Hà Nội dự kiến 4 tình huống ứng phó với virus cúm gia cầm
Theo đó, Thành phố dự kiến 4 tình huống có thể xảy ra.
Tình huống 1: Khi chưa phát hiện virut cúm gia cầm trên gia cầm, môi trường và trên người sẽ tăng cường công tác trực tại 9 điểm chốt dịch động vật liên ngành, kiểm soát chặt gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào thành phố; Tập trung vệ sinh, khử độc tại các trang trại, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ; Chuẩn bị đầy đủ vacxin, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn.
Tình huống 2: Trong trường hợp thành phố chưa phát hiện có virus cúm gia cầm nhưng có người mắc bệnh, thành phố sẽ ban hành lệnh nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm tại khu vực phát hiện virus trong thời gian 7 ngày để tiến hành điều tra dịch tễ trên đàn gia cầm. Đồng thời triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo kế hoạch.
Tình huống 3: Trong trường hợp phát hiện virus cúm A/H7N9 trên đàn gia cầm, chưa có người mắc bệnh thành phố sẽ khoanh vùng khu vực phát hiện virus cúm, tổ chức tiêu độc khử trùng môi trường xung quanh, lấy mẫu giám sát diễn biến tình hình dịch bệnh và tiến hành điều tra dịch tễ.
Hiện tại, trên địa bàn TP Hà Nội chưa phát hiện virus cúm A/H7N9 trên gia cầm và trên người. Do vậy, thành phố đang kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm của thành phố và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xong trước ngày 10/3/2014, hàng tháng tổ chức họp để chỉ đạo, điều hành.
Thành phố cũng thành lập tổ công tác chuyên trách, xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập; đồng thời thành lập 5 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở NN&PTNT làm Trưởng đoàn xuống từng địa phương; tăng cường công tác trực tại 9 chốt kiểm dịch và bổ sung thêm 3 chốt kiểm dịch tạm thời tại Xuân Mai (Chương Mỹ), Trung Hà (Ba Vì) và Kim Sơn (Gia Lâm). Chuẩn bị đầy đủ vaccine, vật tư, hóa chất… sẵn sàng ứng phó.
UBND TP cũng chỉ đạo các cấp quận, huyện, thị xã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ban hành các kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phố hợp tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia cầm. Các chợ chuyên buôn bán gia cầm sống, đặc biệt là chợ gia cầm Hà Vỹ định kỳ đóng cửa 1 ngày trong mỗi tháng để vệ sinh tiêu độc. Đối với chợ có bán và giết mổ gia cầm, đã phân tách riêng khu vực bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm, vệ sinh tiêu độc khu vực buôn bán và phương tiện.
P.V
Nên xem
Vì sao đã đấu thầu nhưng giá vàng chưa "hạ nhiệt"?
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ gia đình hiếm muộn
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân
TP. Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Bác Hồ
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Nhiều hoạt động hướng về người lao động trong Tháng Công nhân
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Nơi học tập trực quan sinh động về Bác kính yêu
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh
Tin khác
Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ gia đình hiếm muộn
Y tế 19/05/2024 18:11
Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến tặng mô, tạng
Y tế 19/05/2024 13:29
Bộ Y tế cấp phép vắc xin sốt xuất huyết, zona thần kinh và phế cầu 23
Y tế 16/05/2024 19:29
Đồng Nai: Sức khỏe của gần 100 công nhân nghi bị ngộ độc sau bữa ăn đã ổn định
Y tế 16/05/2024 12:06
Bộ Y tế yêu cầu tập trung nguồn lực điều trị cho hơn 300 công nhân nghi ngộ độc tại Vĩnh Phúc
Y tế 15/05/2024 12:22
Giải pháp nào cho người mất ngủ, rối loạn giấc ngủ lâu năm?
Y tế 14/05/2024 17:20
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tiêm vắc xin Covid-19
Y tế 14/05/2024 17:04
Chủ động phòng chống bệnh truyền nhiễm
Y tế 14/05/2024 10:25
Tôn vinh những cống hiến thầm lặng của nghề điều dưỡng
Y tế 12/05/2024 19:50
Những người đã tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu
Y tế 10/05/2024 15:08