Tàu điện Hà Nội - tiếng leng keng neo lại ký ức một thời

Giữa những ồn ào náo nhiệt của Hà Nội hôm nay, ít ai còn được biết tới âm thanh leng keng quen thuộc của những chuyến tàu điện một thời. Nhưng trong trái tim của biết bao người dân Thủ đô, đặc biệt là thế hệ sinh từ những năm 1960 trở về trước, tiếng tàu ấy vẫn ngân vang như một phần hồn phố thị - bình dị, thân thương và đầy luyến nhớ.
Hà Nội sẽ có tàu điện chạy thẳng đến sân bay Hơn 60% hành khách tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội sử dụng vé tháng Nhanh chóng khắc phục sự cố tàu điện Cát Linh - Hà Đông Tàu điện nhanh, ga hiện đại nhưng vỉa hè vẫn nhếch nhác

Một thời tàu điện đi vào lòng người

Không ít người vẫn còn nhớ, đầu thế kỷ XX, người Pháp đã đưa tàu điện vào Hà Nội như một bước tiến hiện đại trong đô thị hóa. Tuyến đầu tiên khai trương năm 1900, nối Bờ Hồ - nơi được chọn làm trung tâm hành chính - với Thụy Khuê. Từ đó, mạng lưới tàu điện nhanh chóng phát triển, lan rộng tới các chợ lớn, khu buôn bán sầm uất như chợ Đồng Xuân, chợ Mơ, chợ Bưởi, Cầu Giấy, Hà Đông...

Với người Pháp, đây là chiến lược kinh tế thông minh, còn với người dân bản địa, tàu điện dần trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật.

Tàu điện Hà Nội - tiếng leng keng neo lại ký ức một thời
Hà Nội hiện nay có những tuyến tàu điện hiện đại, góp phần thúc đẩy giao thông công cộng Thủ đô phát triển. (Ảnh: Đinh Luyện)

Không chỉ là phương tiện đi lại, tàu điện còn là một không gian văn hóa đặc biệt. Trên những toa tàu cũ kỹ nhưng ấm áp tình người, có những gánh hàng rong, những lời rao vặt, tiếng đàn hát xẩm nỉ non, khiến hành trình trở nên gần gũi, đầy cảm xúc. Người đi tàu không chỉ để đến nơi cần đến, mà còn để nghe chuyện phố phường, để sống trong lòng thành phố bằng tất cả sự dung dị và chân thật nhất.

Ông Tống Kim Hải, 70 tuổi, trú tại tổ 10, phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: Ngày trẻ ông thường qua nhà bạn thân ở phố Bạch Mai chơi. Những dịp nghỉ ở nhà bạn, ông thường chứng kiến những chuyến tàu điện đông đúc. Cứ mỗi sáng là tiếng leng keng lại đánh thức cả khu phố. Trên tàu, có người đọc sách, có người trông con, có bác bán bánh rán, có cụ già ngồi nhẩn nha kể chuyện phố xưa… tất thảy như một xã hội thu nhỏ trên chuyến tàu.

Chẳng thế mà, mỗi khi nghe bài “Nhớ về Hà Nội” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, ông Hải không khỏi bồi hồi: “Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya/ Hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy…”. Ông Hải chia sẻ, chỉ cần nghe khúc nhạc đó, lòng ông lại se sắt. Những hình ảnh cũ ùa về, rõ mồn một. Tiếng tàu điện như đánh thức cả một thời tuổi trẻ.

Tàu điện Hà Nội từng tồn tại len lỏi trong lòng phố cổ, đi qua bao đổi thay. Nhưng rồi theo thời gian, khi xe máy, ô tô lên ngôi, khi đô thị hóa diễn ra chóng mặt, tàu điện dần bị loại bỏ khỏi guồng quay hiện đại. Những đường ray bị tháo dỡ, những tiếng chuông leng keng tắt dần trong nhịp sống hối hả.

Tàu điện Hà Nội - tiếng leng keng neo lại ký ức một thời
Những tuyến tàu điện của một thuở xưa cũ. (Ảnh tư liệu)

Ngày nay, Hà Nội đã có những tuyến metro hiện đại, xe buýt nhanh BRT, những công trình giao thông tầm cỡ. Nhưng sự hiện đại ấy, dù tiện nghi đến đâu, cũng không thể thay thế được nét duyên dáng, trầm mặc mà tàu điện xưa để lại trong ký ức người dân.

Trong một bài viết gửi tới Báo Lao động Thủ đô, Chuyên gia giao thông Lê Trung Hiếu - nguyên Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, chia sẻ: Điều đáng tiếc là chúng ta chưa có không gian đủ xứng đáng để lưu giữ ký ức về tàu điện. Những người trẻ hầu như không còn biết tiếng leng keng ấy từng vang vọng giữa lòng phố cổ ra sao.

Bởi vậy, Chuyên gia giao thông Lê Trung Hiếu cho rằng, Thành phố nên xây dựng một khu trưng bày hoặc phục dựng tuyến tàu điện cổ - không chỉ để tái hiện lịch sử, mà còn gìn giữ nét đặc trưng văn hóa đô thị mà Hà Nội từng có.

