Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó

Dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó khăn bủa vây, nhưng nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội vẫn cố gắng, nỗ lực vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa quan tâm chăm lo, hỗ trợ, giữ chân người lao động (NLĐ), từ đó đảm bảo không đứt gãy dây chuyền sản xuất.
Doanh nghiệp chủ động tìm cơ hội trong thách thức Nỗ lực cao nhất không để đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng Giúp người lao động và doanh nghiệp vượt khó

Chăm lo chu đáo

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất lớn trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp và chế xuất, thực hiện yêu cầu của chính quyền địa phương, từ ngày 11/8, Công ty Công ty TNHH HAL Việt Nam (khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) đã triển khai phương án sản xuất “3 tại chỗ” nhằm vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH HAL Việt Nam cho biết, để chăm lo tốt nhất, giúp công nhân yên tâm thực hiện “3 tại chỗ”, Công đoàn đã đề xuất với Công ty trang bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cá nhân cho mỗi người cũng như đầu tư trang thiết bị tiện nghi (điều hòa, bình nóng lạnh, máy giặt, máy sấy) tại khu ăn, nghỉ ngơi, sinh hoạt của công nhân.

Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó
Công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam được đảm bảo đầy đủ lương thưởng và các chế độ đãi ngộ dù trong điều kiện doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, Công ty trang bị các thiết bị tập thể dục như bàn bóng bàn, cầu lông, đá cầu, tập tạ tay, tập xà đơn để NLĐ rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc... Công nhân thực hiện “3 tại chỗ” cũng được Công ty hỗ trợ 4 bữa ăn/ngày đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm, được trợ cấp 100 ngàn đồng/ngày ngoài hưởng 100% lương theo quy định.

Phấn khởi với sự chăm lo của Công ty, công nhân Nguyễn Hữu Hoan bộc bạch: “Mới đầu khi Công ty triển khai “3 tại chỗ”, chúng tôi có phần lo lắng vì cứ nghĩ môi trường ăn nghỉ ở Công ty không thể bằng ở nhà, nhưng thực sự là Công ty đã chăm lo rất chu đáo, đầy đủ, môi trường sinh hoạt, làm việc rất tốt nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm”.

Theo ông Nguyễn Đức Tâm, ngoài bộ phận thực hiện “3 tại chỗ”, Công ty TNHH HAL Việt Nam cũng có hơn 200 công nhân ở trong vùng bị cách ly, phong tỏa, không thể đi làm. Bộ phận này cũng được Công ty chăm lo chu đáo. Cụ thể, những công nhân này được sử dụng ngày nghỉ phép để không ảnh hưởng đến trợ cấp chuyên cần và khi hết số ngày sẽ được nhận 70% lương, đảm bảo thu nhập không thấp hơn lương tối thiểu vùng.

Các công nhân ở vùng cách ly, phong tỏa còn được Công ty hỗ trợ lương thực, thực phẩm, mỗi suất gồm 5kg gạo, 1 thùng mỳ, 1 túi ruốc thịt, 1 túi lạc rang muối, 1 gói bột canh, 1 bó rau muống và 1 quả bí xanh…

“Mặc dù, gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng để động viên, giữ chân NLĐ, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Công ty đã chi thưởng cho công nhân với các mức từ 200 ngàn đến 1 triệu đồng tùy từng điều kiện, thời gian làm việc của công nhân, việc trả lương cũng được đẩy sớm lên so với quy định về thời gian trả lương trong Thỏa ước lao động tập thể”, ông Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm.

Tương tự, thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch của chính quyền địa phương, Công ty TNHH Lixil Việt Nam, huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, bố trí phòng ốc, trang bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt làm việc cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”, Công đoàn đang đề xuất Công ty hỗ trợ cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ” từ 150 - 300 ngàn đồng/người, ngoài việc hưởng 100% mức lương theo quy định.

