trợ của tổ chức CĐ, sự sẻ chia của các DN, thúc đẩy xã hội hóa việc giúp đỡ CNLĐ nghèo là việc làm cần thiết, LĐLĐ quận và CĐCS đã nỗ lực hết mình huy động mọi nguồn lực để chăm lo tốt nhất cho NLĐ, như nắm bắt tình hình cơ sở, xác định rõ số CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lên kế hoạch trợ cấp, tặng quà. Nhiều DN khó khăn cũng đã cố gắng tạo nguồn tài chính đảm bảo mức thu nhập tết cho NLĐ không thấp hơn năm trước. Ngoài tiền lương, hầu hết các DN đều lo thưởng Tết cho NLĐ với mức trung bình 1 tháng lương. LĐLĐ quận cũng đã trao hàng trăm suất trợ cấp và quà cho CNVCLĐ và con CNVCLĐ, cựu TNXP, nạn nhân chất độc da cam, và hỗ trợ vé xe cho CNLĐ về quê ăn Tết.

Năm nào cũng vậy, tối 30 tết, khi mọi người quây quần bên người thân chuẩn bị đón giao thừa thì các cán bộ công đoàn quận lại hối hả tới thăm, tặng quà, động viên những CNLĐ trực tiếp phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa. “Có thể món quà không lớn về vật chất, nhưng nó đến đúng lúc lại mang nặng nghĩa tình của công đoàn nên CNLĐ rất xúc động, cán bộ công đoàn chúng tôi cũng thấy ấm áp, hạnh phúc” - đồng chí Vũ Thị Xuân Mai chia sẻ.

Vững mạnh toàn diện các mặt công tác

Ngoài chú trọng công tác đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm cũng triển khai đồng đều, hiệu quả các mặt hoạt động công đoàn như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đôn đốc thu kinh phí công đoàn, vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…Trong đó, phong trào thi đua yêu nước được LĐLĐ quận phát động đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trọng tâm là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi Thủ đô, làm việc với năng suất - chất lượng - hiệu quả, cải cách hành chính, đăng ký các công trình sản phẩm, đề tài khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả thông qua các phong trào thi đua, nhiều CĐCS đã phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các hội thi “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”, phần đấu nâng cao năng suất lao động và phấn đấu trở thành công nhân giỏi Thủ đô. Từ các phong trào thi đua, hàng ngàn CNVCLĐ đã được suy tôn từ cơ sở lên tới quận và thành phố. Năm 2016 - năm phát triển đoàn viên, LĐLĐ quận đã tích cực tuyên truyền vận động, thành lập mới 29 CĐCS - đạt 116% kế hoạch, kết nạp 2715 đoàn viên CĐ - đạt 113% kế hoạch năm. Trong đó có 5 CĐCS thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ TP, quận ủy Hoàn Kiếm, những ngày cuối tháng 12/2016, LĐLĐ quận đã tập hợp tài liệu, tiến hành khởi kiện một DN trên địa bàn quận nợ đọng BHXH của NLĐ ra tòa án. Sau khi được LĐLĐ quận thông báo việc khởi kiện nợ BHXH và được tuyên truyền vận động, doanh nghiệp cam kết nộp 500 triệu đồng tiền nợ BHXH và xây dựng lộ trình nộp nốt số tiền còn nợ để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Đúng như nhận định của ông Nguyễn Chí Lực - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của quận như một làn gió mới, khích lệ mạnh mẽ mỗi cán bộ công đoàn, để họ đoàn kết, đồng lòng, phát huy hết năng lực của mình làm việc hăng say, hiệu quả vì NLĐ.Trong đó vai trò đầu tàu của người thủ lĩnh công đoàn quận với sức sáng tạo, bản lĩnh, luôn tin tưởng cán bộ, nhân viên và không ngừng truyền lửa cho cán bộ của mình được thể hiện rõ rét. Cũng vì vậy, mỗi cán bộ công đoàn từ quận tới cơ sở đều hết lòng hướng về cơ sở, đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của quận ngày một phát triển. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia hiệu quả vào các hoạt động chung của địa phương, qua đó đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh trật tự của quận.

Một mùa xuân mới đã đến, một năm công tác mới bắt đầu. Nhìn bản kế hoạch công tác năm 2017 với các mục tiêu phấn đấu đều cao hơn năm trước, ai cũng biết là khó, nhưng với sự quyết tâm cao cùng sự đồng sức đồng lòng của tập thể, chắc chắn phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Hoàn Kiếm sẽ về đích vẻ vang, ghi thêm một dấu ấn cho hoạt động công đoàn của một quận trung tâm vốn đã dày truyền thống.

Sinh Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động