Đừng phí một chuyến đi Đà Nẵng bởi vì chưa biết điều này

Bọn trẻ đã nghỉ hè và cần một điểm đến để cả nhà cùng vui. Nhưng chọn nơi nào để trẻ con được chơi thỏa sức, người lớn cũng vui cả ngày? Đáp án không có nhiều, và trên thực tế, Đà Nẵng với đa dạng điểm tham quan và sự kiện hấp dẫn như Lễ hội pháo hoa quốc tế - DIFF 2018 đang là điểm đến số một cho mùa hè.
dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay Đoan Trang: “Với DIFF, tôi nghĩ Việt Nam đã tạo được dấu ấn”
dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay Đêm 25/6, Đà Nẵng sẽ lại sáng bừng với pháo hoa
dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay Bùng nổ chuỗi lễ hội đặc sắc tại “thành phố pháo hoa” hè 2018

Tham quan mệt nghỉ

Đến Đà Nẵng, chỉ sợ không có thời gian mà đi tham quan. Thành phố thủ phủ miền Trung có vô số điểm hấp dẫn để các gia đình có thể lên lịch vi vu từ 3 đến 5 ngày không chán.

dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay
Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2018

Nếu chỉ muốn loanh quanh gần thành phố thì những bãi biển “đẹp nhất hành tinh” như Mỹ Khê, Non Nước, Bắc Mỹ An, Nam Ô, Xuân Thiều cần đến đầu tiên, để bọn trẻ được lặn ngụp trong biển đã. Chỉ riêng cái việc xuống nước rồi lên bờ, lăn lộn trên cát, xây lâu đài, đắp tượng cát cũng đã đủ khiến trẻ con có thể vui từ sáng đến chiều. Trên bãi biển, bố hoặc mẹ có thể bay dù hoặc lướt cano cưỡi sóng và sau đó cả nhà sẽ cùng tận hưởng những món hải sản tươi rói tại những nhà hàng ven biển lộng gió mát rượi.

Đêm ở thành phố sông Hàn, hãy dành thời gian đưa con đi khắp những cây cầu nổi tiếng, để xem cầu Rồng phun lửa, xem màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục trên cầu Trần Thị Lý khi đêm về, xem cầu sông Hàn xoay lúc nửa đêm…

Đà Nẵng có đủ núi, sông, rừng, bán đảo.Nếu dư dả thời gian, nhất định phải ghé Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà.Mỗi hành trình lên núi, đi sâu vào rừng sẽ là một trời những khám phá thú vị.Còn nếu ưa mạo hiểm một chút, đừng bỏ qua trải nghiệm trượt thác Phú Hòa Thành.

Đi xa hơn một chút ra khỏi Đà Nẵng có Hội An, có Cù Lao Chàm, hoặc qua đèo Hải Vân tới Lăng Cô tắm biển.Đâu cũng đẹp, chỉ sợ không có sức để đi, không đủ thời gian để chiêm nghiệm, tận hưởng.

Xem, ăn, chơi đã đời

Đà Nẵng mùa tháng 6 là mùa xem, ăn, chơi đúng nghĩa. Chỉ riêng lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2018 đã đủ để cả nhà có thể xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, tận hưởng những màn trình diễn sôi động trên sân khấu nổi bên sông Hàn, và hòa nhịp cùng Carnaval đường phố vô cùng hấp dẫn.

dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay
Carnaval đường phố

Hãy nhớ kỹ lịch trình diễn pháo hoa suốt tháng 6 để lên lịch cho cả nhà. Đêm 2/6, đội Ý sẽ đối thoại với Hồng Kông bằng hai màn pháo hoa được các chuyên gia cho rằng “vô cùng tuyệt đỉnh”, bên cạnh show trình diễn nghệ thuật đỉnh cao với sự góp mặt của ca sỹ Hồ Quỳnh Hương, Trọng Hiếu Idol, Đăng Dương, Quang Hào… và hàng trăm nghệ sỹ múa.