Đối với những trường hợp NLĐ phải thực hiện cách ly, phong tỏa, Công ty cũng chi trả 70% lương cho NLĐ. “Khó khăn rất nhiều nhưng Công ty vẫn đang “gồng mình” nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất để giữ việc làm, đảm bảo thu nhập cho NLĐ”, ông Đinh Quốc Toản nói.

Có việc làm là hạnh phúc

Đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu (Cụm công nghiệp Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội) chuyên sản xuất tủ điện xuất khẩu vẫn nhận đơn hàng của đối tác. Để duy trì sản xuất trong thời gian giãn cách xã hội, Công ty cũng đã áp dụng mô hình “3 tại chỗ”. Ông Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Công ty cho biết: Công ty bố trí 9 phòng ký túc xá, trang bị đầy đủ lều bạt, quạt, chăn, gối và đồ dùng cá nhân cho hơn 130 NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”.

“Với những người lao động tạm nghỉ việc ở nhà được hưởng lương ở mức 200.000 đồng/ngày; với lao động làm việc tại nhà máy theo mô hình “3 tại chỗ”, ngoài lương sẽ được hưởng thêm trợ cấp từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày; các bữa ăn của NLĐ cũng được Công ty chi trả hết. Thực hiện “3 tại chỗ”, Công ty đầu tư một khoản khá lớn cho chi phí hạ tầng ban đầu, chi phí xét nghiệm trong khi năng suất lao động giảm do chỉ có hơn 40% NLĐ làm việc.

Mặc dù Công ty khá khó khăn nhưng cả NLĐ và doanh nghiệp đều đồng hành, chia sẻ để duy trì sản xuất, giữ đơn hàng, có nguồn thu từ đó đảm bảo thu nhập cho NLĐ”, ông Nguyễn Quang Huy cho biết.

Đặt tại khu công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm Hà Nội - vùng có nguy cơ cao, nên Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam luôn chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Song song với đó, Công ty duy trì đầy đủ các chế độ đãi ngộ, phúc lợi cho cán bộ, công nhân viên để người lao động an tâm gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ông Ngô Ngọc Vinh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm 30% nhưng Công ty vẫn đảm bảo mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên là 15 triệu đồng/ tháng; chi trả 60% lương cơ bản cho cán bộ, công nhân viên phải nghỉ việc vì dịch như các trường hợp F1, F2, F3 hoặc công nhân trong vùng cách ly phong tỏa y tế; chi hỗn hợp hỗ trợ ảnh hưởng dịch bệnh cùng thưởng dịp 2/9 mức 15 triệu đồng/người.

Ngoài ra, Công ty cũng chi hỗ trợ khó khăn vì ảnh hưởng dịch Covid-19 riêng cho toàn bộ đoàn viên Công đoàn Công ty đợt 1 là 300.000 đồng/người và đợt 2 dự kiến chi vào cuối tháng 9 là 500.000 đồng/người; hỗ trợ kịp thời cho 11 trường hợp cán bộ, công nhân viên Công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng tiền mặt 15 triệu đồng/người (Công ty hỗ trợ 5 triệu đồng, Công đoàn hỗ trợ 5 triệu đông và Quỹ Tấm lòng vàng của Công ty hỗ trợ 5 triệu đồng).

Tại Công ty TNHH May Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, do đơn hàng vẫn dồi dào nên để đảm bảo sản xuất, Công ty đã đề nghị và được chính quyền địa phương phê duyệt phương án duy trì sản xuất cả trong thời gian giãn cách với yêu cầu đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền để cán bộ, công nhân hiểu có việc làm trong bối cảnh hiện nay là điều hạnh phúc nên trách nhiệm của mọi người là cùng nỗ lực đảm bảo phòng dịch để sản xuất an toàn, từ đó ổn định thu nhập.

Thiết thực hơn, Công ty luôn duy trì đầy đủ các chế độ đãi ngộ về tiền ăn, tiền thưởng… và đảm bảo mức thu nhập bình quân cho NLĐ trong tháng 7 là 7,5 triệu đồng/người, tháng 8 thu nhập tăng lên là 7,9 triệu đồng/người”, bà Thu Giang cho biết.