Mạng lưới tàu điện hiện đại, văn minh

Theo dự báo, dân số Hà Nội đến năm 2030 tăng lên khoảng 11,5 triệu người, ùn tắc giao thông diễn biến ngày càng phức tạp, sẽ tiếp tục tạo ra các gánh nặng, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới, để giải quyết căn cơ vấn đề ùn tắc giao thông thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiên cứu, áp dụng mô hình TOD (mô hình được định nghĩa là một mô hình phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, tăng khả năng, sự thuận tiện cho người dân tiếp cận các điểm trung chuyển, các ga đường sắt đô thị, qua đó giảm thiểu nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng và tạo ra các khu đô thị bền vững, thân thiện với môi trường - PV).

Như vậy, Hà Nội đã có góc nhìn khách quan và thấy được tầm quan trọng của những tuyến tàu điện mới. Thực tế, khi Hà Nội đưa vào vận hành tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông dài 13km và đoạn trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội dài 8,5km hoạt động, thì nhiều người dân đã trực tiếp được thụ hưởng những lợi ích mà tàu điện mang lại.

Tàu điện Hà Nội - tiếng leng keng neo lại ký ức một thời
Người dân hào hứng lưu giữ lại những khoảnh khắc bên tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là ví dụ. Tuyến này được đưa vào khai thác vận hành từ ngày 6/11/2021, qua khảo sát của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, 60% hành khách từ bỏ xe máy để đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Con số này phản ánh đúng với những lợi ích mà đường sắt đô thị đem lại, đó là an toàn, thuận tiện và quan trọng là đúng giờ.

Tương tự, ở đoạn trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, nhiều người dân cho biết, việc di chuyển bằng đường sắt đô thị vừa văn minh lại giúp “thoát” khỏi cảnh ùn tắc, bởi vậy, họ sẽ bỏ hẳn phương tiện cá nhân để sử dụng tàu điện. Một số người còn dẫn chứng, nếu sinh sống ở Nhổn thì chỉ cần bước lên tàu điện và 13 phút sau đã có mặt ở đầu phố Đê La Thành. Tuyến tàu điện có thời gian di chuyển nhanh gấp đôi xe máy, bởi vậy nếu làm việc ở phía tây Hà Nội thì không có lý do gì để không sử dụng.

Tôi còn nhớ mãi ở Hội thảo “Giảm khí thải bằng chuyển đổi phương tiện xanh: Câu chuyện không phải dễ hay khó”, trên góc nhìn chuyên gia, TS Vũ Hồng Trường - nguyên Tổng Giám đốc Hanoi Metro chia sẻ, đường sắt đô thị là bộ phận cấu thành quan trọng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật, là tiền đề cho sự phát triển của giao thông đô thị. Và phát triển giao thông đô thị bền vững cũng chính là điều kiện để phát triển đô thị bền vững.

Theo ông Vũ Hồng Trường, vận tải hành khách công cộng có 3 giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1 là giai đoạn để phục vụ người không có phương tiện đi lại; giai đoạn 2 là cạnh tranh với phương tiện cá nhân, điều này đường sắt đô thị đã làm được; giai đoạn cuối cùng là giai đoạn người dân ưa thích.

Và, Hanoi Metro đang hướng đến mục tiêu đó. Điểm đáng trân quý ở chỗ, nếu sử dụng tàu điện để đi học, đi làm thì cũng đồng nghĩa với việc đóng góp vào hành động bảo vệ môi trường Thủ đô. Bởi, cứ 1.000.000 giờ di chuyển bằng đường sắt đô thị, thì sẽ tiết kiệm được 478.000 giờ, giảm 100 tấn khí thải và đem lại giá trị khoảng 30 tỷ đồng.

Tàu điện Hà Nội - tiếng leng keng neo lại ký ức một thời
Tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông được đánh giá là sự khởi đầu tốt đẹp cho giao thông công cộng khối lượng lớn hiện đại ở Hà Nội. (Ảnh: Đinh Luyện)

Tại Hà Nội, thời điểm hiện tại, nhịp đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Những công trình mới sẽ tiếp tục mọc lên, những tuyến tàu điện sẽ tiếp tục được nối dài giúp Thủ đô “cất cánh”. Thế nhưng, ký ức - đặc biệt là những ký ức mang tính biểu tượng - cần được lưu giữ, trân trọng như một phần căn cước đô thị.

Tàu điện Hà Nội không chỉ là phương tiện đi lại, đó còn là một phần ký ức tập thể của bao thế hệ. Là hơi thở Hà Nội một thời - êm ả, cổ kính mà vẫn đầy sức sống. Là hình ảnh của một đô thị biết gìn giữ bản sắc giữa lòng hiện đại hóa.

