LĐLĐ huyện Gia Lâm:

Đoàn viên thi gói bánh chưng và vui Tết sum vầy

(LĐTĐ) Nhằm quan tâm, chăm lo, mang Tết sớm đến với đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), sáng nay, 11/1, LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức chương trình “Tết sum vầy” xuân Canh Tý năm 2020, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đến từ các công đoàn cơ sở trực truộc. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã tới dự.  
doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay Mỗi hoạt động đều hướng tới đoàn viên, người lao động
doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay LĐLĐ huyện Gia Lâm vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam
doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Khanh- Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm nhấn mạnh: Chương trình Tết sum vầy được các cấp Công đoàn tổ chức nhằm mang lại không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động dịp Tết đến, xuân về đồng thời khẳng định được vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn luôn quan tâm, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo đến đời sống của CNVCLĐ như: chủ động làm việc với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo lương, thưởng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; rà soát, tổ chức thăm hỏi, tặng quà những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị và địa phương.

doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tới dự, trao quà cho công nhân viên chức lao động

“Riêng Kế hoạch tổ chức Tết sum vầy 2020 cho CNVCLĐ đã được LĐLĐ huyện xây dựng từ rất sớm, với những nội dung thiết thực, qua đó huy động được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là các nhà tài trợ, đồng hành với tổ chức Công đoàn huyện để chăm lo cho CNVCLĐ như: Công ty cổ phần hãng sơn Đông Á, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH-tập đoàn thương mại Tuấn Dung v.v...”- ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết.

Với sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và các doanh nghiệp, tại chương trình, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã trao tặng vé xe cho 193 công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn để có điều kiện về quê đón Tết, đồng thời công bố chương trình tổ chức xe đưa công nhân ngoại tỉnh về quê đón Tết. Theo đó, LĐLĐ huyện phối hợp với các doanh nghiệp và công đoàn cơ sở sẽ tổ chức 5 chuyến xe về quê đón Tết theo các tuyến Hà Nội- Thanh Hóa, Hà Nội- Nghệ An vào các ngày 19/1/2020 (tức ngày 25 Tết) và ngày 22/1/2020 (ngày 28 Tết).

Cũng tại chương trình, LĐLĐ huyện Gia Lâm trao 175 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng được trích từ Quỹ Xã hội của LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ huyện.

doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh trao quà cho công nhân viên chức lao động

“Những tấm vé xe, những món quà và sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, các doanh nghiệp tài trợ tuy không lớn về vật chất nhưng nồng ấm tình cảm sẽ góp phần để các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ huyện Gia Lâm đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc đầy đủ, đầm ấm và hạnh phúc hơn” – Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Tuấn Khanh bộc bạch.

Không dừng lại ở việc chăm lo về vật chất, tại chương trình, LĐLĐ huyện Gia Lâm còn tổ chức hội thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ. Trong thời gian 40 phút, gần 160 thí sinh là đoàn viên, công nhân viên chức lao động chia thành 52 đội đã tranh tài bày một mâm ngũ quả và gói 04 chiếc bánh chưng ngày Tết cho mỗi đội. Hoạt động này thực sự mang đến không khí Tết sớm đầm ấm, vui tươi cho các đoàn viên, công nhân viên chức lao động.

Chứng kiến không khí vui xuân, đón Tết náo nức, đầm ấm của CNVCLĐ huyện Gia Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu biểu dương, đánh giá cao các hoạt động chăm lo Tết chu đáo cho CNVCLĐ của LĐLĐ huyện Gia Lâm, nhất là việc tổ chức Tết sum vầy với nhiều nội dung thiết thực.

doan vien thi goi banh chung va vui tet sum vay
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động thi gói bánh chưng và bày mâm ngũ quả

“Tết sum vầy là một hoạt động mang đậm nét nhân văn, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Chương trình không chỉ tạo ra sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn mà còn gắn kết giữa doanh nghiệp với tổ chức công đoàn và người lao động trong tình thân ái, sự sẻ chia”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đánh giá.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đề nghị LĐLĐ huyện Gia Lâm và các công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm, chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, nhất là các công đoàn cơ sở sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp, rà soát, nắm bắt các hoàn cảnh công nhân viên chức lao động khó khăn để tặng quà, trợ giúp kịp thời, đảm bảo mọi đoàn viên, công nhân viên chức lao động đều có Tết.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu nhắn nhủ các đoàn viên, CNVCLĐ hãy luôn luôn nhớ tới sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn để có động lực nỗ lực vươn lên trong công tác và lao động sản xuất. Trước mắt, đồng chí Nguyễn Chính Hữu mong muốn, sau những ngày vui xuân, đón Tết, sum vầy với gia đình, các công nhân lao động sẽ trở lại làm việc đúng thời gian quy định, với tinh thần hăng say hơn…

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

Thông tin cần biết khi muốn gửi tiết kiệm online

(LĐTĐ) Trong thời đại 4.0 hiện nay, gửi tiết kiệm online trở thành xu hướng được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn bởi sự tiện lợi và an toàn.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

LĐLĐ huyện Đông Anh hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã đến trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhâm (thôn Chợ, xã Cổ Loa) là cựu thanh niên xung phong, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; dâng hương tưởng niệm đồng chí Đào Duy Tùng - nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động