Có thể nói, trong điều kiện có nhiều khó khăn, những nỗ lực để duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và chăm lo NLĐ của các doanh nghiệp là rất đáng trân trọng. Về phía NLĐ, hiểu được khó khăn của doanh nghiệp nên sẵn lòng chia ngọt, sẻ bùi. Tinh thần đồng hành của người sử dụng lao động và NLĐ chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?

Nhận định Inter Milan vs Bayern Munich: Bản lĩnh Nerazzurri hay phép màu từ Hùm xám?

Nhận định bóng đá trận đấu giữa Inter Milan vs Bayern Munich trong khuôn khổ lượt về vòng tứ kết Champions League sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 17/4.
PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

PSG thua trận nhưng vào bán kết Champions League đầy nghẹt thở trước Aston Villa

Dù thất thủ 2-3 trên sân Villa Park rạng sáng 16/4, Paris Saint-Germain (PSG) vẫn xuất sắc giành vé vào bán kết Champions League với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận. Một trận cầu kịch tính, đầy cảm xúc từ đầu đến cuối.
“Cha tôi, người ở lại” tập 27: Việt và bà Quyên sa bẫy, Đại tổn thương vì yêu đơn phương

“Cha tôi, người ở lại” tập 27: Việt và bà Quyên sa bẫy, Đại tổn thương vì yêu đơn phương

Tập 27 của “Cha tôi, người ở lại” (phát sóng lúc 20h tối thứ Tư, ngày 16/4 trên VTV3) sẽ đưa khán giả vào một vòng xoáy cảm xúc mới, nơi những mâu thuẫn tình cảm bị đẩy đến đỉnh điểm, và những bí mật dần hé lộ trong một màn kịch đã được sắp đặt kỹ lưỡng.
Tập huấn an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe buýt

Tập huấn an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe buýt

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, trong quý I/2025, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự được triển khai đồng bộ với 69 khóa và 1.405 lượt học viên.
Barca nhọc nhằn vào bán kết Champions League

Barca nhọc nhằn vào bán kết Champions League

Dù thất bại 1-3 trước Dortmund ở lượt về tứ kết Champions League rạng sáng 16/4, Barcelona vẫn giành quyền vào bán kết nhờ chiến thắng chung cuộc 5-3 sau hai lượt trận. Một trận đấu đầy cảm xúc tại Signal Iduna Park, nơi Serhou Guirassy lập hat-trick chói sáng, nhưng vẫn không thể cứu vãn hành trình của đội bóng áo vàng-đen.
Giá xăng dầu hôm nay (16/4): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Giá xăng dầu hôm nay (16/4): Giá dầu thế giới tiếp đà giảm

Hôm nay (16/4), giá dầu thế giới giảm nhẹ khi giới đầu tư tiếp nhận loạt thông tin mới nhất liên quan đến kế hoạch áp thuế lúc có lúc không của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 64,64 USD/thùng, giảm 0,39%, giá dầu WTI ở mốc 61,33 USD/thùng, giảm 0,26%.
Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?

Vụ 573 loại sữa giả ung dung xâm nhập thị trường: Kẽ hở pháp lý nào giúp sữa giả "sống" thật?

Thay vì bị kiểm tra sản phẩm gắt gao ngay từ khâu lập hồ sơ thì doanh nghiệp sản xuất sữa lại được phép tự xây dựng hồ sơ, các quy định, quy chuẩn của nhà sản xuất để tự công bố sản phẩm trước khi sản xuất kinh doanh. Như vậy, đối chiếu theo Luật An toàn thực phẩm, doanh nghiệp đã được phân quyền khá lớn, kể cả khâu hậu kiểm. Đây chính là kẽ hở dẫn đến câu chuyện trong suốt thời gian dài gần 600 nhãn sữa giả ung dung thâm nhập thị trường, thậm chí được quảng cáo rầm rộ mà không bị phát hiện.

Tin khác

Vì sao sàn thương mại điện tử chưa thể nộp thuế thay người bán?