Tiếng tàu điện leng keng - như những tiếng vọng từ quá khứ - vẫn đang mải miết tìm nơi neo đậu. Và có lẽ, đã đến lúc, Hà Nội cần một “bảo tàng ký ức”, một “góc thời gian” để lưu giữ tiếng chuông ấy - không chỉ cho hôm nay, mà cho cả những thế hệ mai sau.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm biểu dương 84 tập thể, 152 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Ngày 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2024, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Gia đình tiêu biểu” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024.
Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón trên 130 vạn lượt khách

Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây đón trên 130 vạn lượt khách

Tối 26/4, tại Sân khấu chính - Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, Thị ủy - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây tổ chức sơ kết 3 năm hoạt động không gian văn hóa và tuyến Phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây; tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); Khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - Xứ Đoài 2025.
Tưng bừng Ngày hội sáng tạo Rạng Đông Techday 11

Tưng bừng Ngày hội sáng tạo Rạng Đông Techday 11

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông (28/4/1964 - 28/4/2025), ngày 26/4, Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức Ngày hội sáng tạo Rạng Đông Techday 11 với chủ đề “Rạng Đông trong kỷ nguyên vươn mình bứt phá”.
Chính phủ đề xuất 11 chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Chính phủ đề xuất 11 chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Tiếp tục phiên họp thứ 44, ngày 26/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 (bao gồm cả nội dung giảm tiền thuê đất năm 2025).
Quận Hoàn Kiếm thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Quận Hoàn Kiếm thông qua nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính mới

Ngày 25/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND quận khóa XX. Tại kỳ họp, HĐND quận đã xem xét, thông qua Nghị quyết về phương án sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước quận năm 2024.
Nghệ An không đặt tên xã, phường mới có gắn số La Mã

Nghệ An không đặt tên xã, phường mới có gắn số La Mã

Đó là chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp tỉnh Nghệ An
Tạm giữ hơn 3 tấn khí nghi khí cười

Tạm giữ hơn 3 tấn khí nghi khí cười

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 2 đối tượng, tạm giữ hơn 3 tấn khí (nghi khí cười N2O), tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 600 triệu đồng.

Tin khác

Tối 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất

Tối 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất

Công an Hà Nội thông báo: Từ 18h30 đến 22h30 ngày 27/4, hạn chế các phương tiện di chuyển qua khu vực Công viên Thống Nhất (đặc biệt trên tuyến Trần Nhân Tông) để phục vụ Cầu truyền hình trực tiếp "Vang mãi khúc khải hoàn".
Lật ô tô khách trên đèo Tam Đảo: 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Lật ô tô khách trên đèo Tam Đảo: 3 người tử vong, nhiều người bị thương

Sáng 26/4, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đèo Tam Đảo (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) khi một chiếc ô tô khách chở khoảng 17 người bất ngờ bị lật ngang, khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương.
Dự kiến khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026

Dự kiến khởi công đường sắt cao tốc Bắc - Nam trước ngày 31/12/2026

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa; đầu tư phương tiện, thiết bị để vận chuyển hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.
Tàu chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội - Vinh chính thức vận hành

Tàu chất lượng cao chạy tuyến Hà Nội - Vinh chính thức vận hành

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao sông Lam tuyến Hà Nội - Vinh và ngược lại.
Hà Nội dự phòng xe buýt phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hà Nội dự phòng xe buýt phục vụ người dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, trong các ngày cao điểm (30/4, 1/5 và 4/5), các đơn vị trực thuộc sẽ chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện để tăng cường phục vụ, giải tỏa hành khách tại các bến xe, trạm trung chuyển.
Hà Nội: Tạm dừng đào đường, hè phục vụ đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội: Tạm dừng đào đường, hè phục vụ đi lại dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng thi công đào đường, hè các công trình trên địa bàn Thành phố bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Hà Nội công bố số điện thoại phản ánh giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường vừa yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Sở cũng công bố nhiều số điện thoại nhằm phản ánh giao thông dịp này.
Hướng dẫn các điểm đỗ xe phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các điểm đỗ xe phục vụ nhân dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn giao thông, vị trí các bãi đỗ xe nhằm phục vụ nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Cụm Di tích lịch sử văn hóa Ba Đình.
Tàu xe “cháy” vé trước dịp nghỉ lễ

Tàu xe “cháy” vé trước dịp nghỉ lễ

Dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 năm nay người lao động trên cả nước được nghỉ 5 ngày (từ ngày 30/4-4/5), lại trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm tại nhiều tỉnh thành, do đó, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dẫn đến tình trạng nhiều tuyến tàu, xe liên tục "cháy" vé. Đặc biệt, là các tuyến Hà Nội đi các tỉnh miền Trung.
Tối ưu hóa hạ tầng để giảm ùn tắc giao thông

Tối ưu hóa hạ tầng để giảm ùn tắc giao thông

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc kéo giảm ùn tắc giao thông như việc tối ưu hóa tổ chức giao thông, phát triển vận tải hành khách công cộng đến phân luồng giao thông, giảm xung đột giữa các làn xe và gần đây nhất là xén dải phân cách để mở rộng lòng đường. Thực tế, trong bối cảnh lượng phương tiện tăng quá cao so với phát triển hạ tầng thì việc linh hoạt các giải pháp sẽ trực tiếp kéo giảm các “điểm đen” ùn tắc.
Xem thêm
Phiên bản di động