Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng

Những đồ vật bất ngờ rơi từ ban công các căn hộ chung cư là nỗi ám ảnh của không ít cư dân. Từ điếu thuốc, tờ giấy, đến bát đũa, thậm chí cả dao, thùng các-tông,… những "vật thể lạ" này không chỉ gây phiền toái mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, khiến người dân sống trong lo lắng mỗi lần đi dạo dưới chân các tòa chung cư cao tầng.
An toàn cháy nổ tại các chung cư, nhà cao tầng: Đề cao ý thức của mỗi người dân
Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Rất nhiều đồ vật rơi hoặc “chực chờ” rơi ở Khu đô thị Vinhomes Smart City, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa an toàn người dân. (Ảnh: người dân cung cấp)

Ông Hội, một cư dân tại Khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Không ít lần tôi tận mắt chứng kiến đồ đạc từ ban công các căn hộ rơi xuống đất. Nhẹ thì là điếu thuốc lá, tờ giấy, hay cành cây, nhưng nghiêm trọng hơn có cả bát đũa, chổi lau nhà, nắp cống, mảnh kính, hoặc thùng các-tông. Tôi vẫn thắc mắc làm sao một chiếc thùng to như vậy lại có thể ‘vô tình’ rơi khỏi ban công. Gần đây nhất, có một cháu bé bị thùng các-tông rơi từ trên cao xuống đập vào đầu, chảy máu. May mắn là cháu chỉ bị thương nhẹ, nhưng vụ việc này khiến mọi người trong khu rất lo lắng”.

Cùng chung bức xúc, chị Vui, một cư dân khác tại đây kể về những lần bất ngờ hứng chịu “vật thể lạ” từ trên cao rơi xuống. “Có lần tôi đang xuống sân lấy đồ shipper giao thì bị nước dội thẳng vào đầu. Thậm chí, đau lòng nhất là chứng kiến những chú mèo xinh xắn rơi từ ban công xuống và không qua khỏi”, chị Vui nói.

Chị Vui kể tiếp, giọng đầy xót xa: “Tôi đã chứng kiến không ít vụ như vậy. Phần lớn là mèo nuôi ở các căn hộ cao tầng, nhưng nhiều gia đình không lắp lưới bảo vệ ở ban công. Những chú mèo tò mò thò đầu ra ngoài, sơ sẩy một chút là rơi xuống. Nhiều chú mèo rơi từ tầng cao xuống tử vong ngay tại chỗ. Người dân thương tình cũng gọi thú y đến xem có cứu được không, nhưng hầu như là không. Có người chủ thì đón mèo về chôn cất, nhưng cũng không ít trường hợp họ thờ ơ, để mặc đó, rồi sau công nhân vệ sinh hoặc người dân xung quanh phải dọn dẹp”.

Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Đã nhiều lần có những chú mèo rơi từ tầng cao xuống. (Ảnh: người dân cung cấp)

Trước mối nguy hiểm từ các đồ vật rơi từ trên cao, ban quản lý chung cư nơi chị Vui sinh sống đã nhiều lần cảnh báo cư dân cần cẩn thận khi để đồ ngoài ban công, đồng thời yêu cầu lắp lưới bảo vệ và hạn chế nuôi thú cưng như chó, mèo.

Tuy nhiên, theo chị Vui, tình hình vẫn chưa cải thiện đáng kể. Nhiều hộ gia đình tiếp tục nuôi chó, mèo mà không lắp rào chắn ở ban công, thậm chí còn thả thú cưng tự do đi lại trong khu. Điều này khiến chị mỗi lần đi dạo hay lấy đồ dưới chân tòa nhà đều nơm nớp lo sợ, không chỉ vì có thể bị đồ vật rơi từ trên cao trúng đầu mà còn vì nỗi ám ảnh khi chứng kiến những chú mèo rơi từ ban công.

Chị Linh Chi, nhân viên tại một siêu thị nhỏ ở khu chung cư Park View Residence (Hà Đông, Hà Nội), cũng chia sẻ câu chuyện tương tự. Trong quá trình làm việc và giao hàng quanh khu vực, chị từng chứng kiến không ít đồ vật nguy hiểm rơi từ tầng cao, như bỉm trẻ em, mắc quần áo, thậm chí cả dao.

“May mắn là chưa có ai bị thương, nhưng thực sự rất nguy hiểm. Người đi bên dưới không thể biết được khi nào có đồ rơi trúng mình, mà đâu ai lại đội mũ bảo hiểm khi đi dạo quanh khu nhà”, chị Linh Chi nói và cho biết thêm: “Phải nói thật rằng đôi khi, không phải ai cũng cố ý. Nhiều trẻ em nghịch ngợm vứt đồ linh tinh, hay người già vẫn giữ thói quen từ quê, tiện tay ném đồ qua cửa sổ mà không nghĩ đến hậu quả”.

Mối đe dọa từ những vật lạ rơi xuống từ nhà cao tầng
Ban quản lý các toà nhà thường xuyên đăng tải khuyến cáo cư dân không ném rác xuống dưới tầng.

Hành vi ném đồ từ tầng cao không chỉ vi phạm quy định của các khu chung cư mà còn gây ra nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Theo quy định pháp luật, người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt nghiêm khắc nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, khoản d, Điều 7 của Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định rằng người vô ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe cho người khác, cũng như hành vi để vật nuôi thả rông làm ảnh hưởng đến không gian chung, sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Trong trường hợp hành vi ném đồ từ trên cao gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31%, người vi phạm sẽ bị xử lý hình sự theo tội danh “vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe người khác” được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 3 năm tù giam.

Đặc biệt, nếu đồ vật rơi xuống là hung khí nguy hiểm như dao, thanh sắt, gạch đá, hoặc gậy cứng và gây thương tích thì dù tỷ lệ tổn thương dưới 11%, hành vi này vẫn bị xem là tội phạm. Trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu dẫn đến chết người, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Ngoài việc chịu xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự nếu hành vi của họ gây tổn thất về tài sản hoặc sức khỏe của người khác. Những quy định này nhằm răn đe và nâng cao ý thức của cư dân trong việc đảm bảo an toàn và trật tự tại các khu chung cư.

Kim Quyên - Phương Mai

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 30/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/12, khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 29/12: Mưa rào rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 29/12, khu vực Hà Nội có mưa rào rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 28/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 28/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 27/12: Ngày có nắng nhẹ, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/12, khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 25/12: Đêm và sáng có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 24/12, khu vực Hà nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Xem thêm
Phiên bản di động