Vì sao sàn thương mại điện tử chưa thể nộp thuế thay người bán?

Một quy định thuế mới đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp: Các sàn thương mại điện tử (TMĐT) có chức năng thanh toán sẽ phải khấu trừ và nộp thuế thay cho hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trên nền tảng. Dù đã được luật hóa và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2025, nhưng trên thực tế, các sàn vẫn chưa thể triển khai nộp thuế thay người bán. Vướng mắc đến từ đâu?
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số để thúc đẩy kinh tế số

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số để thúc đẩy kinh tế số

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng nền tảng số là xu thế tất yếu, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp. Bởi thế, thành phố Hà Nội xác định, đẩy mạnh đầu tư phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số, là hướng đi thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số để phát triển bền vững.
Thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề chuyển đổi “xanh”

Thúc đẩy doanh nghiệp làng nghề chuyển đổi “xanh”

Trong xu thế hiện nay, để các sản phẩm thủ công mỹ nghệ vươn xa thì việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng xanh, sạch là giải pháp tất yếu đối với doanh nghiệp tại các làng nghề. Tuy nhiên, để làm được điều này cần xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào hoạt động xử lý môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sạch…
Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Bà Mai Kiều Liên nói về điều duy nhất không đổi trong cuộc “lột xác” toàn diện của Vinamilk

Sau gần nửa thế kỷ từ khi thành lập, Vinamilk đã tiến hành một cuộc đổi mới toàn diện từ quản lý, chuyển đổi số, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, thương hiệu đến cách tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng có một điều duy nhất không thay đổi là lấy chất lượng làm cốt lõi. Bởi “thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, khi đã vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai”, theo lời CEO Mai Kiều Liên.
Hơn 29.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn cho doanh nghiệp

Hơn 29.200 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa công bố số liệu về công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tính đến ngày 23/3/2025, cho thấy tổng số tiền hoàn thuế đạt 29.236 tỷ đồng, bằng 108% so với số hoàn cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng, đã có 3.705 quyết định hoàn thuế được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC với mức tiền phạt là 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố thông tin không đúng thời hạn.
Phát triển kinh tế tư nhân: Cần thay đổi tư duy quản lý từ “kiểm soát” sang “kiến tạo”

Phát triển kinh tế tư nhân: Cần thay đổi tư duy quản lý từ “kiểm soát” sang “kiến tạo”

Dự thảo Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân khẳng định đảm bảo công bằng cho khu vực tư nhân trong tiếp cận nguồn lực so với các khu vực kinh tế khác.
Đâu là rào cản doanh nghiệp ứng dụng AI vào sản xuất?

Đâu là rào cản doanh nghiệp ứng dụng AI vào sản xuất?

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang nhanh chóng trở thành một yếu tố then chốt. Nắm bắt kịp thời xu hướng đó, các doanh nghiệp Việt nhanh chóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, để ứng dụng và phổ biến AI hơn nữa trong sản xuất, vẫn còn không ít khó khăn, thách thức và đòi hỏi sự chuyển biến đồng bộ hơn nữa.
"Kích hoạt" tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân

"Kích hoạt" tiềm năng to lớn của kinh tế tư nhân

Các doanh nghiệp tư nhân đã vượt qua khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực FDI và khu vực hành chính công về phương diện tạo thu nhập cho người lao động và khoảng cách này ngày một nới rộng hơn.
Dự án Nhà máy xi măng Mỹ Đức chính thức bị bãi bỏ

Dự án Nhà máy xi măng Mỹ Đức chính thức bị bãi bỏ

Trong trả lời tới cử tri Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, dự án (DA) Nhà máy xi măng Mỹ Đức thuộc xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội không thực hiện được. Lý do, DA được thực hiện dựa trên Quy hoạch 1488. Nay quy hoạch bị bãi bỏ cũng đồng nghĩa với DA Nhà máy Xi măng Mỹ Đức không thể thực hiện được.
Xem thêm
Phiên bản di động