Hiệu quả từ việc dồn điền, đổi thửa

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang hướng đến việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số 4.0, nền nông nghiệp nước ta nói chung và ngành nông nghiệp của Thủ đô Hà Nội nói riêng có nhiều cơ hội phát triển hay không, phụ thuộc lớn vào phương thức sản xuất, trong đó công tác dồn điền đổi thửa (DĐĐT) để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được coi là trọng tâm.
tin nhap 20180802095632 Giao đất dồn điền đổi thửa đã quy hoạch cho người dân
tin nhap 20180802095632 Làm tốt công tác dồn điền đổi thửa

Là một trong 17 thủ đô có địa giới hành chính lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 3.300 km2 sau khi sáp nhập, Thủ đô Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển nền kinh tế nông nghiệp kiểu mẫu của cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê thành phố Hà Nội, diện tích sử dụng đất nông, lâm nghiệp, thủy sản của Hà Nội lên tới 188.601 ha. Sau 10 năm sáp nhập địa giới hành chính, ngành nông nghiệp của Thủ đô đã nỗ lực vượt qua nhiều trở ngại, đạt được những thành quả bước đầu, tạo tiền đề cho sự xuất hiện của những vùng chuyên canh lớn.

Sản xuất nông nghiệp của Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung quy mô lớn có giá trị kinh tế cao; hình thành một số chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng. Thu nhập và đời sống của nhân dân được nâng lên và cải thiện rõ rệt, an ninh trật tự an toàn xã hội nông thôn được củng cố.

tin nhap 20180802095632
Dồn điền đổi thửa đã tạo ra các cánh đồng lớn để áp dụng các tiến độ khoa học- kỹ thuật vào sản xuất (Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hoàn tại huyện Ứng Hòa. ảnhKT-ĐT)

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm hình thành nên nền nông nghiệp hiện đại phù hợp với nhu cầu thị trường, điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu của từng địa phương để có thể bắt kịp xu thế toàn cầu hóa. Trong bối cảnh hiện nay, thực hiện công tác DĐĐT là hướng đi tất yếu đưa nền nông nghiệp còn nhiều bất cập thực sự trở thành một ngành sản xuất hàng hoá, quy mô lớn. Trong đó, việc quy hoạch quỹ đất nông nghiệp tạo ra những “cánh đồng mẫu lớn” là giải pháp nhằm nâng cao giá trị trong canh tác nông nghiệp.

Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác dồn điền - đổi thửa một cách có trình tự bài bản và khoa học. Việc dồn điền - tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng xuất lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài công tác tuyên truyền, vận động, việc chuyển đổi ruộng đất ở tất cả phường, xã đều được thực hiện triệt để; tổ chức giao ruộng tại thực địa, cấp sổ đỏ cho các hộ dân và bước cuối cùng là tổ chức sản xuất trên diện tích chuyển đổi. Theo thống kê của Sở Tài nguyên Môi trường, đến ngày 31/12/2017 đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đạt 99,1% tổng số thửa đất cần phải cấp Giấy chứng nhận.

Trong đó một số địa phương đã hoàn thành 100% kế hoạch như các huyện: Thường Tín, Phúc Thọ, Thanh Trì, Thạch Thất, Ứng Hòa, Hoài Đức, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây; qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các hộ nông dân liên doanh, liên kết, sản xuất theo hướng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đem lại năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống nông dân.

Thực hiện chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020" của Thành ủy Hà Nội, sau 2 năm triển khai (2016-2018), bộ mặt nông thôn tại các huyện ngoại thành Hà Nội ngày một khang trang, sản xuất nông nghiệp không ngừng phát triển, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Hà Nội, tính đến hết năm 2017, trên toàn thành phố đã thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.183,1/75.980,1ha (đạt 104,2%), vượt 3.673,5ha so với kế hoạch thành phố giao. Sau dồn điền đổi thửa các địa phương đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi các vùng đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác hiệu quả cao hơn như: Chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản (6.416,7 ha); cây ăn quả (5.538,6 ha); thực hiện mô hình VAC, VACR (2.079,6 ha); trồng rau an toàn (1.823,6 ha); chăn nuôi xa khu dân cư (623,7 ha); trồng hoa, cây cảnh là 508,2 ha; và một số loại hình khác khoảng 594,5 ha.

