Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Những cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ các xã của huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã thêm một lần nữa khẳng định vai trò của phụ nữ là nòng cốt trong thực hiện nông thôn mới (NTM) nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương.
Thanh Trì: Sản phẩm OCOP góp phần xây dựng Nông thôn mới nâng cao Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao

Từ sự nỗ lực chung tay của phụ nữ

Từ năm 2021 đến nay, huyện Thạch Thất đã có 7 xã được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, và NTM kiểu mẫu. Năm 2025 huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt NTM kiểu mẫu.

Dự kiến đến hết năm 2025, huyện có 12/21 xã (52,4%) đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt 110% so với mục tiêu của chương trình.

Nhấn mạnh về vai trò của hội phụ nữ trong thực hiện các công việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lại Thượng Hoàng Thanh Long khẳng định: "Nếu không có phụ nữ thì xã không xây dựng được NTM thành công, những công việc cần có sự tham gia trực tiếp của người lao động thì hầu hết là có phụ nữ".

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Sản phẩm nông nghiệp của phụ nữ Thạch Thất góp phần vào danh sách sản phẩm OCOP dồi dào của địa phương

Năm 2024, xã đang gần về đích NTM nâng cao. Không phải là danh hiệu mà sự ghi nhận chất lượng sống của người dân. Chủ thể xây dựng NTM cũng như thụ hưởng chính là người dân, phải có sự chung sức, chung lòng của người dân. Phụ nữ xã Lại Thượng đã khẳng định được vai trò nòng cốt trong xây dựng NTM và NTM nâng cao của xã. Xã được 2 lần đoạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi sáng, xanh, sạch, đẹp của huyện. Xã đang tiếp tục triển khai các phong trào xây dựng NTM nâng cao.

Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai các hoạt động góp phần xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, bà Vũ Thị Hợi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đại Đồng cho biết, hơn 10 năm xây dựng NTM, đến nay xã đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào tháng 4/2021, và đón bằng NTM kiểu mẫu năm 2023.

Trước đây xã thuần nông không có nghề phụ, nay chuyển dịch sang thương mại dịch vụ, trong giai đoạn xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đầu tư vào giáo dục, tập huấn dạy nghề, chuyển giao khoa học ứng dụng cao, trồng lúa, rau, hoa an toàn, sử dụng nước sạch trong nông nghiệp, xử lý rác thải, chuyển đổi số, kinh tế xanh; giới thiệu việc làm cho phụ nữ, tạo việc làm thu nhập cho hội viên…

Năm 2018 có sản phẩm OCOP chè kho, đến năm 2023 động viên các hội viên phát triển thêm 9 sản phẩm OCOP. Năm 2024, tiếp tục động viên các hội viên phát triển 5 sản phẩm OCOP của 3 chủ thể, liên kết các hội viên ở các địa phương, tiến tới thành lập hợp tác xã để giúp các hộ thuận lợi trong phát triển kinh tế địa phương.

Năm 2024, phối hợp tổ chức tuyên truyền đề án 939 cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp, tổ chức tập huấn, tham gia tập huấn chương trình của Hội LHPN Thành phố. Xã chọn một chi hội làm điểm mô hình đó để nhân rộng, bước đầu có kết quả khá tích cực. Hội LHPN xã cũng vận động hội viên không bỏ ruộng hoang, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn để sử dụng diện tích đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả cao.

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Mô hình ngôi nhà xanh thu gom phế liệu bảo vệ môi trường nông thôn của phụ nữ Thạch Thất

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Đồng Trúc cho biết, Hội Phụ nữ đã có những đóng góp không nhỏ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Năm 2024, thực hiện sự chỉ đạo của Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã đã ra mắt mô hình "5 có 3 sạch" và thực hiện thí điểm tại Chi hội phụ nữ thôn Tam Cảnh với 35 hội viên tham gia.

Qua tuyên truyền, vận động thực hiện, bình xét kết quả cuối năm thì có 35/35 hội đều đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động. Nhiều hội viên có ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và xoá đói giảm nghèo. Điều này giúp phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" và "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" dần thấm sâu vào đời sống của mỗi gia đình. Từ đó, góp phần tích cực vào xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu ở địa phương.

