Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội:

Hết lòng vì người lao động

Trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội luôn là trợ thủ đắc lực cho chính quyền trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. 
het long vi nguoi lao dong Triển khai hiệu quả cuộc vận động 3 sạch
het long vi nguoi lao dong Hà Nội sẽ kiểm tra toàn diện nguồn nước chung cư
het long vi nguoi lao dong Phấn đấu 2020, 100% dân cư được dùng nước sạch

Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, mới đây Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã tiến hành tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Tại hội nghị, Ban chấp hành công đoàn (CĐ) công ty đã thông qua các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổng kết thi đua năm 2017 và kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; bầu 05 người đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại năm 2018…

het long vi nguoi lao dong

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao cờ thi đua của UBND Thành phố.

Năm 2017, mặc dù việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty gặp rất nhiều khó khăn như: nguồn nước khai thác suy giảm do thời tiết khô hạn. Tuy nhiên, công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cũng như các chỉ tiêu Thành phố giao, đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân Thủ đô, chống thất thoát thất thu, nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định, đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện đáng kể.

Theo bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch CĐ Công ty, trong nhiều năm qua, CĐ luôn là trợ thủ đắc lực cho chính quyền trong công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. 100% công nhân viên chức lao động được ký hợp đồng lao động, có việc làm, lương thưởng thu nhập ổn định. CĐ cũng tham mưu với chính quyền, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động về nơi làm việc, sinh hoạt đoàn thể, hỗ trợ lúc khó khăn hoạn nạn.

Bước sang năm 2018, Chủ tịch CĐ công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội cũng đặt mục tiêu tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển Đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu, 100% CĐ cơ sở thành viên, bộ phận, tổ CĐ trực thuộc đạt tiêu chuẩn CĐ vững mạnh xuất sắc; 100% cán bộ CĐ từ tổ đội được tập huấn các lớp tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về Luật Lao động và Luật CĐ sửa đổi.

Phấn đấu các CĐ trực thuộc giới thiệu 20 Đoàn viên CĐ ưu tú để học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. 100% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động đúng tiến độ. 70% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”. 100% người lao động mới tuyển dụng được kết nạp Đoàn viên CĐ. 100% cán bố viên chức thực hiện nếp sống văn hóa doanh nghiệp, không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Bảo Vinh, Tổng giám đốc Công ty, đã giải đáp các kiến nghị của các đơn vị trực thuộc; khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2017, phát động thi đua tháng cao điểm theo sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và CĐ ngành, thực hiện ký giao ước thi đua theo chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao năm 2018.

het long vi nguoi lao dong
Các đơn vị trong công ty kí giao ước thi đua

Tới dự và chỉ đạo tại Hội nghị người lao động năm 2018 của công ty, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được năm 2017 của Công ty và đề nghị năm 2018 Ban Chấp hành CĐ công ty cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Giám đốc công ty triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 chào mừng Đại hội CĐ Thành phố lần thứ XVI tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII. Sau Hội nghị cần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết của Hội nghị đến 100% CBCNLĐ trong toàn công ty;

Nhân dịp này, các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố và Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội đã trao cờ thi đua và Bằng khen của UBND Thành phố cho các tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng Bằng khen của Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố cho Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội có thành tích xuất sắc trong phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Tin khác

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Chương Mỹ: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động