Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM

Phát triển, đào tạo nhân lực chất lượng cao là chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với vị trí “đầu tàu kinh tế” của cả nước.
Phát triển thị trường lao động TP.HCM theo hướng linh hoạt, hiệu quả và bền vững Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút vốn FDI Cuộc đua AI: Cần chính sách phát triển nguồn nhân lực

Dồi dào nguồn nhân lực

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM, năm 2024 lực lượng lao động tại Thành phố đạt gần 4,9 triệu người, chiếm 51,2% tổng dân số, trong đó lao động khu vực thành thị chiếm 77,22%. Lao động có sự dịch chuyển cơ cấu theo hướng ngày càng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung chủ yếu ở khu vực dịch vụ với hơn 3,1 triệu người (chiếm 65,54%), công nghiệp và xây dựng với hơn 1,5 triệu người (chiếm 33,24%), còn lại là nông lâm nghiệp và thủy sản (1,22%).

Trong khi đó, hiện nay số lượng cán bộ, công chức cấp huyện trở lên của Thành phố là 13.293 người, cấp xã là 5.766 người; số lượng viên chức của Thành phố là 93.160 người. Trong đó có 817 cán bộ, công chức, viên chức (chiếm tỷ lệ 0,66%) có trình độ tiến sĩ, 10.191 người có trình độ thạc sĩ (8,18%), 82.654 người có trình độ đại học (66,36%), 12.807 người có trình độ cao đẳng (10,28%)…

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những chiến lược của TP.HCM nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM: Hiện nay hệ thống các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố có đội ngũ trí thức tương đối đông đảo, có trình độ chuyên môn ngày càng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. Trong số đó chiếm hơn 50% đội ngũ nhân lực của Thành phố là lao động trẻ, năng động, đáp ứng tiêu chí về khả năng tiếp cận với ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Lao động được đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận tăng qua từng năm, tỷ lệ bình quân người học có việc làm sau tốt nghiệp ở các trường cao đẳng đạt 90,16%, ở trường trung cấp đạt 84,26%. Hiện Thành phố có 62 trường đại học, học viện đào tạo trình độ đại học; 2.266 cơ sở giáo dục (trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học); 380 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp).

Về đội ngũ tri thức, khoa học công nghệ, Thành phố có 371 tổ chức khoa học công nghệ, 279 phòng thí nghiệm về các lĩnh vực hóa, sinh học, xây dựng, y tế, cơ, dược, điện - điện tử, 78 viện nghiên cứu, 197 tổ chức thực hiện các dịch vụ trung gian (đại diện sở hữu công nghiệp, giám định sở hữu công nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, định giá tài sản - công nghệ).

Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trên địa bàn Thành phố không ngừng tăng nhanh về lực lượng. Thành phố có 21.210 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ, bao gồm 188 giáo sư, 1.116 phó giáo sư. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề thực tiễn; tạo ra nhiều sản phầm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới; tiềm lực khoa học và công nghệ của Thành phố ngày càng được tăng cường.

Đào tạo nhân lực có trình độ quốc tế

Đặc biệt Thành phố đang triển khai đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, hướng đến mục tiêu chung là đào tạo nhân lực bậc đại học và sau đại học có trình độ quốc tế đối với 8 ngành (công nghệ thông tin - truyền thông, cơ khí - tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, quản trị doanh nghiệp, tài chính - ngân hàng, y tế, du lịch, quản lý đô thị). Đề án này góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao, giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế cho Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập trong chuỗi giá trị toàn cầu; đáp ứng đổi mới toàn diện giáo dục và xu thế toàn cầu hóa lực lượng lao động.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng theo đánh giá của UBND TP.HCM, vẫn chưa tương xứng với vai trò, vị trí “đầu tàu kinh tế” của Thành phố. Các chính sách đãi ngộ tiền lương hiện tại vẫn chưa thực sự thỏa đáng; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong thời gian qua tại các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở TP.HCM vẫn còn cao; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay vẫn còn bệnh “kinh nghiệm”, chưa phát hiện, trọng dụng được hết những người có tài năng, phẩm chất đạo đức tốt.

Về tình hình sử dụng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện nay Thành phố đã thu hút được 10 chuyên gia, nhà khoa học vào làm việc tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; tuyển được 5 viên chức và 4 công chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị quan trọng của Thành phố từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Trong khi đó, các sở, ngành đã tổ chức thi tuyển chức danh công chức lãnh đạo, quản lý nhằm tìm kiếm nguồn cán bộ quản lý có năng lực, chất lượng.