Từ đó Thành phố đã hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung như: Các vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mê Linh, Thanh Oai, Chương Mỹ, Sóc Sơn cho giá trị thu nhập tăng thêm so với sản xuất lúa truyền thống khoảng 25-30%; vùng sản xuất rau an toàn cho giá trị sản xuất từ 400-500 triệu đồng/ha/năm; vùng trồng cây ăn quả với giá trị 0,5-1 tỷ/ha/năm; vùng trồng hoa, cây cảnh cho giá trị từ 0,5-1,5 tỷ/ha/năm; các vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với giá trị từ 1-2 tỷ/ha/năm; vùng nuôi trồng thủy sản hiệu quả tại một số huyện như: Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mỹ Đức cho giá trị từ 200-300 triệu đồng/ha/năm. Phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ trọng giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lên 35% trở lên trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của toàn Thành phố.

Chủ trương quy hoạch đồng ruộng, xây dựng đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, dồn điền thành những cánh đồng mẫu lớn, nhằm hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp đã thực sự giúp người nông dân Thủ đô nâng cao thu nhập từ chính trên ruộng đất của mình. Cách làm này ngoài việc tăng diện tích từng thửa ruộng, giảm tỷ lệ bờ bao, còn tạo điều kiện để người nông dân và doanh nghiệp xích lại gần với sự liên kết chặt chẽ trong việc hỗ trợ nhau cùng phát triển.

Trên địa bàn thành phố, công tác dồn điền đổi thửa đã hoàn thành với tổng diện tích dồn điền đổi thửa khoảng 76.891ha. Diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch lại và đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng theo tiêu chuẩn, tiêu chí nông thôn mới. Thành phố đã đẩy mạnh việc chuyển đổi vùng đất lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác hiệu quả cao hơn, qua đó, giúp gia tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.

Việc phát triển mô hình cánh đồng mẫu lớn, đem lại nhiều lợi ích rõ rệt, đặc biệt chi phí các khâu dịch vụ đều giảm, giúp tăng thu nhập cho nông dân nhờ tăng năng suất, giảm chi phí, hạ giá thành, lợi nhuận thu được cao hơn so với trước đây, tăng tính cộng đồng, hạn chế chênh lệch giữa các hộ nông dân trong canh tác; vật tư đầu vào được cung ứng tốt, kịp thời; áp dụng kỹ thuật đồng bộ; giảm chi phí các dịch vụ làm đất, tưới nước, gieo cấy, thu hoạch; thúc đẩy cơ giới hóa; bảo vệ môi trường, giảm khí thải; sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường; tăng khả năng cạnh tranh.

Việc ứng dụng công nghệ cao (CNC) đã được đẩy mạnh trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, cho năng suất vượt trội, giá trị cao, đảm bảo an toàn thực phẩm như: Sử dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao; các trang trại trồng trọt sử dụng giống nuôi cấy mô, giống sạch bệnh, hệ thống tưới tiết kiệm, canh tác cây trồng trong nhà màng, nhà lưới… Từ chỗ chưa có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, hiện nay toàn thành phố Hà Nội có 123 mô hình ứng dụng công nghệ cao.

Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô hiện nay đạt 28%, trong đó đối với lĩnh vực trồng trọt đạt 18,9%, chăn nuôi 35,5%, thủy sản 13%. Nhìn chung các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao hơn hẳn so với mô hình truyền thống từ 10 -12% và hiệu quả kinh tế tăng từ 25-28%.

Với điều kiện thuận lợi của Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật của cả nước, ngành nông nghiệp Thủ đô cần phát huy tối đa lợi thế nguồn lực, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn, mang lại sức cạnh tranh cao. Giải quyết được những vấn đề căn bản trên, thiết nghĩ sẽ tạo đà để nền nông nghiệp Thủ đô phát triển mạnh mẽ, đi lên xứng tầm với vị thế của một Thủ đô của một đất nước có tiềm lực về kinh tế nông nghiệp.