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng NTM

Tại tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp Hội Phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn huyện Thạch Thất chiều 15/11, bà Khuất Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thạch Thất cho biết: Hội LHPN huyện Thạch Thất đã cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động, xây dựng được nhiều mô hình thiết thực, phát huy tốt vai trò của các cấp Hội phụ nữ tham gia xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hằng năm, Hội LHPN huyện Thạch Thất chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; vận động phụ nữ nông thôn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế và sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị (chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP).

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới

Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở của nông thôn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc; phòng chống tệ nạn xã hội, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xây dựng gia đình 5 có 3 sạch”... đưa nội dung về xây dựng NTM vào nội dung sinh hoạt hội viên.

Đến nay, các cấp Hội đã duy trì nâng cao chất lượng 85 “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”, tại các khu dân cư, đảm nhận các phần việc trồng cây xanh, cây hoa các loại, tổ chức vẽ tranh, trang trí bích họa, làm đẹp cho khuôn viên nhà văn hóa tại thôn dân cư.

Đồng thời, duy trì tốt 291 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh, sạch, đẹp, 125 đoạn đường nở hoa; biến các điểm rác thành vườn hoa; phát động phong trào “Hạn chế rác thải nhựa”, ra mắt 28 mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, trao tặng trên 3.000 thùng chứa rác thải, và men vi sinh cho các thành viên tham gia thực hiện mô hình, ra mắt 45 ngôi nhà xanh thi gom phế liệu gây quỹ, tổ chức 20 lớp truyền thông về nước sạch và bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, duy trì và nhân rộng mô hình “Sạch đồng ruộng” ở 23 xã, thị trấn; hằng năm tổ chức ra quân vệ sinh đồng ruộng thu gom hàng tấn rác thải và vỏ thuốc bao bì bảo vệ thực vật về nơi tập kết…

Bên cạnh đó, duy trì tốt các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, thường xuyên chăm lo, giúp đỡ gia đình hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, hằng năm giúp 115 hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do nữ làm chủ thoát nghèo; hỗ trợ hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, đến nay các cấp Hội quản lý nguồn vốn vay với số tiền trên 260 tỷ đồng, cho 4.636 lượt hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn, phát triển sản xuất.

Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới
Sản phẩm truyền thống của người dân tộc thiểu số được phụ nữ bảo tồn và phát huy

Các cấp Hội đã hỗ trợ xây sửa 29 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, mỗi mái trị giá từ 40 đến 50 triệu đồng; kết nối nhận đỡ đầu, thăm hỏi tặng quà, tặng thẻ bảo hiểm y tế… cho phụ nữ, trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua các cấp hội tặng hàng nghìn suất quà, nhận đỡ đầu 33 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn (mỗi cháu 6 triệu đồng/năm), đồng hành cùng con (đóng học phí cho 73 cháu mỗi cháu 2-3 triệu đồng/năm).

Cũng tại toạ đàm, bà Nguyễn Thị Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội LHPN thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Những cách làm hay, sáng tạo của phụ nữ các xã đã thêm một lần nữa khẳng định vai trò của phụ nữ là nòng cốt trong thực hiện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, bà Nguyễn Thị Hường cho rằng, thời gian tới các cấp Hội cần triển khai các có những giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thực cho hội viên phụ nữ; quan tâm đổi mới các nội dung, phương thức đến cán bộ hội viên phụ nữ; đồng thời quan tâm đến các tiêu chí trong thực hiện NTM nâng cao và kiểu mẫu; nhân rộng các mô hình điển hình NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; mô hình xanh sạch đẹp, làm sạch môi trường; hỗ trợ vay vốn cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các nữ doanh nghiệp, các tổ hợp tác trên địa bàn.

Đặc biệt quan tâm đến các địa bàn dân tộc, tôn giáo; đề xuất các khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân; phát huy vai trò của Hội phụ nữ trong tham gia giám sát trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Phường Tây Mỗ: Tổng kết công tác năm 2025, ký kết chương trình phối hợp liên tịch 2026

Sáng 19/12, phường Tây Mỗ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) phường năm 2025; ký kết chương trình phối hợp liên tịch giữa HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Mỗ năm 2026.
Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Khi những điều chỉnh nhỏ tạo nên chuyển biến lớn