Việc thu hút, sử dụng có hiệu quả đội ngũ chuyên gia đã từng bước góp phần đưa TP.HCM trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghiệp và dịch vụ phục vụ nông nghiệp hiện đại; tạo động lực phát triển những ngành khoa học và công nghệ mũi nhọn của Thành phố như vật liệu nano, vi mạch bán dẫn, cơ điện tử, trí tuệ nhân tạo,... Từ đó góp phần xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm công nghệ cao, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế nhanh, mạnh và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế, ngoài việc đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống giáo dục - trường học, tiếp tục các chính sách ưu đãi về tiền lương, thu nhập tăng thêm, một trong những giải pháp căn cơ là Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh dựa trên việc thiết lập hệ thống thông tin về trường lao động, có khả năng cung cấp dữ liệu, dự đoán nhu cầu để hỗ trợ học sinh trong quá trình định hướng nghề nghiệp có “tính chất từ đầu”.

Đặc biệt, Thành phố sẽ tập trung triển khai có hiệu quả đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế. Trong đó, triển khai công tác đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 8 ngành trọng điểm và mô hình đại học chia sẻ, phân kỳ lộ trình thực hiện đối với từng ngành.

Đồng thời tăng cường quán triệt thực hiện Nghị quyết số 25, số 27 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng, phát huy năng lực của công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao nhằm thu hút và phát huy tài năng trẻ vào hệ thống chính trị. Thành phố xem việc triển khai, thực hiện chính sách thu hút nhân tài là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, lâu dài, là “đòn bẩy” trong nâng cao chất lượng công tác cán bộ tại cơ quan, đơn vị.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 25/11/2025, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức 242 phiên giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 397.261 lượt người.
Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Tích cực kết nối thông tin thị trường, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động Thủ đô

Chỉ đến giữa tháng 11, thành phố Hà Nội đã thực hiện vượt 22% chỉ tiêu kế hoạch năm về giải quyết việc làm cho người lao động. Điều này cho thấy sức bật của thị trường lao động, đồng thời phản ánh tính đúng đắn, hiệu quả trong chiến lược giải quyết việc làm của Thành phố là thúc đẩy hệ thống thông tin về thị trường lao động và tích cực hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động.
Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Cơ hội việc làm cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Việc tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS và thực tập sinh IM Japan khi hết hạn hợp đồng về nước là cơ hội cho người lao động nói chung, cũng như lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước sớm tìm được việc làm phù hợp để đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống.
Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Hà Nội: Trao cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Mặc dù gặp nhiều trở ngại trong quá trình tìm kiếm việc làm, song không ít người khuyết tật vẫn mong muốn, khát khao được làm việc để khẳng định bản thân, tự nuôi sống chính mình và đóng góp cho xã hội. Thấu hiểu điều này, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động nhằm kết nối và mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Gần 11.000 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội cho lao động trẻ

Ngày 24/11, tại Sàn giao dịch việc làm (GDVL) Hà Nội (gồm Sàn 215 Trung Kính và 14 sàn GDVL vệ tinh), Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên GDVL trực tuyến quy mô lớn, kết nối đồng thời với các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thái Nguyên.
Sắp khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Sắp khai trương Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội

Dự kiến ngày 26/11, Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội sẽ được khai trương nhằm hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, dự báo xu hướng nhân lực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các Sàn giao dịch việc làm, và tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội...
Gần 1.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm phường Phú Thượng

Gần 1.500 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm phường Phú Thượng

Sáng 22/11, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phú Thượng tổ chức khai mạc Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm năm 2025, nhằm hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động và kết nối việc làm cho người lao động trên địa bàn phường và khu vực lân cận.
Cơ hội làm việc tại Hàn Quốc cho lao động Việt Nam

Cơ hội làm việc tại Hàn Quốc cho lao động Việt Nam

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa thông báo về Kế hoạch tuyển chọn lao động người nước ngoài tháng 12/2025 của phía Hàn Quốc.
TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài

TP.HCM: Hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tiếp tục có những chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời, đồng bộ cho các tổ chức, doanh nghiệp trong tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật về lao động, xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú.
TP.HCM: Sôi động “mùa” tuyển dụng lao động cuối năm

TP.HCM: Sôi động “mùa” tuyển dụng lao động cuối năm

“Đến hẹn lại lên”, càng về cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) trở nên sôi động do nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nhất là khi kinh tế Thành phố tiếp tục đà tăng trưởng mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động