Song Thu

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Mùa rét ngọt năm ấy

Mùa rét ngọt năm ấy

Những ngày cuối Xuân, trời ửng lên ánh hồng của nắng, có những buổi chiều muộn, tôi đã cảm thấy rất hân hoan khi bắt đầu được ngắm trọn cảnh đẹp hoàng hôn phía chân trời xa xa, cái nắng nhè nhẹ của mùa Hạ đã ngấp nghé gọi cửa mang theo sự tươi mới trong thời khắc giao mùa ấy.
Thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề chuyển đổi “xanh”

Thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề chuyển đổi “xanh”

Trong xu thế hiện nay, để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vươn xa thì việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng xanh, sạch là giải pháp tất yếu đối với doanh nghiệp tại các làng nghề. Tuy nhiên, để làm được điều này cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào hoạt động xử lý môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sạch…
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM

Phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao là chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với vị trí “đầu tàu kinh tế” của cả nước.
60 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ kinh phí hơn 75 tỷ đồng

60 cán bộ, công chức xin nghỉ hưu trước tuổi được hỗ trợ kinh phí hơn 75 tỷ đồng

Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí hỗ trợ đối với 60 cán bộ, công chức tại Nghệ An có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi, tạo điều kiện cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước.
Cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam

Cải tiến thủ tục xét duyệt thị thực cho khách du lịch vào Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 34/CĐ-TTg về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 74 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Sáng 10/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá giai đoạn 2023-2024. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Đinh Trường Thọ, Bí thư Quận ủy Đống Đa tham dự Hội nghị.
Hà Nội ra mắt mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí

Hà Nội ra mắt mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí

Mô hình tư vấn hỗ trợ thành lập doanh nghiệp miễn phí vừa được ra mắt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội.

Tin khác

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Công nghệ hóa nông nghiệp nông thôn

Việc đổi mới ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số từ lâu đã được nông dân huyện Đan Phượng (Hà Nội) thực hiện bài bản. Việc đầu tư công nghệ không chỉ đơn thuần là đầu tư vào máy móc thiết bị, nhà màng, nhà lưới để sản xuất mà còn làm chủ được những công nghệ mới trong hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường liên kết.
Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Sáng nay (9/1), Hội Nông dân huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2025.
Thường Tín: Thêm 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 3 xã nông thôn mới nâng cao

Thường Tín: Thêm 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 3 xã nông thôn mới nâng cao

Vừa qua, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tiến hành thẩm định 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu Văn Bình và 3 xã nông thôn mới nâng cao là: Lê Lợi, Tiền Phong và Tân Minh của huyện Thường Tín.
Xóa nhà dột nát từ chương trình vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Xóa nhà dột nát từ chương trình vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng chương trình Hộ nghèo về nhà ở năm 2024 của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Tín (Hà Nội) và nguồn vốn của địa phương đóng góp, gia đình anh Trần Văn Én thôn An Định, xã Tô Hiệu (huyện Thường Tín) đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang.
Hội Nông dân thành phố Hà Nội thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Đà Nẵng

Hội Nông dân thành phố Hà Nội thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Đà Nẵng

Đoàn cán bộ Hội Nông dân thành phố Hà Nội, do đồng chí Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến Đà Nẵng để trao đổi kinh nghiệm trong xúc tiến, hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản.
Sản phẩm OCOP thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Sản phẩm OCOP thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

Những năm qua, trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội), Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã khuyến khích, hỗ trợ các đối tượng sản xuất, kinh doanh ở nông thôn. Đây cũng là giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân trong xây dựng nông thôn mới.
Huyện Thường Tín có thêm 48 sản phẩm được đánh giá OCOP 3 sao

Huyện Thường Tín có thêm 48 sản phẩm được đánh giá OCOP 3 sao

Năm 2024, huyện Thường Tín có 48 sản phẩm tham gia đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm OCOP.
Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thạch Thất phối hợp với Ban Kinh tế Hội LHPN thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm phát huy vai trò của các cấp hội phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Những cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ các xã của huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã thêm một lần nữa khẳng định vai trò của phụ nữ là nòng cốt trong thực hiện nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.
Thanh Trì: Sản phẩm OCOP góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì: Sản phẩm OCOP góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Thanh Trì là huyện đầu tiên của thành phố Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Với kết quả này, huyện về đích sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Cùng với nhiều tiêu chí đã được hoàn thành, thì sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm OCOP đã góp phần làm nên thành quả về lĩnh vực kinh tế trong tiến trình cán đích Nông thôn mới nâng cao của huyện Thanh Trì.
Xem thêm
Phiên bản di động