Không phải những cây cầu đồ sộ hay các tuyến đường vành đai hàng chục nghìn tỷ đồng, mà chính từ những điều chỉnh kỹ thuật tưởng chừng rất nhỏ như đóng mở dải phân cách, mở làn rẽ phải liên tục hay phân luồng xe tải theo khung giờ… nhiều nút giao từng là “điểm đen” ùn tắc của Hà Nội đang dần thông thoáng trở lại. Những thay đổi âm thầm ấy đang cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt, thực tế và hiệu quả hơn trong quản trị giao thông đô thị.
Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khởi công tuyến đường kết nối Sân bay Gia Bình - Thủ đô Hà Nội với chiều dài 13,55km, tổng mức đầu tư 32.970,23 tỷ đồng.
Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Hà Nội khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cùng đại diện các sở, ban, ngành của Thành phố.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà công nhân Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn

Ngày 18/12, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà công nhân lao động Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Sóc Sơn.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...

Tin khác

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Kết nối chuỗi giá trị, nâng cao nhận diện sản phẩm nông nghiệp an toàn

Ngày 15/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Xuân Đỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Nội tổ chức Hội thảo “Nhận diện sản phẩm an toàn và chuỗi giá trị cho người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng năm 2025”, góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn, bền vững.
Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 292/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Kỳ cuối: Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc

Từ những mô hình vận động ở cơ sở đến các chương trình kết nối, xúc tiến tiêu thụ quy mô toàn Thành phố, chủ trương “nói không với nông sản không an toàn” đang được cụ thể hóa bằng nhiều hành động thiết thực. Từng địa phương, từng ngành, từng hộ nông dân đều góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Thủ đô xanh, sạch, an toàn - vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững.
Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Kỳ 2: Rau sạch không còn là lời nói suông

Hà Nội định hướng nông nghiệp đến năm 2030 phải sạch và mang tính khác biệt. Mỗi sản phẩm nông sản, mỗi làng nghề phải được chứng nhận, có thương hiệu riêng, gắn với giá trị văn hoá và sáng tạo. Thương hiệu “Made in Ha Noi” sẽ là tấm hộ chiếu đưa nông sản Thủ đô vươn xa. Để làm được điều đó, cần phải bịt lỗ hổng nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng “bát nháo” trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Kỳ 1: Bài toán sinh kế

Giữa muôn vàn lựa chọn trên thị trường, người tiêu dùng ngày càng khó phân biệt đâu là nông sản sạch, đâu là thực phẩm không an toàn. Mỗi vụ việc vi phạm bị phát hiện lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải kiểm soát chặt từ gốc đến ngọn. Nhận rõ tính cấp bách đó, Hà Nội đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch từ hỗ trợ vùng trồng, liên kết chuỗi, đến xúc tiến thương mại. Đồng hành cùng Thành phố là sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị, xã hội tại các địa phương, nhằm chung tay "bịt lỗ hổng" nông sản không rõ nguồn gốc và chấm dứt tình trạng bát nháo trong kinh doanh sản phẩm gắn mác “rau sạch”, “rau an toàn”.
Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng 4 dự án giao thông lớn phía Nam Hà Nội

Với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, 4 dự án giao thông trọng điểm tại xã Ứng Hòa (Hà Nội) đang đối diện với vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo xã Ứng Hòa trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác.
Sức sống mới từ nông thôn mới

Sức sống mới từ nông thôn mới

Cùng với giai cấp công nhân, giai cấp nông dân có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đấu tranh và giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Thủ đô Hà Nội, Thành ủy luôn xác định vị trí quan trọng của chính sách tam nông (nông nghiệp - nông thôn - nông dân) nhờ đó lĩnh vực nông nghiệp không ngừng phát triển, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện. Trong đó chính sách nông thôn mới đã thổi luồng gió mới để nông thôn ngày càng mới hơn trên nền tảng hồn văn hóa cũ.
“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

“Đánh thức” tài nguyên đất ven sông

Trải dọc theo hệ thống sông Hồng, sông Đuống, sông Nhuệ, sông Tích… Thủ đô Hà Nội đang sở hữu hàng nghìn héc-ta đất ven sông với đủ yếu tố thuận lợi, tiềm năng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, nguồn tài nguyên quý giá này vẫn gần như nằm ngoài dòng chảy đô thị của Hà Nội. Nhiều ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần nhận diện rõ tiềm năng to lớn của quỹ đất này và có giải pháp tổng thể để “đánh thức”, khai thác hiệu quả, phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Hưng Nguyên công bố Quyết định huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 7/6, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Hà Nội đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024

Sáng 18/4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì Hội nghị bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động