Đêm 9/6 sẽ là trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Có lẽ không cần ngợi ca thêm về những quốc gia nổi danh bởi pháo hoa này, bởi thế, việc của khán giả là tận hưởng những bông pháo được “hòa âm” cực chất với âm nhạc. Và tất nhiên, đừng quên rằng đây còn là đêm để được nghe Uyên Linh, Hoàng Quyên, Văn Mai Hương… thể hiện chất giọng trời phú của họ, cùng với những nhóm múa tên tuổi như Vũ đoàn Hoàng Thông, nhóm múa Mai Trắng…

Chung kết DIFF 2018 sẽ diễn ra đêm 30/6, với cuộc tranh tài của hai đội pháo có điểm số cao nhất trong 8 đội tham dự. Cho dù đó là Pháp hay Mỹ, Ba Lan hay Việt Nam, Ý hay Hồng Kông, Thụy Điển hay Bồ Đào Nha thì chắc chắn đây cũng sẽ là đêm pháo hoa đỉnh nhất. Và show trình diễn nghệ thuật đêm này cũng đánh dấu cái kết không thể ngoạn mục hơn cho DIFF mùa thứ hai, với sự xuất hiện của nữ ca sỹ Hồ Ngọc Hà, Thùy Dung, Phương Linh… cùng rất nhiều vũ đoàn nổi tiếng.

Tất nhiên, đã đến Đà Nẵng mùa pháo hoa, không thể bỏ qua Carnaval đường phố. Lịch diễu hành của 12 xe hoa và dàn vũ công châu Âu đầy quyến rũ trong trang phục carnaval lộng lẫy sẽ là tối Thứ 7, Chủ nhật các ngày 16, 17/6 và 23,24/6, trên các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng. Xuống phố, để nhảy cùng nghệ sỹ, để lắc lư theo điệu nhạc sôi động, trẻ con cũng thích, người lớn khó có thể bỏ qua.

dung phi mot chuyen di da nang boi vi chua biet dieu nay
Lễ hội bia Bà Nà Hills

Ngay trung tâm thành phố, Lễ hội ẩm thực “Bốn mùa hương sắc” tưng bừng và quy mô bậc nhất Đà thành tại số 1 Phan Đăng Lưu đang hút khách từng ngày, đặc biệt là giới trẻ. Các trò chơi dân gian thú vị như bịt mắt bắt dê, bịt mắt đánh trống… những giai điệu sôi động của band nhạc và vũ công châu Âu, những màn ảo thuật đầy bất ngờ, cả những shop hàng lưu niệm bắt mắt… đến lễ hội ẩm thực là dễ… vui quên lối về.

Rời xa trung tâm chỉ nửa giờ đi xe là lên đến miền tiên cảnh Bà Nà Hills. Lễ hội bia B’estival cuồng nhiệt nhất từ trước đến nay đang tưng bừng. Cả triệu lít bia tươi Đức, món xúc xích Đức trứ danh được sản xuất ngay tại Bà Nà trong một nhà máy xúc xích, trẻ con sẽ thích xúc xích các món, cùng vô số món ăn đúng chuẩn Oktoberfest, còn bố đảm bảo say chẳng muốn về một khi đã đặt chân đến Beer Plaza ở Bà Nà Hills. Rồi nữa, chỉ việc đi dạo và check-in với khung cảnh như ở châu Âu là đủ để các mẹ chụp mỏi tay không biết chán, còn với các con, chỉ cần Fantasy Park – công viên trong nhà với cả trăm trò chơi là đủ vui chẳng muốn về.

Từ 10/6, Sun World Danang Wonders ở trung tâm thành phố còn có Lễ hội đèn lồng với cả ngàn mô hình đèn lồng dẫn dụ du khách lạc bước trong thế giới cổ tích có, hiện đại có, viễn tưởng có. Cả Đà Nẵng mở hội, tháng 6 chẳng phải đang thuộc về thành phố sông Hàn hay sao?

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động